Những điểm giống và khác nhau của người Nhật với người phương Tây

Nước Nhật ngày càng hiện đại và phát triển hơn với những cải tiến công nghệ vượt bậc. Những thành tựu vượt xa các nước phương Tây đã đưa Nhật Bản trở thành quốc gia phát triển, điển hình cho các nước phương Đông.

Là quốc gia học hỏi từ nước ngoài rất sớm, người Nhật đã có những nét tương đồng với người phương Tây trong các trường hợp.

Cùng điểm qua một vài trường hợp thú vị sau giữa người phương Đông và phương Tây để thấy người Nhật đã có những thay đổi gì qua bộ ảnh thú vị dưới đây nào!

( Nguồn internet)

1. Cách sống

Trong đời sống cá nhân, người Nhật trở nên tự lập và hạn chế nhờ vả người xunh quanh ở mức thấp nhất có thể. Họ được dạy cách tự giải quyết vấn đề của mình và tránh làm phiền người khác từ khi còn nhỏ.

( Nguồn internet)

Chính bởi sự tự lập đã dần hình thành nên những quan niệm ngày càng giống đặc điểm của người phương Tây.

Tuy nhiên, trong công việc thì ngược lại, làm việc nhóm, liên tục thảo luận giải quyết các vấn đề để hỗ trợ nhau hơn cũng như vì lợi ích chung của tập thể được người Nhật chú trọng.

2. Sự tự tin

Người phương Tây tự tin và cá tính hơn người Đông rất nhiều. Họ luôn có chính kiến và khẳng định cái tôi của mình trước đám đông và không để mình hoà lẫn với bất cứ ai.

Ngược lại do sống trong nền văn hoá nông nghiệp, người phương Đông sống theo cộng đồng nhiều hơn và hạn chế cái tôi của mình lại.

Về điểm này, đa phần người Nhật vẫn chưa tự tin vào  mình.

( Nguồn internet)

Ví dụ, họ cảm thấy tốt hơn khi dáng vẻ bên ngoài giống nhân vật nổi tiếng nào đó.

Ví dụ, màu của thỏi son sẽ  trở nên thịnh hành và được nhiều chị em phụ nữ săn đón khi màu son đó được diễn viên nổi tiếng nào đó sử dụng.

Hơn nữa, việc khiêm tốn còn thể hiện trong ngôn ngữ của người Nhật thông qua hệ thống kính ngữ và khiêm nhường ngữ. Đây cũng là một trong nét đẹp văn hoá của người Nhật.

3. Cách trình bày quan điểm

Người phương Tây đi thẳng vào vấn đề để bày tỏ suy nghĩ của mình với đối phương, cũng như với họ chỉ cần Yes hay No, để giải quyết.

Tuy nhiên, đối với phương Đông với câu thành ngữ ” Vòng vo tam quốc” của mình đã tốn khá nhiều thời gian và suy nghĩ để bày tỏ ý kiến với đối phương.

 

( Nguồn internet)

Đặc biệt, khi phê bình hay nhận xét ai đó, họ cố gắng nói tránh đi hay giảm nhẹ mức độ tiêu cực của sự việc.

Trong làm ăn cũng vậy, với những đối tác lâu năm, người Nhật thường trò chuyện hay hỏi thăm lẫn nhau rồi mới bắt đầu bàn công việc, nếu không sẽ bị xem là thất lễ.

4. Trẻ em

Theo Zing.vn kênh SBS2 đài truyền hình của Úc đã chiếu phim tài liệu dài 8 phút với nội dung Những đứa trẻ tự lập trên Youtube. Đoạn phim cho thấy trẻ em ở Nhật đã được xã hội hoá để tự lập và biết cách chăm sóc bản thân hơn so với trẻ em ở các nước phương Tây.

Thực tế, trẻ em ở Nhật cũng đã gây ngạc nhiên cho nhiều người trên thế giới, khi tự giác đi bộ tới trường lúc 6 tuổi, vào khoảng 2,3 tuổi đã tự biết đi mua đồ ở cửa hàng.

Về điểm này, nước Nhật lại một lần nữa đem về thành quả cho chính mình khi đã tạo ra một nền giáo dục cho trẻ em nổi trội hơn các nước phương Tây.

( Nguồn internet)

5. Xếp hàng

Về điểm này ta có thể thấy rõ nét tương đồng người Nhật và phương Tây trong văn hoá xếp hàng cực kỳ nghiêm túc của họ. Du nhập từ phương Tây nhưng người Nhật lại biến đều này trở thành nét văn hoá độc đáo của xứ sở mặt trời.

( Nguồn internet)

Dù bất luận, người già hay trẻ em mọi thành phần hay tầng lớp vẫn đều phải xếp hàng.

6. Thời gian

Người Nhật nổi tiếng nghiêm khắc trong giờ giấc khi có cuộc hẹn nào hay trong kinh doanh. Do phương tiện di chuyển chủ yếu là ga tàu nên mọi người luôn phải tuân thủ giờ giấc để không bỏ lỡ chuyến tàu nào.

Điều này, dần dần đã trở thành văn hoá đúng giờ với người Nhật.

( Nguồn internet)

Thay vì giờ dây thun như các nước phương Đông thì người Nhật lại có khái niệm về thời gian như người phương Tây.

7. Người già

Cùng với  dân số già hoá đi, người Nhật ngày càng yêu thích động vật hơn, tỉ lệ vật nuôi trong gia đình ngày càng phổ biến.

Có nhiều ngôi làng có số lượng mèo sinh sống nhiều hơn người dân làng nơi đó.

( Nguồn internet)

Lối sống đơn thân ngày càng được nhiều người người Nhật chọn lựa.  Theo đó tỉ lệ kết hôn cũng giảm dần, hay nhiều phụ nữ có xu hướng không muốn có con hay lập gia đình.

Các bạn thấy thế nào về nét tương đồng và khác biệt của người Nhật với người phương Tây? .

Cũng có nhiều điểm thú vị, cần học hỏi nhưng vẫn còn một số điểm vẫn mang đậm nét phương Đông nhỉ!

 

Midori ( tổng hợp)

Ngành điều dưỡng thiếu nhân lực, Robot y tế ra đời

Học viện Ninja ở Nhật?

Người Nhật thích sinh con gái hơn con trai?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: