Trẻ em Nhật và những ước mơ “vá trời lấp bể”

Nhật Bản là một nước phát triển, xã hội Nhật đào tạo thế hệ tương lai ngay từ thủa nhỏ. Từ khi các bé chập chững đến trường, đã được dạy từ thói quen đến tri thức. Tập chịu trách nhiệm trước mọi việc và tự lập. Điều này dẫn đến, khả năng nhạy bén của trẻ Nhật cũng khác các quốc gia trên thế giới.

Công ty dịch vụ nhân sự Adecco đã tiến hành khảo sát trẻ em ở bảy quốc gia Châu Á. Câu hỏi đặt ra cho các em là mong muốn được làm ngành/nghề gì trong tương lai ?

Ở một số quốc gia khác, trẻ em trả lời rằng mong muốn được trở thành vận động viên hoặc nghệ sĩ. Thế nhưng trẻ em Nhật là có những câu trả lời thực tế khiến mọi người ngạc nhiên.

Tại Nhật Bản, Adecco đã thăm dò 500 bé trai và 500 bé gái trong độ tuổi từ 6 đến 15. Câu trả lời phổ biến ở bé trai theo thứ tự:

1. Doanh nhân (10,2 %)

2. Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (10 %)

3. Công chức (6,6 %)

4. Cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp, Bác sĩ (6,2 %)

6. Nhà nghiên cứu (3,4 %)

7. Cảnh sát/ thám tử, Tài xế (4.2 %)

9. Kỹ sư, Lính cứu hoả, Kiến trúc sư (2,8 %)

 

japan

Thật bất ngờ là đa số trẻ em Nhật mong muốn được trở thành doanh nhân. Đứng thứ nhì về ngành nghề đáng mơ ước là cầu thủ bóng đá. Còn đối với trẻ em gái, dưới đây là câu trả lời phổ biến nhất.

1. Người bán bánh kẹo (11 %)

2. Giáo viên (6,4 %)

3. Doanh nhân (5,8 %)

4. Bác sĩ (5,6 %)

5. Công chức (4.8 %)

6. Y tá (4.6 %)

7. Thiết kế thời trang (3 %)

8. Huấn luyện nghệ thuật (2,8 %)

9. Hoạ sĩ Manga (2.6 %)

10. Ca sĩ (2.4%)

gigido

Đối với các bé gái, vẫn thích được làm một người bán bánh kẹo hơn. Tuy nhiên, mong muốn trở thành doanh nhân xếp thứ 3, cho thấy cả bé trai lẫn bé gái ở Nhật đều thích được kinh doanh từ nhỏ.

Dưới đây là bảng tổng thể kết quả nhận được từ cuộc khảo sát bảy nước châu Á với tầm 150 đến 1500 em trong độ tuổi 7 đến 14. Chỉ có Nhật Bản, câu trả lời muốn thành doanh nhân là duy nhất.

Trong khi đó, một số người Nhật cho rằng, thời thơ ấu của các em là quãng thời gian không nên đặt quá nhiều tham vọng lớn, nhiều người khác lại nghĩ, chắc bởi đối với các em, “doanh nhân” vẫn là một khái niệm mơ hồ.

Tuy nhiên, dẫu thế nào thì việc lựa chọn trở thành doanh nhân chiếm số đông ở trẻ em phần nào phản ánh giá trị về văn hoá, xã hội ở Nhật Bản.

Văn hóa nơi đây nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không gây phiền phức cho người khác, đối với người trưởng thành còn là độc lập về tài chính. Nền kinh tế Nhật Bản chú trọng sự ổn định hơn là sự giàu có xa hoa. Có thể đó không phải là một mục tiêu gây phấn khích, nhưng nó đem lại những lợi ích nhất định giúp tránh khỏi những vấn đề xã hội như nợ cá nhân – vấn đề đang làm nhiều quốc gia đau đầu những năm gần đây.

Có thể sẽ có những ý kiến cho rằng thật đáng tiếc cho những đứa trẻ phải suy nghĩ thực tế như vậy khi còn nhỏ, nhưng khi chúng lớn lên và thực sự tham gia vào thị trường lao động thì đây hẳn cũng không phải là một lựa chọn tồi.

Việc trở thành những doanh nhân được lựa chọn duy nhất ở Nhật cho thấy, trẻ em xứ sở này được dung dưỡng mơ ước vẫy vùng từ thuở “nằm nôi”.

Tham khảo: japanese-kids

TZ

Bí ẩn về cái lỗ to dần trong chiếc bánh huyền thoại mà trẻ em Nhật Bản nào cũng ghiền

Ngã ngửa với những lời tư vấn tình yêu của trẻ em Nhật dành cho đàn ông độc thân

Những phát ngôn cười lộn ruột của trẻ em Nhật khiến người lớn phải câm nín

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: