10 điểm khác biệt nổi bật giữa hệ thống giáo dục Nhật Bản và Mỹ

 

Phương Đông và phương Tây vốn có nhiều điểm khác biệt. Vậy hãy tìm hiểu xem, nền giáo dục của hai quốc gia phát triển tiêu biểu của hai nền văn hoá này là Nhật Bản và Mỹ xem có gì đặc sắc và khác biệt nhé. Dựa trên một số phương diện như sau.

1. Thời gian/kỳ nghỉ

Các trường học ở Mỹ thường bắt đầu vào tháng Tám và kết thúc vào tháng Sáu. Tuy nhiên, ở Nhật, trường học sẽ bắt đầu vào tháng Tư và kết thúc vào tháng Ba. Kỳ nghỉ ở Nhật ngắn hơn so với ở Mỹ.

Vào kỳ nghỉ, ở Nhật thường không có nhiều các khoá học thể thao hoặc tham gia vào câu lạc bộ. Học sinh thường được ra một số bài tập về nhà để làm.

2. Bữa trưa

Bữa trưa ở Nhật được nấu ở ngoài và mang đến. Tất cả mọi người đều ăn món giống nhau. Họ xếp hàng để được phụ vụ và hầu như ai cũng thực hiện đều đặn.

Đối với học sinh Mỹ, có các quán ăn tự phục vụ và mọi người tự do lựa chọn ăn uống.

3. Kỳ thi tuyển sinh

Tại các trường trung học ở Nhật (hoặc thậm chí là trường tiểu học) thường tổ chức những kỳ thi tuyển sinh, nó cực kỳ cần thiết và diễn ra khá căng thẳng.

Thế nhưng, điều này dường như không cần thiết ở Mỹ, có những buổi lễ, mọi người có mặt chỉ để tham gia.

4. Đồng phục

Ngoại trừ các trường tư, còn lại hầu như tất cả các trường học ở Mỹ không bắt buộc học sinh mang đồng phục, họ có thể tự do mang trang phục của mình nhưng không quá ranh giới của trường học.

Nó hoàn toàn trái ngược ở Nhật, học sinh tiểu học đã mang đồng phục, thậm chí khi bước chân vào phòng cũng phải cởi giày.

5. Vệ sinh

Trẻ em Nhật Bản học về trách nhiệm khi còn nhỏ. Trong thực tế, không có bảo vệ ở các trường học, sinh viên tự dọn sạch khu vực của họ.

6. Xe buýt

Xe buýt trường học rất hiếm ở Nhật, học sinh tự đi bộ hoặc xe đạp đến trường. Trong khi đó, đi xe đạp ở Mỹ có quy định riêng. Mặt khác, chúng ta thường thấy học sinh đi học bằng tàu điện ngầm, thậm chí là những em rất bé, vì nơi đây khá an toàn.

7. Phòng học

Ở Mỹ, sinh viên sẽ di chuyển từ phòng này sang phòng khác tuỳ môn học hay kỳ học. Trong khi ở Nhật, học sinh sẽ cố định và giáo viên tìm đến phòng để dạy. Học sinh không ăn trưa trong lớp học.

8. Chào hỏi

Ở Nhật, vào đầu mỗi tiết học hoặc kết thúc, học sinh thường đứng lên, cúi đầu chào giáo viên, sau đó ngồi xuống. Ở Mỹ, không có điều này xảy ra.

9. Tương tác trong tiết học

Việc học sinh giơ tay phát biểu (hỏi và trả lời) được khuyến khích ở hầu hết các trường học Mỹ. Trong lớp học Nhật Bản, chúng ta sẽ cảm thấy không gian yên tĩnh và lắng nghe giáo viên nói.

10. Học thêm

Đây là những loại hình phổ biến ở Nhật Bản. Trên khắp đất nước mặt trời mọc, có hơn 50.000 Juku, trường luyện thi đã trở thành một phần có mặt mọi nơi trong hệ thống giáo dục Nhật Bản. Mặc dù học phí đắt đỏ, nhưng các bậc phụ huynh Nhật vẫn cho con theo học tại các Juku này, nhằm giúp học sinh có thể vượt qua nhiều kỳ thi tuyển sinh.

Ở Hoa Kỳ, mặc dù có cả  giáo viên tư nhân dạy kèm và thậm chí cho thi thử các bài thi trắc nghiệm tuyển sinh vào các trường, nhưng loại hình này không phải được sử dụng rộng rãi hoặc ‘chuẩn hóa’ như ở Nhật Bản.

Trên đây là danh sách 10 điểm khác biệt giữa hệ thống giáo dục ở Nhật và ở Mỹ. Mặc dù vẫn có những ngoại lệ, tuy nhiên nó góp phần nào cung cấp một cái nhìn tổng quát và rõ ràng về hai nền giáo dục ở hai quốc gia được đánh giá là phát triển hiện này.

Nếu bạn biết thêm nữa, hãy cùng chia sẻ nhé.

Tham khảo: mentalfloss

TZ

Từ vụ thảm sát bé gái ở tỉnh Niigata: Đi học một mình Giáo dục hay hiểm hoạ ?

Thông điệp giáo dục trong các bộ phim điện ảnh Nhật Bản

Bạo lực học đường ở Nhật  mặt trái của nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: