Nỗi niềm của các chàng trai độc thân và dịch vụ “thuê bạn gái”

Phần lớn thời gian của người Nhật dành hết cho công việc nên những cuộc gặp gỡ bên ngoài dường như rất hạn chế. Câu chuyện về những chàng trai có số tuổi tăng dần mà vẫn chưa một lần hẹn hò không hề hiếm ở Nhật.

Vào năm 2016, Viện Nghiên cứu Phúc lợi Meiji Yasuda đã tiến hành cuộc khảo sát về tỉ lệ những chàng trai chưa “một mảnh tình vắt vai”.

Kết quả là:

Nam giới: Độ tuổi 20 chiếm 53,3%, độ tuổi 30 chỉ 38%.

Nữ giới: Độ tuổi 20 là 34,0% và độ tuổi 30 đến 25,7%.

Bảng khảo sát bao gồm các câu hỏi như:

– Làm thế nào để bắt đầu hẹn hò với một cô gái ?

– Chủ đề của cuộc hẹn hò sẽ là gì ?

– Theo bạn, một cô gái dễ thương là như thế nào?

– Phải làm gì với cuộc hẹn hò đầu tiên?

Trong cuộc thăm dò này, nguyện vọng của các chàng trai cũng được đưa ra. Họ mong muốn được gặp gỡ các chuyên gia tư vấn tình yêu, bởi ngay đến tìm một người bạn khác giới để chia sẻ cũng là vấn đề nan giải.

Các chàng trai mong muốn có một ai đó để chỉ dạy và hướng dẫn họ chiếm lấy trái tim của những cô nàng khắt khe kia.

( Nguồn phunungaynay.vn)

Trước tình hình đáng báo động đó, Nhật đã cho ra đời một loại hình dịch vụ và ngày càng thịnh hành trong xã hội – dịch vụ “Cho thuê bạn gái”.

Khách hàng thường là những người gặp phải các vấn đề về hôn nhân, gia đình và tình yêu trong cuộc sống.

Tháng 1 năm 2017, kênh truyền hình Nhật Bản đã giới thiệu về loại hình “Mướn bạn gái” này. Mọi yêu cầu và mong muốn sẽ do hai bên quyết định trong từng khoản tự thỏa thuận.

Thông thường, cặp đôi “ảo” sẽ chọn địa điểm gặp nhau ở công viên, nơi diễn ra pháo hoa vào các ngày lễ, quán cafe hẹn hò, khu trung tâm mua sắm, viện bảo tàng, rạp chiếu phim , vv….

Để cuộc hẹn được trở nên hoàn hảo, chàng trai còn thông báo cho người yêu “ảo” về thói quen, cách suy nghĩ cũng như lối sống của mình, để cô gái “nắm bắt”.

Buổi hẹn được chuẩn bị kỹ lưỡng, hai bên sẽ trao đổi thông tin cho nhau qua mail hay tin nhắn trước ngày gặp. Ngày hẹn hò sẽ trở thành kỷ niệm khó quên của chàng trai độc thân.

Tuy nhiên, đây là dịch vụ nên chàng trai sẽ là người chi trả toàn bộ khoản chi phí và lương cho “người yêu”.

Số tiền bỏ ra tuỳ theo mức độ diễn xuất của cô gái và sự uy tín của trang Web. Có thể dao động từ 5,000-8000 Yên cho một giờ đồng hồ. Ngoài ra, nếu kéo dài hơn thì tất nhiên phải thêm tiền.
Thông thường, chi phí cho cuộc hẹn ở mức 1,000 – 2,000 Yên.

Bên cạnh đó, những chi phí có thể phát sinh như phí di chuyển, ăn uống, tham quan, quà cáp khi hai người ở cùng nhau. Tuy là, những cặp đôi trẻ có xu hướng chia đôi các khoản phí nhưng với loại dịch vụ này thì toàn bộ sẽ do bạn trai chịu trách nhiệm.

Chính vì vậy, khách hàng phần đông vẫn là nam giới trung niên, những “thế hệ” dành phân nửa đời người lo sự nghiệp mà quên mất “một mái ấm gia đình”. Ngoài ra, họ cũng có điều kiện dư dả hơn để có thể “chịu chi” cho một cuộc hẹn hò dịch vụ.

Nguồn tham khảo: inpal.jp

Anna

Đóng gói ma túy vào hộp cà phê, thuê  dịch vụ gửi sang Nhật Bản

Tại Nhật có hẳn dịch vụ cho thuê bạn để chụp ảnh sống ảo trên mạng xã hội

Khốn khổ với “Thuế Trai Đẹp” ở Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: