Người Nhật: “Bình thản” nhưng chưa chắc đã “bình thường”

Bạn đã từng thấy 1 người Nhật khóc chưa?, có thể vẫn có 1 số người nhìn thấy, nhưng nó rất ít, vậy nguyên nhân là vì sao? Vì họ là những con người mạnh mẽ? hay vì họ quá lạnh lùng? Hoặc là những con người vô cảm?

Tất cả đều không phải, chẳng qua là người Nhật biết cách, và luôn kiềm chế cảm xúc của bản thân mà thôi.

Vậy bạn có biết tại sao họ phải kìm nén cảm xúc của bản thân, mà không bộc bộ ra bên ngoài hay không?

Đơn giản chỉ vì họ không muốn làm phiền, hay nói cách khác là họ không muốn để những người xung quanh phải bận tâm hoặc ảnh hưởng vì mình.

Ngay từ những ngày còn nhỏ, người Nhật đã được giảng dạy cách sống vì mọi người và hạn chế ít nhất có thể là không bao giờ ảnh hưởng đến người khác, điều này cũng làm cho hình ảnh của họ trong mắt nhiều người trở nên cứng rắn và lạnh lùng.

Là con người thì ai cũng có cảm xúc, nhưng làm sao để kiềm chế được cảm xúc thì đó mới là một nghệ thuật sống.

Hãy thử nghĩ, nếu trong một cuộc đàm phán với đối tác, bạn bị dồn vào tình thế bất lợi mà không thể kiềm chế được cảm xúc của mình thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Người Nhật quan niệm rằng, “ mọi vấn đề không thể giải quyết được, nếu nó bị ảnh hưởng cảm xúc bản thân”.

Vì vậy cho dù có buồn, vui, nóng giận, bối rối… đến mức nào đi chăng nữa, thì cũng luôn giữ cho đầu óc bình tĩnh nhất.

Trong mắt họ, khóc lóc, hay tức giận quá độ trước mặt người khác là một điều đáng xấu hổ và đó chỉ là hành động của những kẻ yếu đuối.

Tuy nhiên đây cũng chưa hẳn là một điều hoàn toàn tốt, bởi theo thống kê thì Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ người tự tử cao nhất trên thế giới, mà 1 trong những nguyên nhân chính dẫn đến điều này là do sự ức chế, chịu đựng trong một thời gian dài mà không thể giải bày.

Vì vậy, làm gì chúng ta cũng cần suy nghĩ cho mọi người trước tiên, nhưng cũng đừng để bản thân chịu quá nhiều áp lực.

Hãy giải toả bản thân, hoặc khóc…Nhưng nên chọn một nơi chốn, hoàn cảnh thích hợp đừng để ảnh hưởng mọi người.

“Quản lý cảm xúc” là một trong những nghệ thuật sống của người Nhật, nếu có thể bạn hãy thử, xem bản thân mình có làm được những điều tưởng chừng như đơn giản ấy không nhé!

Kengo Abe

Người Nhật yếu đuối

Thế hệ thanh niên không tình dục, không yêu đương ở Nhật

Nỗi ám ảnh và hội chứng xa lánh cộng đồng của giới trẻ Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: