Bạn đã biết gì về những huy hiệu đầy quyền lực ở Nhật? ( Phần 2)

Mỗi một huy hiệu được tạo ra đại diện cho quyền hạn nhất định của một người hay một bên nào đó. Huy hiệu hình hoa hướng dương với cán cân biểu tượng của luật sư.

( Nguồn mutantfrog.)

Hình 1: Quản lý hành chính

Hình 2: Luật sư

Hình 3: Nhân viên tư pháp

Chữ sai “裁 ” bên ngoài viền trắng đại diện cho thẩm phán và bông hoa cúc trắng với cánh lá vàng cùng viên ngọc đỏ đại diện cho công tố viên.

Khái quát về công tố viên hoặc kiểm sát viên là người của cơ quan công tố, được cơ quan công pháp trao trách nhiệm điều tra, truy tố và buộc kẻ phạm pháp trong các vụ án hình sự của phiên tòa phán xét xử.

( Nguồn mutantfrog.)

 Hình 1 : Tòa Án

 Hình 2: Đại biểu Quốc hội 

 Hình 3: Thư ký Quốc hội

Công tố viên là trưởng đại diện pháp lý, là bên chịu trách nhiệm pháp lý buộc tội trong một phiên tòa hình sự đối với một cá nhân bị tố cáo vi phạm pháp luật.

Trong khí đó, hoa cúc 11 cánh đại diện cho các thành viên trong Quốc hội với vai trò là người soạn luật.

Tùy vào phân khu khác nhau, huy hiệu sẽ có màu sắc và kích cỡ khác nhau.

( Nguồn tokori.vn)

Năm 1869 huy hiệu hoa cúc 16 cánh đã trở thành huy hiệu quyền lực nhất nước Nhật – biểu tượng chính thức của Hoàng Đế.

Việc sử dụng hình tượng này bên ngoài Hoàng Tộc bị cấm tuyệt đối, ngoại trừ một số ngôi đền và chùa.

Huy hiệu còn được ký nhận tại Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế Giới. Đồng nghĩa, không một quốc gia nào có quyền sao chép.

Ngoài đại biểu Quốc hội, nhân viên tòa án cũng có biểu tượng là hoa cúc đơn với chữ Gyo ( 行 – chữ Kanji đầu của 行政書士 Gyousei Shoshi mang nghĩa “quản trị” ) ở trung tâm hoa gợi lên sự hòa hợp và chân thành.

Shihoshoshi (司法書士) chỉ luật sư chuyên về xử lý giao dịch bất động sản, giấy tờ văn kiện nhiều hơn được biểu trưng bởi lá và hoa của cây kiri ( Cây Chi Hông , loại cây nở hoa vào mùa xuân) tượng trưng cho mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ của gia đình Hoàng tộc.

( Nguồn en.wikipedia.org)

Đây là thiết kế độc quyền của Nhật Bản chỉ đứng thứ hai sau hoa cúc là biểu tượng cho chính phủ Nhật Bản.

Luật sư chuyên về bằng sáng chế biểu tượng của họ là hoa cúc 16 cánh cùng cây Kiri (cây Hoàng Thông, loài cây nở hoa vào mùa xuân)

Một số người xuất chúng có cơ hội trở thành đặc vụ ngành hàng hải (hình 3) vẫn có cúc áo đại diện, đó là bánh xe (mỏ neo) ở giữa.

( Nguồn mutantfrog.

Hình số  1: Khảo sát đất đai

Hình số 2: Bộ tài chính

Hình số 3: Cơ quan hàng hải

Hoa Cúc được khắc ký tự tiếng anh hai chữ  S và R là huy hiệu biểu tượng cho luật sư lao động và an ninh xã hội.

Trong khi đó, thiết kế trang nhã thể hiện một hoa anh đào dịu dàng trong vòng tròn tượng trưng cho mặt trời và sự thịnh vượng hàng ngày.

 Hoa Anh Đào là biểu tượng không chính thức của Bộ Tài chính.

Dường như, hoa cúc đại diện cho rất nhiều cơ quan hành chính của Nhật Bản.

Bạn có cảm nhận gì về toàn bộ những huy hiệu của Nhật Bản nào?

Huy hiệu nào có thiết kế đặc sắc nhất với bạn, hãy chia sẻ với Japo nhé!

Ana ( tổng hợp)

Bạn đã biết gì về những huy hiệu đầy quyền lực ở Nhật?

Hoa Anh Đào: Nỗi bi thương ẩn giấu trong loài hoa mang vẻ đẹp tuyệt trần

Sau bao năm chờ đợi, rốt cục Ông Trùm của Tổ chức Áo Đen cuối cùng cũng đã lộ diện

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: