“Độ điên” của học sinh Nhật chỉ qua một phút quảng cáo

Tình trạng học tập thi cử của học sinh Nhật luôn là vấn đề đáng quan tâm. Dù là một nước tiên tiến như giáo trình học vẫn còn mang đậm kiểu phương Đông truyền thống bởi các kỳ thi cử.

Học sinh Nhật vẫn phải qua kỳ thi để lên lớp hay trúng tuyển vào các trường đại học. Không chỉ lên lớp là đủ, học sinh còn phải đối mặt với sự kỳ vọng của bậc phụ huynh khi họ mong muốn con em mình đạt được thứ hạng ở trường lớp.

Sự kỳ vọng trên đã gây ra áp lực lớn với học sinh ở mọi lứa tuổi. Áp lực tăng dần đến bậc phổ thông, học sinh phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

( Nguồn jpninfo)

Thực trạng trên được thể hiện qua một đoạn Video hài hước của Nhật được tung ra gây xôn xao cộng đồng mạng.

Video kể về một cậu học sinh có những biểu hiện thái quá gây ảnh hưởng đến các tiết học của giáo viên.

( Nguồn japantimes)

Tuy nhiên có thể đoạn Video chỉ là Clip quảng cáo của một hãng bánh flan Nhật, khi máy quay, quay rõ nét tên sản phẩm hãng bánh flan của Nhật.

( Nguồn youtobe)

Vốn dĩ xưa nay, các ý tưởng của ngành quảng cáo đều gây “xoắn não” cho người xem. Nội dung quảng cáo thường phản ánh phần nào khía cạnh đời sống cũng như thông điệp của các chuyên viên gửi đến.

Và quá trình tạo ra đoạn quảng cáo cũng rất công phu cho các diễn viên. Chẳng hạn như đoạn Video dưới đây.

Nội dung ngắn gọn, trình chiếu vài phút  nhưng phải quay tổng số 2394 lần để hoành thành mục tiêu đề ra.

( Nguồn ULA Vietnam)

( Nguồn ULA Vietnam)

Càng xem hậu kỳ càng thấy được nỗi vất vả của những người trong ngành quảng cáo cũng như sự đóng góp mà diễn viên mang lại có được mẫu quảng cáo thú vị cho người tiêu dùng sản phẩm. Độ khó trong việc tìm ý tưởng, kỳ công của sự nhẫn nại, bền chí luôn là điều đáng noi theo.

Sau quá trình dài thực hiện, con người càng trải qua gian khổ, họ lại càng thấm thía giá trị của sự thành công.

Hãy luôn cố gắng không ngừng để đạt được ước mơ đang ấp ủ nhé các bạn của Japo!

Hơn hết, mỗi người có ước mơ thôi chưa đủ, quan trọng là phải dám thực hiện chúng và không sợ thất bại.

Hãy chia sẽ với Japo nhiều hơn về ước mong của bạn nhé!

Midori (tổng hợp)

Vật dụng bắt buộc của học sinh tiểu học, được ưa chuộng tại Việt Nam

Một ngôi trường chỉ với sáu học sinh theo học

Học sinh Nhật Bản dành thời gian học toán nhiều nhất trên thế giới

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: