Cách hành xử bị lên án gay gắt của giáo viên Nhật khi học sinh không tuân thủ quy định

Với rất nhiều quốc gia, đặc biệt là khu vực Châu Á, môi trường học đường được quy định rất nghiêm ngặt. Mỗi học sinh đến trường đều phải tuân thủ nội quy, từ học tập đến các khía cạnh khác như trang phục, đầu tóc. Nếu một học sinh vượt quá quy định trên, hoặc nhanh chóng thay đổi hoặc bị phạt ngay lập tức.

Nhật Bản cũng vậy, ví như chuyện đầu tóc, khi đến trường cần gọn gàng, không nhuộm màu sặc sỡ. Thậm chí có trường học còn bắt học sinh phải nhuộm màu đen hoàn toàn. Trái với nội quy tất nhiên sẽ bị phạt.

Nếu như trước đây, những sự việc như vậy xem làm bình thường, vì hầu như học sinh coi đó là một điều hiển nhiên. Thì trong những năm gần đây, đã có một vài thay đổi trong suy nghĩ. Những hình phạt thầy cô dành cho học sinh vi phạm lập tức bị phản đối, cộng với sự phát triển các ứng dụng Internet, phản ứng đó càng dễ lây lan hơn.

Như câu chuyện ở trường trung học Mizuhashi ở Toyama, hành động sáu giáo viên dùng kéo cắt tóc 44 học sinh vi phạm nhận phải rất nhiều phản ứng tiêu cực từ học sinh trong trường cũng như cộng đồng mạng.

Theo nguồn tin từ trường, việc cắt tóc bắt đầu vào tháng 4 năm ngoái. Nhà trường tổ chức một buổi kiểm tra định kỳ hàng tháng, những học sinh tóc sai quy định sẽ được cảnh báo vào cho phép cải thiện trong ít ngày, nếu không cắt tóc bên ngoài, thì chính giáo viên sẽ cắt. Và các giáo viên sẽ không yêu cầu cắt đẹp, chỉ cắt ngắn bất tuân hình thức, miễn là nó ngắn đúng quy định.

Nhà trường cho rằng, nội quy trên đã nhận được sự đồng thuận từ phía học sinh rồi mới thi hành, tuy nhiên, có điều gì đó hình như không đúng, bởi chẳng ai muốn các “thợ không chuyên” tạo hình một mái tóc nham nhở cho mình hết.

Hiệu trưởng Yasuhiro Nakada nói rằng “điều này không nên xảy ra, chúng tôi sẽ quản lý để không lặp lại một lần nữa”.

Tuy nhiên, có vẻ như thầy không lường trước được việc, hành động trên của các giáo viên nhận phải không ít chỉ trích của mọi người :

“Có thật là bây giờ vẫn còn những quy tắc cũ vô nghĩa lý này không?”

“Sáu giáo viên đó làm những việc không chấp nhận được, họ nên bị đuổi khỏi ngành”

“Tôi chỉ muốn hỏi, đó có phải là cách tốt để xử lý những người trẻ không chịu tuân thủ quy tắc?”

“Tôi đã nghe nói về điều này, hình như 44 học sinh có cả nam và nữ, thật không nên”.

Thực tế thì, ở nhiều trường học của Nhật Bản đã có tư tưởng thoáng hơn trong việc chấp nhận cho học sinh mặc bất kỳ trang phục nào đến trường, miễn không vượt quá giới hạn môi trường giáo dục, thì ở một số nơi vẫn giữ những quy định gắt gao trong việc “đóng khuôn” học sinh. Mặc dù không nói ra, hoặc có thì hoạ chăng cũng chỉ là những phản ứng yếu ớt, nhưng chắc chắn chẳng học sinh nào muốn bị “căng não” vì những “kỷ luật thép” của nhà trường.

Bạn nghĩ thế nào giữa ranh giới của hai khái niệm “tuân thủ nội quy” và “tôn trọng tự do cá nhân trong giới hạn” ở môi trường giáo dục học đường của Nhật qua câu chuyện trên?

Tham khảo: teachers

TZ

Lời khai non nớt của 6 học sinh ở Kochi khi bị bắt vì tội tàng trữ cần sa

Học sinh thi nhau mặc váy cưới độc thân cùng hội bạn Bảo sao nữ Nhật chẳng còn hứng thú kết hôn ?

Tròn mắt với bộ giáp được làm từ cậu bé học sinh tiểu học

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: