Nhà sư Nhật Bản có được phép kết hôn hay không?

Theo các bạn thì những nhà sư ở Nhật Bản có thể kết hôn hay không?

Tất cả các nhà sư ở các quốc gia trên thế giới hầu như không được phép kết hôn và không được phép ăn thịt, cá.

Tuy nhiên, các nhà sư ở Nhật Bản thì khác.

Các nhà sư ở Nhật có thể kết hôn, sinh con và ăn thịt, cá như những người dân bình thường.

Đây là một hình thức khá hiếm trong thế giới Phật giáo và bị cấm bởi Phật giáo ở hầu hết các nước không chỉ riêng gì ở Việt Nam.

Ở Nhật Bản, đến trước 150 năm trước thì các nhà sư vẫn bị cấm ăn thịt cá và kết hôn giống như ở Việt Nam.

Nhưng vào 150 năm trước, khi thời đại “Minh Trị” mới bắt đầu thì Nhật Bản có một sự thay đổi lớn.

Không còn những kiểu tóc của Samurai với 1 búi tóc nhỏ trên đầu, việc đi dạo ngoài đường cùng thanh kiếm cũng bị cấm.

Thành phố đã thay đổi khá nhiều nào là tuyến đường sắt hoạt động, xuất hiện nhiều ngân hàng.

Cũng từ thời gian này, mọi người có thể ăn thịt bò.

Vào thời đại mới này thì những quy luật của các nhà sư cũng thay đổi và toàn bộ đều được phép.

Những người được gọi là Shinrai là những nhà sư sống vào thời cổ xưa ở Nhật Bản đã kết hôn và sinh con.

79113095fed26ff45abb1fdcd58ea734

Việc này đã ảnh hưởng lớn đến những người Nhật Bản làm cho ý kiến phản đối về việc kết hôn của những nhà sư ít dần.

Sư phụ của các Shinrai đã nói như thế này:

“Cầu nguyện là việc quan trọng nhất.

Nếu kết hôn và có thể tập trung cho việc cầu nguyện thì điều đó nên làm”

Việc tập trung cầu nguyện thì quan trọng hơn cả việc cứ bảo vệ những quy tắc.

Và đây cũng là một phản ánh của người dân là muốn sinh con và bảo vệ ngôi chùa trong thời gian dài hơn là giữ những nguyên tắc cứng nhắc.

Dĩ nhiên không phải toàn bộ nhà sư đều đồng ý với suy nghĩ này.

Cũng có người nói rằng không được kết hôn và chỉ được phép ăn rau.

Cùng với việc đó thì nhà sư còn có thêm một ưu điểm nữa là hầu như không phải đóng thuế.

Ở trong chùa có phần đất dành cho những ngôi mộ.

Những ngôi mộ này chúng tôi trả tiền và được phép sử dụng nhưng sẽ không phát sinh tiền thuế đối với những lợi ích này.

Những khi nhà có đám tang thì nhà sư sẽ đến làm lễ.

Và ở Nhật Bản sau khi mất, người mất sẽ được gắn tên mới, đó gọi là pháp danh, việc này chúng tôi cũng phải trả tiền nhưng tiền thuế là 0 đồng.

Nhưng vì trong những nhà sư có những người trữ được khá nhiều tiền cho nên hiện nay có nhiều phụ nữ nói rằng: “Muốn kết hôn với nhà sư!”

Ở Việt Nam thì sao nhỉ?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: