Những điều chưa biết về đám cưới ở Nhật Bản

Đám cưới ở Nhật Bản có nhiều điểm khác so với đám cưới ở Việt Nam.

Lần nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về đám cưới ở Nhật Bản.

Đám cưới được chia thành nghi thức cưới và tiệc chiêu đãi.

Nghi thức cưới là nghi thức hẹn thề trước mặt thần linh, thường được tiến hành ở đền thờ. Đối với những người đạo Thiên Chúa sẽ tổ chức ở nhà thờ.

Cho dù là diễn ra ở đâu đi nữa thì cũng có sự tham dự của họ hàng và bạn bè thân thiết.

cuoi
Nghi thức cưới diễn ra tại đền thờ ở Nhật Bản.

Lần này không phải nói về nghi thức cưới mà tôi muốn giải thích điểm khác của tiệc chiêu đãi ở Nhật Bản.

Ở Nhật Bản, khi tiến hành tiệc chiêu đãi thì gia đình cô dâu, chú rể sẽ chuẩn bị vừa đủ chỗ ngồi và thức ăn cho những khách mời.

Vì vậy, sẽ rất phiền phức nếu người được mời đột nhiên không tham dự.

Cho nên họ sẽ xác nhận và khách mời sẽ phải trả lời sớm nhất có thể xem có đi hay không.

1. Trang phục mặc khi tham dự lễ cưới.

Ở Việt Nam, cho dù là mặc quần jean cũng vẫn không sao nhưng ở Nhật Bản việc đó là không chấp nhận được.

Về cơ bản, con trai sẽ mặc vest đen, con gái sẽ mặc đầm hoặc kimono.

Con trai sẽ mang ra-vat trắng cùng bộ vest đen, chứ không được phép mang ra-vat đen vì ra-vat đen chỉ dùng trong những đám tang.

vest nam

Con gái mặc kimono hoặc những bộ đầm đẹp sẽ làm nổi bật lễ cưới nên cho dù là trang phục lòe loẹt vẫn không sao.

Áo dài cũng được khuyến khích đấy.

đầm nữ

Tuy nhiên, nhân vật chính là cô dâu nên các bạn cần chú ý để không nổi bật hơn cô dâu nhé.

2. Tiền mừng.

Vì lễ cưới ở Nhật Bản tốn kém nhiều hơn ở Việt Nam, cho nên khách mời sẽ tốn nhiều tiền mừng hơn.

Trường hợp là bạn thân thì số tiền sẽ là 3 man (khoảng 6.000.000vnd)

Vì số chia hết cho 2 có ý nghĩa là “chia ly” cho nên số tiền 2 man hoặc 4 man bị cho là số không tốt.

Phong bì chúc mừng vì đang được bán rộng rãi ở các cửa hàng tiện lợi cho nên bạn có thể dễ dàng mua, cho tiền vào và điền tên của mình lên.

Phong bì trắng, đen sử dụng cho đám tang nên bạn cố gắng đừng nhầm lẫn nhé.

3. Tuân thủ nghiêm về thời gian.

Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào thời gian quy định nên tuyệt đối đừng đi trễ.

4. Được phép chụp hình nhưng đừng nói chuyện điện thoại

Chụp hình thì hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Nhưng nói chuyện bằng điện thoại di động được cho là bất lịch sự.

Điện thoại hãy để chế độ im lặng, không phát ra âm thanh.

Nếu có điện thoại thì vui lòng nghe điện thoại bên ngoài hội trường.

Lễ cưới ở Việt Nam kết thúc trong không khí vui vẻ nhưng lễ cưới ở Nhật không chỉ là vui mà còn có không khí xúc động đến rơi nước mắt.

Ở Nhật Bản có phong tục là sau khi cô dâu đọc lá thư cảm ơn cha mẹ, mọi người vừa khóc vừa chúc mừng.

Vì đó là thời khắc rất quan trọng cho nên bạn hãy lắng nghe thật kỹ và cùng chúc phúc cho cô dâu, chú rể.

Sau buổi lễ kết hôn sẽ có bữa tiệc tăng 2, bữa tiệc chỉ tập trung những người bạn thân của cô dâu và chú rể.

Cũng có người chỉ được mời đến bữa tiệc tăng 2 này.

Vì đây là nơi tăng thêm niềm vui cho nên hãy cùng nhau vui vẻ và làm cho bữa tiệc náo nhiệt hơn nữa.

Đây cũng là dịp để các bạn nam, nữ gặp nhau rồi tiến đến hôn nhân.

Chắc các bạn cũng muốn thử tìm kiếm đối tượng kết hôn cho mình tại đây đúng không nào?

Mai Trâm

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: