Mèo Maneki thần tài

Trước các cửa hàng ở Nhật thường có đặt chú mèo mời khách hoặc các đồ vật chào mời khách rất nhiều.

Unknown

Đây là chú mèo chào mời khách với hàm ý “Hãy ghé vào! Hãy ghé vào!”

Nó là một biểu tượng may mắn cho việc tăng lượng khách của cửa hàng.

Vốn dĩ mèo là một loại vật nuôi có những kỹ năng điêu luyện để tiêu diệt những chú chuột hôi hám bệnh tật cho ngôi nhà chúng ta.

Do vậy khi muốn tiêu diệt chuột người ta thường nuôi mèo chứ không nuôi chó.

Việc giơ tay nào lên của chú mèo nó đều có ý nghĩa của nó.

Tay phải giơ lên là để tiền vào ngày càng nhiều.

Unknown-1

Tay trái giơ lên là để gọi mời khách vào quán.

img56163311

suika01

71pJ2HFnHgL._SL1500_

Dưới đây là câu chuyện về nguồn gốc chú mèo mời khách.

Từ rất lâu rồi, có một bà cụ sống ở Asakusa Tokyo, do bà quá nghèo không nuôi nổi con mèo nên bà đã lỡ bỏ rơi nó. Kể từ lúc đó bà cụ rất đau buồn, trong giấc mơ của bà chú mèo đã hiện lên và nói với bà rằng “Bà ơi! Nếu bà làm một con mèo giả bằng gốm giống cháu thì cháu sẽ rất vui đấy”.

Bà rất yêu quý con mèo và muốn chuộc lại lỗi lầm. Bà tin tưởng giấc mơ đó rồi làm một con mèo đúng như theo giấc mơ. Một ngày nọ bà bắt đầu kinh doanh riêng cho mình, bà đặt chú mèo ở trước cửa tiệm của mình để tưởng nhớ đến nó. Công việc kinh doanh của bà cứ ngày một phát triển và bà trở nên giàu có từ đó.

Ngày nay, những chú mèo may mắn như thế được bày bán rất nhiều. Những chú mèo có thể chạy bằng năng lượng mặt trời rất dễ thương.

Mèo Maneki là một loại sản vật phổ biến của Nhật, hãy thử mua về một con để đem đến may mắn cho bạn nhé.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: