Đo mức độ tự tin hình thể của nữ sinh Nhật với các quốc gia khác

Nữ sinh trung học Nhật Bản được xem là những người mảnh mai nhất thế giới,. Tuy nhiên, theo một khảo sát, hầu hết các cô gái từ xứ Anh Đào cho rằng, họ đang thừa cân và chỉ một phần ba nữ sinh hài lòng với cơ thể của mình.

Mặc dù có nhiều thay đổi về văn hoá ẩm thực của Nhật Bản trong nhiều thập kỷ qua, nhưng có thể nói, tỉ lệ người béo phì ở Nhật dường như thấp nhất trên thế giới. Điều này đối với nữ sinh Nhật lại càng hiếm hoi.

Mặc dù chỉ số cơ thể chuẩn là thế, nhưng có vẻ như các cô gái gái Nhật không tin vào thực tế. Một cuộc khảo sát chỉ ra, đại đa số nữ sinh Nhật luôn cho rằng mình dư cân, thậm chí mức độ hài lòng về cơ thể thấp hơn so với nữ sinh ở các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc hay Mỹ.

Sự thiếu tự tin của các cô gái Nhật đã được nhấn mạnh trong báo cáo kết quả điều tra của trung tâm Thanh niên quốc gia. Họ đã tiến hành đặt câu hỏi với 8.480 nữ sinh trung học từ 16 đến 18 tuổi ở Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc và Mỹ về sức khoẻ thể chất cũng như tinh thần của các em.

Mặc dù tỉ lệ béo phì ở nữ sinh Nhật chỉ 2.7%, thấp nhất trong cả bốn nước. Nhưng có đến hơn 51% nữ sinh tự xem mình là béo hoặc hơi béo.

Nói thêm rằng, đây là cuộc khảo sát diễn ra ngẫu nhiên vào tháng chín năm ngoái, nên không có thời gian cho các nữ sinh giữ dáng để thu về kết quả như vậy. Điều này có nghĩa là chỉ số cơ thể của các cô gái Nhật là tự nhiên, và tỉ lệ “dư cân” 2.7% ở trên là hoàn toàn không chuẩn bị trước.

Khi ban tổ chức hỏi các nữ sinh cảm thấy như thế nào về cơ thể mình ? thì chỉ 23% số đó trả lời rằng “hài lòng” hoặc “khá hài lòng”. Trong khi đó, cùng câu hỏi trên và tỉ lệ trả lời tương tự ở Hàn Quốc là 31.6%, Trung Quốc là 40.5%, ở Mỹ là 60.5%. Như vậy, xét về mức độ tự tin của cơ thể thì các cô gái Nhật có vẻ thấp hơn.

Khi được hỏi vì sao lại có sự đối lập về trọng lượng cơ thể và thái độ suy nghĩ tiêu cực của nữ sinh Nhật, thì Yoichi Akashi, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu của tổ chức giáo dục thanh niên chia sẻ: “một phần cũng do xu thế chạy theo những hình mẫu trên truyền thông, có rất nhiều sinh viên Nhật, luôn khao khát có được vóc dáng của người nổi tiếng”.

Và một cuộc thăm dò ý khác chỉ ra rằng, người Nhật có xu hướng ít quan tâm đến chỉ số cơ thể mà chủ yếu thiên về lo lắng tinh thần, cái mà họ quan tâm hơn là những đánh giá của người khác về hình thể họ.

Trong khi đó, thế giới nhìn nhận rằng, rõ ràng tỉ lệ nữ sinh Nhật chuẩn mong manh cao nhất trong các quốc gia trên thế giới.

Khi đọc bài viết này, các cô gái có thấy mình trong đó không? bởi xét ra, “thấy đẹp bao nhiêu cũng không đủ” là tâm lý chung của phụ nữ chứ không riêng gì nữ sinh Nhật. Trong khi có một số người tự tin vào vóc dáng thì cũng không ít cô gái mải miết chạy theo những đánh giá của người ngoài, mà cách nhìn của mọi người thì thật “vô biên”, thế mới dẫn đến tình trạng “chẳng bao giờ hài lòng về cơ thể”.

Căn bản là ở bản thân mình, hãy có chế độ ăn uống và tập luyện thích hợp để có một cơ thể khoẻ mạnh và xinh đẹp, ngoài ra, hãy tự tin vào bản thân và đừng để ý nhiều đến những đánh giá của người ngoài, các cô gái nhé.

Tham khảo: english.kyodonews

Ảnh: violet

TZ

Đi tìm nguồn gốc của trào lưu nữ sinh vừa chạy vừa gặm bánh mì thường thấy trong Shoujo Manga

Video sờ ngực cứu thế giới của YouTuber Nhật Bản bất ngờ bị sờ gáy Cái kết đau lòng dành cho nữ sinh trung học 16 tuổi

Hết thầy giáo hỏi chuyện ấy của nữ sinh trên mạng đến thầy giáo bán quần lót điều gì đang xảy ra với ngành giáo dục Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: