Những cuốn Manga nên đọc trong năm 2018

Ngành công nghiệp truyện tranh của Nhật không chỉ góp phần quyết định đến kinh tế của nước này mà còn tác động nhiều đến thế giới, bởi lượng người hâm mộ truyện tranh Nhật không phải số ít. Tại Nhật, có hàng ngàn đầu sách được xuất bản hàng năm khiến bạn khó lựa chọn cuốn nào hay hoặc phù hợp để đọc.

Tuy nhiên, một giải thưởng phim hoạt hình thường niên với tên gọi “Giải thưởng Manga” có thể là tài liệu tham khảo cho độc giả. Năm 2018 này, những tác phẩm sau được vinh danh.

Bắt đầu từ năm 2008, cho đến hiện tại đã trải qua 11 mùa giải. Mục đích của sự kiện này là công bố những tác phẩm Manga giá trị và công bố trước công chúng. Đây là hoạt động phi thương mại, được tổ chức bởi những tình nguyện viên và giám khảo là những ngừoi làm các nghành nghề liên quan đến truyện tranh nhưng không phải là nhà văn hay nhà xuất bản.

Mỗi năm, 100 giám khảo sẽ chọn ra 5 tác phẩm hay của năm trước nhưng với điều kiện ít hơn 8 tập. Cuối cùng, bỏ phiếu để chọn lọc lại. 12 cuốn có số phiếu cao nhất sẽ có một số giải thưởng.

Dưới đây là 12 cái tên trong năm 2018:

  1. BEASTARS
  2. Warera Contactee
  3. Nagi no Ohima
  4. Dungeon Meshi
  5. Fumetsu no Anata e
  6. Runway de Waratte
  7. Tongari Booshi no Atelier
  8. Made in Abyss
  9. Eizouken ni wa Te wo Dasu na!
  10. Eiga Daisuki Ponpo-san
  11. The Promised Neverland
  12. Golden Gold

Tác phẩm giành chiến thắng trong “Cartoon Grand Prize 2018” là BEASTARS. Nội dung câu truyện giống như Zootopia của Pixar nhưng không giành cho trẻ em. Nhân vật là các loài động vật. Cách vẽ cũng phác hoạ, khác với truyện tranh truyền thống của nhật nhiều chi tiết, hoa văn.

3 trong số 12 cuốn dưới được đề cử cho cả năm 2017 và 2018

1. The Promised Neverland

The Promised Neverland hoặc Yakusoku no Neverland là một trong những truyện tranh nổi tiếng của những năm gần đây. Xếp thứ 11 trong giải thưởng “Cartoon Grand Prize 2018” và thứ 6 trong năm 2017. Nó cũng giành được nhiều giải trong các cuộc thi truyện tranh khác.

Tác phẩm này được vẽ một cách tinh tế, lấy bối cảnh hoặc cảm hứng từ “Never Let Me Go”, một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Kazuo Ishiguro. Nói về ba đứa trẻ Emma, Norman và Ray, chúng sống hạnh phúc trong một trại trẻ mồ côi cho đến khi chúng phát hiện ra, đây là một trại trẻ bóng ma. Chúng tìm cách trốn thoát nhưng gặp phải nhiều khó khăn. Phần còn lại, bạn sẽ hãy tìm xem nhé.

2. Dungeon Meshi

Dungeon Meshi đứng thứ 4 trong đợt trao giải năm 2018 và thứ 3 trong năm 2017. Nội dung của cuốn truyện tranh này dựa trên thế giới ảo của trò chơi điện tử. Trong đó, nhân vật sẽ chế biến các món ăn từ những sinh vật lạ. Các món ăn sẽ rất ngon nhưng tốt nhất không nên biết chúng được tạo ra từ đâu. Nếu bạn yêu trò chơi điện tử, chắc chắn bạn sẽ thích Dungeon Meshi .

3. Golden Gold

Golden Gold đứng thứ 12 trong đợt trao giải truyện tranh năm 2018 và thứ 7  trong năm 2017. Phong cách vẽ và bối cảnh hơi kỳ lạ, khó có thể giải thích được. Ví như nhân vật chính, Fukunokami nghĩa là thần may mắn trong tiếng Nhật nhưng lại được tạo hình một cách đáng sợ.

Mặc dù, đây là một giả tự phát bởi những người yêu thích truyện tranh, tuy nhiên độ tin cậy rất cao vì họ hầu hết là những người đam mê với chúng. Những cuốn truyện được giới thiệu nhằm mang đến cho độc giả sự lựa chọn đúng đắn, phù hợp với sở thích của mình.

Tham khảo: jpninfo

TT

Cười ngất ngây với độ đáng yêu của truyện tranh so sánh văn hóa Nhật Bản với các nền văn hóa khác

Ngành công nghiệp Manga Nhật: khi hoạ sĩ lên mạng cầu xin độc giả mua tác phẩm của mình

Giãi mã kiểu Pose hình mới của giới trẻ Nhật và sự thật làm ai cũng té ngửa

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: