Gạch đầu dòng của những người không “ưa” Nhật Bản

Có thể trong mắt nhiều người, Nhật Bản là đất nước hoàn hảo. Chính nhiều cái hoàn hảo, mới mẻ đã thu hút du khách tìm đến trải nghiệm. Thế nhưng, mọi thứ trong cuộc sống đều có hai mặt, đôi khi hoàn hảo với người này nhưng lại phiền phức với kẻ khác. Thế nên, chắc chắn sẽ có không ít điều mà những người không “ưa Nhật” liệt kê ra. Cùng xem, “gạch đầu dòng” của họ là những gì ? và bạn có gật gù với những ý kiến đó không nhé!

– Máy ATM không hoạt động 24/24 giờ. Nếu rút tiền sau 8 giờ tối, bạn sẽ phải trả phí, thật chẳng ổn chút nào.

– Người Nhật có thói quen lặp lại quá nhiều lần những từ khen ngợi, khiến họ mất đi ý nghĩa lời nói khi muốn đánh giá điều gì đó thật sự.

Nếu bạn hiểu những từ:

Umai (tốt)

Sugoi (tuyệt vời)

Kirei (đẹp)

Oishii (ngon)… thì bạn sẽ hiểu 25% đối thoại của người Nhật rồi đấy.

– Nhạc nền ở những trung tâm mua sắm quá lớn, nghe nhức đầu

– Người Nhật hầu như ít chỉ trích, hoặc phản ứng ngược. Họ tuân theo quy tắc một cách máy móc.

– Tiếng Anh người Nhật cực tệ. Đó là điều tôi thấy đầu tiên, khi mua hàng hoặc đi trên tàu điện, hỏi đường, …

– Một số dịch vụ khá phức tạp trong khâu đăng ký và huỷ bỏ. Ví dụ như Internet. Khi bạn muốn thay đổi hợp đồng, bạn phải liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ truy cập Internet và nhà cung cấp dịch vụ chung mặc dù chúng cùng một nhóm (ví như: cả NTT Hikari và NTT Plala đều thuộc về NTT nhưng bạn phải liên hệ với hai nhà cung cấp này).

– Người Nhật thường thiên về xu hướng tập thể, hành vi giống nhau. Không có chỗ đứng cho cá nhân ở môi trường công cộng. Ví như trường học, công ty hay câu lạc bộ. Bạn cứ thử đi chệch với đám đông xem, lập tức bị cô lập, kỳ thị và bắt nạt ngay.

– Một số cửa hàng không chấp nhận thanh toán bằng thẻ tín dụng. Ngay cả một của hàng Sushi nổi tiếng Kurasushi cũng không.

– Rau quả thì đắt miễn bàn. (bạn có muốn biết lý do vì sao chúng đắt không? hãy theo dõi ở bài tiếp theo nhé)

– Người Nhật chào hỏi khá rôm rả, bạn luôn nghe âm thanh ““irasshaimase” ở khắp mọi nơi.

Những người thu phí NHK là gây phiền nhiễu và đáng sợ như Mafia.

– Đồng xu 1 Yên.

Nhiều mặt hàng có giá như 251 Yên hoặc 2203 Yên và bạn phải lỉnh kỉnh với nhiều đồng xu. Tại sao không thay đổi để chúng có thể đơn giản như 250 Yên hay 2205 Yên?

– Không ít công ty khuyến khích nhân viên làm thêm bất hợp lý.

– Có nhiều người đàn ông đã già nhưng cực kỳ biến thái xuất hiện trên tàu. Đó là nỗi ám ảnh của nữ giới.

– Người Nhật không thân thiện với người nước ngoài. Có thể vì đặc tính nhút nhát hoặc họ không tự tin về ngoại ngữ.

– Bất bình đẳng giới.

Phụ nữ Nhật không được tôn trọng nhiều như nam giới. Phụ nữ Nhật cũng đi học Đại học và làm việc nhưng một số việc như nấu ăn, chuẩn bị bữa ăn lại bị coi là trách nhiệm của họ. Về cơ bản, xã hội Nhật là một xã hội mà đàn ông giống như phương Tây 60 năm trước.

– Quá ít điểm Wifi miễn phí

– Dù bạn không phải là Yakuza nhưng nếu có hình xăm cũng không được vào suối nước nóng.

Trên đây là đã liệt kê những điều làm cho Nhật Bản không hoàn hảo trong mắt nhiều người, hay nói đúng hơn là họ cảm thấy phiền phức khi đến du lịch hoặc định cư ở đây.

Chắc vẫn còn không ít, nếu không thích Nhật ở điểm gì nữa, bạn hãy liệt kê thêm nhé!

Tham khảo: livingnomads

TZ

Chuyến xe kỷ niệm mang tên Nhật Bản (Phần 2)

So sánh vui giữa Hàn Quốc và Nhật Bản qua con số cụ thể

Chuyến xe kỷ niệm mang tên  Nhật Bản (Phần 1)

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: