Cơ hội mới cho Nhật Bản”lấn sân” sang Ấn Độ để giải quyết nạn ô nhiễm môi trường

Trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, Ấn Độ được xem như quốc gia tiên phong về mặt kinh tế. Thay vào đó, đất nước này đã phải trả cái giá khá đắt cho vấn đề môi trường tự nhiên của họ.

Một trong các bằng chứng điển hình cho vấn đề ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại Ấn Độ, là hiện tượng hàng ngàn con cá chết trôi dạt lên bờ tại hồ lớn ở thành phố phía nam của Bangalore, khiến người dân cực kỳ hoang mang.

Cụ thể vào ngày 6 tháng 3, gần 100.000 cá thể Puntius, một loại cá chép Ấn Độ, đã trôi dạt đến hồ Ulsoor, gần trung tâm Bangalore. Các chuyên gia cho rằng, nguyên nhân là do lượng nước thải của các hộ gia đình chảy vào hồ, cùng với nhiệt độ nước do thời tiết tăng cao, đã làm giảm lượng oxy.

( Nguồn qz.com)

Những con cá chết đã được người dân và chính quyền dọn dẹp. Nhưng ngay sau đó, xác một số con cá nhỏ khác lại trôi dạt vào bờ, màu sắc của chúng đỏ thẫm như trúng phải chất độc. Không khí ô nhiễm bởi mùi tanh của xác cá bị thối rữa. Người dân địa phương cho hay, điều tương tự đã xảy ra cách đây 11 năm.

Bà Mamtha Saravana, một quan chức quận cho biết, trong vài năm trước bà đã yêu cầu chính phủ tiểu bang giới thiệu thiết bị tái chế để cải thiện chất lượng nước hồ. Nhưng những nguyện vọng đó đã bị bỏ qua.

Các chuyên gia nói rằng, dân số gia tăng trong khu vực là một phần của nguyên nhân. Theo cuộc tổng điều tra quốc gia gần đây nhất, Bangalore có dân số 9,5 triệu người, tăng gần 50% so với một thập kỷ trước đó. Ngày nay, con số này ước tính vượt quá 10 triệu người.

( Nguồn ndtv.com)

Theo New Delhi, Bangalore có dân số lớn thứ hai trong tất cả các thành phố của Ấn Độ. Khoảng 30.000 người từ 175 quốc gia.Với 1.200 người và 190 công ty đến từ xứ Anh Đào đã khiến Bangalore gần như trở thành thành phố Nhật thu nhỏ.

Mặc dù chưa có công ty Nhật Bản nào bị vướng phải “lịch sử” xả nước thải công nghiệp xuống sông hồ, nhưng các sự cố ô nhiễm xảy ra ngày càng cao khiến nhiều nhà sản xuất Nhật không tránh khỏi trách nhiệm.

Những năm gần đây, các nhà máy sản xuất của Nhật lại được xây dựng gần khu Bangalore, nên bất kỳ sự cố ô nhiễm nào dù thật hay tin đồn điều gây ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của Nhật Bản.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Nhật lại “lạc quan” khi cho rằng, họ có thể cải thiện hình ảnh của công ty trong tâm trí người dân Ấn Độ. Bằng cách giúp nước này chống lại tình trạng ô nhiễm môi trường hiện tại. Dù trong giới kinh doanh cho rằng, Nhật Bản chỉ đang kiếm thêm chút lợi lộc cho mình.

( Nguồn thewire.in)

Matsue Doken Nhật Bản, một công ty xây dựng tại quận Shimane đã tiến hành hỗ trợ Ấn Độ, bằng việc khảo sát để cải thiện chất lượng nước trong hồ ở phía Bắc và miền Tây nước này.

Với quy mô và sự tăng trưởng hiện tại, Ấn Độ trở thành nơi kinh doanh lý tưởng cho các công ty lớn của Nhật Bản.

Việc hỗ trợ Ấn Độ cải thiện môi trường sống đã tạo một nền tảng tuyệt vời về hình ảnh của Nhật Bản trong lòng người dân nước này.

Nguồn tham khảo: asia.nikkei.com

Anna

Tội ác trong những quán cà phê động vật nở rộ khắp mọi nơi

Nữ Seiyuu tài năng sợ hãi, cầu cứu mọi người vì bị Fan cuồng gửi thư đe dọa

Bạn có biết loài cá cực độc này?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: