Cách người Nhật bảo vệ “sự tự tôn” của mình trong trận động đất xảy ra ở Đài Loan

Vào ngày 6 tháng 2 năm 2018, Chính phủ Nhật Bản và Thủ tướng Abe đang vận động người dân quyên góp cho những nạn nhân chịu ảnh hưởng của đợt động đất xảy ra tại phía Đông của Đài Loan.

Đến nay, người Nhật vẫn nhớ ơn giúp đỡ kịp thời của những người bạn Đài Loan vào thời điểm trận động đất xảy ra ở Đông Nhật Bản. Giờ đây, Đài Loan lại đang gặp khó khăn từ thiệt hại trên. Người Nhật rất mong muốn có được cơ hội đền đáp ân tình của họ trong hoàn cảnh này.

Nguồn Twitter

Ngoài lời kêu gọi của Chính phủ, cộng đồng trên mạng cũng đã gửi những lời động viên chân thành bằng tiếng Trung với thông điệp ” Đài Loan cố lên”, ” Giành những điều tốt đẹp đến người dân Đài”.

Hai ngày sau khi sự việc xảy ra, cảnh sát và các chuyên gia phòng cháy chữa cháy của Nhật Bản đã vào cuộc để hỗ trợ kịp thời bên phía của Đài Loan. Họ nhanh chóng đánh giá khả năng giúp đỡ của mình và sẽ hỗ trợ càng sớm càng tốt.

Nguồn baodanang

Dự tính, lực lượng bên phía Nhật sẽ hỗ trợ các công nghệ tiên tiến hơn bất cứ nơi nào khác và hiển nhiên các những công nghệ này rất đảm bảo. Bởi hơn bất kỳ đâu, đất nước Nhật Bản quanh năm đã phải chịu đựng rất nhiều cơn địa chấn lớn nhỏ khác nhau.

Một điều khá thú vị là Đài Loan đã từ chối hỗ trợ từ Trung Quốc và chấp nhận sự hỗ trợ của Nhật Bản.
Trong năm 2011, Đài Loan đã chuẩn bị đội cứu hộ vào thời điểm xảy ra trận động đất lớn ở Đông Nhật Bản xảy ra tại Nhật vào năm 2011 và chính phủ Nhật đã thông báo ngay rằng sẽ gửi 9.000.000.000 Yên đến cộng đồng Đài Loan.

Nguồn news.zing

Ngoài ra, các nhà tài trợ từ người Đài Loan có cuộc họp khẩn cấp để công bố số tiền gây quỹ đã lên đến 20 triệu Yên. Đây thật sự là một số tiền khổng lồ nhất thế giới. Người Nhật cũng cho rằng đây là cơ hội tốt để người Nhật trả ơn sự giúp đỡ của  người Đài Loan.

Khoản hỗ trợ cho những nạn nhân thuộc danh sách Tohoku đã được chuyển đến vào năm 2011 bao gồm tiền và một số nhu yếu phẩm khác. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều người đến tận nơi xảy ra vụ động đất để trực tiếp cứu trợ.

Nguồn news.zing

Các khoản đóng góp được lấy từ nguồn tiền gây quỹ của mỗi cá nhân trong Yahoo! Japan. Tín hiệu đáng mừng là nguồn tiền này được tăng lên gấp đôi ngoài sức tưởng tượng.

Tình hình thiệt hại là không đủ để so sánh với trận động đất năm 2011 tại Nhật nhưng người Nhật hy vọng số tiền này có thể hỗ trợ một phần nào đấy đến với những nạn nhân động đất cũng như cách người Nhật trả lại số tiền đã nhận từ đợt thiên tai trước của mình. Có thể coi đây là hành động biểu hiện lòng tự tôn của một quốc gia kiên cường và luôn ngẩng cao đầu.

Mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhật và Đài ngày càng trở  nên sát lại gần nhau hơn từ trong hoạn nạn. Người Nhật cũng hy vọng có thể xây dựng được tinh thần đoàn kết này với Việt Nam.

 

Kengo Abe

Chính phủ Nhật Bản kêu gọi người dân giảm muối trong bữa ăn

Chuỗi 130 nhà hàng ở Nhật muốn chinh phục thị trường Việt

Nhật Bản có thực sự là quốc gia phân biệt chủng tộc?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: