Ngâm chân – một loại hình suối nước nóng tại Nhật Bản

Người Nhật là những người rất thích bồn tắm.

Họ có thể ngâm mình bất cứ lúc nào và cùng với việc ngâm mình ở những suối nước nóng thì người Nhật cũng đã tạo ra những kiểu bồn tắm nước nóng chuyên dành cho việc ngâm chân.

Chỉ việc ngâm chân trong nước nóng thì không cần phải cởi hết quần áo, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn.

ashiyu
Bồn tắm chỉ dùng cho việc ngâm chân.

Việc ngâm mình trong bồn tắm nước nóng thì sẽ làm ấm toàn bộ cơ thể ngay lập tức, đầu óc được thư giãn.

Nhưng với bồn ngâm chân thì chỉ có thể ngâm từ đầu gối trở xuống và thời gian ngâm thường khá dài cho nên có thể làm ấm cơ thể một cách thong thả.

Chân là nơi có những mạch máu lớn chạy qua cho nên việc ngâm chân trong nước ấm không những làm cho toàn bộ cơ thể trở nên ấm áp mà còn làm cho tinh thần sảng khoái hơn sau những căng thẳng, mệt mỏi của cuộc sống.

Không còn gì tuyệt vời hơn khi vừa ngâm chân trong bồn tắm nước nóng vừa có thể trò chuyện vui vẻ, thoải mái bên bạn bè và gia đình.

Đây cũng là 1 loại hình suối nước nóng ở Nhật bên cạnh những suối nước nóng ngâm mình truyền thống.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: