Người Nhật không đi trễ

616856l

Người Nhật vốn nổi tiếng là chính xác về thời gian. Không trễ giờ.

Giả sử bạn đang làm việc tại Nhật hoặc làm cho những công ty Nhật ở Việt Nam thì bạn nên chú ý tuyệt đối không được trễ giờ nhé.

Việc để ai đó phải chờ đợi bạn thì vô cùng thất lễ.

Đặc biệt với cấp trên hoặc với những người khách hàng của mình là tuyệt đối không.

Nhưng để không bị trễ giờ thì phải làm sao đây?

Sắp xếp lịch sao cho mình đến nơi hẹn sớm hơn dự định. Thời gian phù hợp theo văn hóa Nhật là trước 5 phút.

遅刻

Từ chỗ xuất phát đến chỗ hẹn đi bằng tàu điện mất 20 phút, giờ hẹn là 9h30 sáng thì người Nhật sẽ xuất phát lúc 9h00 phút để còn tránh có trường hợp sự cố nào trên đường. Đó là cách suy nghĩ của người Nhật.

Tuy nhiên nếu đến sớm quá thì sao?

Về cơ bản nếu bạn đến sớm hơn 15 phút, rồi bạn vào văn phòng của đối tác ngồi chờ đợi như vậy thì hơi phiền hà cho cả hai.

Vì đối tác có nhiều việc cần làm nên họ không thể tiếp bạn nếu bạn đến sớm được.

Do đó bạn cũng không nên đến sớm quá như vậy.

Thời gian hợp lý để bạn bước vào văn phòng của đối tác là trước 5 phút.

Tàu điện ở Nhật rất chính xác về thời gian. Nếu bạn đi gặp đối tác bằng tàu điện mà bị trễ giờ là điều không thể ngụy biện được.

Hoặc bạn có đi bằng xe hơi của riêng mình đến gặp đối tác thì bạn cũng cần phải tính dư thời gian ra.

Nếu có lỡ đến trễ so với giờ hẹn thì tốt nhất bạn nên điện thoại báo trước cho đối tác sẽ trễ bao nhiêu phút để họ yên tâm. Đó là một cử chỉ mà người Nhật rất thích.

imasia_14036547_M-640x427-718x479

Để cho cuộc gặp gỡ với người Nhật trở nên tốt đẹp thì việc chính xác giờ giấc rất là quan trọng. Các bạn nhớ nhé.

Kengo Abe

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: