Tại sao người Nhật lại muốn vào tù?

Trong vài thập kỷ qua, tỷ lệ tội phạm tại xứ sở Phù Tang đã giảm xuống. Tuy nhiên, theo thống kê của cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản cho biết, các đối tượng thanh niên hư hỏng vào tù đã giảm xuống, thay vào đó, tỷ lệ người phạm tội trên 60 tuổi lại gia tăng một cách đột biến.

Với hệ thống pháp luật nghiêm khắc ở nước này, chỉ cần ăn cắp một món đồ có giá trị trị 40 nghìn vnd,  là sẽ phải đối diện với mức phạt  2 năm tù. Nhưng trong thời gian 2 năm cải tạo này, chính phủ Nhật phải chi ra khoảng 1,7 tỉ vnd cho mức chi phí sinh hoạt của 1 phạm nhân trong khoảng thời gian này.

Thời gian gần đây không ít người cao tuổi ở Nhật đã cố tình phạm tội để “được” vào tù… chỉ vì muốn giảm bớt các chi phí sinh hoạt cho gi đình, cũng như có thể  tìm 1 nơi ăn ở miễn phí cho quãng đời còn lại.

Một nguyên nhân khác nữa đó là vì hệ thống an ninh của các nhà tù ở Nhật thường sạch sẽ và rất an toàn nên phạm nhân ở đây chẳng  phải lo lắng bất cứ điều gì. càng khiến làn sóng tội phạm người cao tuổi tại đất nước “Mặt trời mọc” gia tăng. Các nhà phân tích cảnh báo rằng hệ thống nhà tù Nhật Bản sẽ lâm vào tình trạng báo động quá tải nếu tình trạng này vẫn tiếp tục kéo dài.

Số liệu từ chính phủ Nhật Bản cho biết 35% các vụ trộm đồ trong siêu thị được thực hiện bởi những người trên 60 tuổi, trong đó có hơn 40% trong số này tái phạm hơn 6 lần sau khi bị bắt.

Số người cao tuổi phạm tội gia tăng phản ánh một viễn cảnh đen tối của xã hội Nhật Bản hiện nay. Tỷ lệ người già cần hỗ trợ đang ở mức cao nhất kể từ sau khi kết thúc  chiến tranh thế giới thứ 2. Có khoảng 40% người cao tuổi sống một mình, mặc dù chính phủ Nhật vẫn có những chính sách phúc lợi dành cho các tầng lớp này, nhưng có thể do các thủ tục rườm rà khó hiểu, cộng với thời gian chờ đợi được giải quyết các thủ tục pháp lý…nên họ đã chọn cách đơn giản nhất đó là phạm tội để được vào tù.

Mặc dù chình phủ Nhật có những chính sách cải tạo, giáo dục, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho những thành phần phạm tội sau khi mãn hạn, việc này đối với những người trẻ tuổi thì khác, con đường phía trước còn dài và còn có thời gian để sữa đổi làm lại từ đầu, nhưng với những những người già thì điều đó dường như không mấy tác dụng, vì mục đích của họ là tìm một nơi để dưỡng già đến cuối đời, mà điều này không đâu tốt hơn là nhà tù vì thế sau khi mãn hạn  không lâu sau họ cũng tìm mọi cách để được quay lại mái nhà này.

Đúng là, cái gì tốt quá cũng khổ phải không các bạn!

Hải Âu

Nhật Bản kêu gọi người già đổi bằng xe lấy mì ramen

Người Nhật làm đến già, người Việt chỉ muốn nghỉ hưu sớm

Học cách giải quyết vấn đề của người Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: