Nhật Bản: Một quân đội không chiến đấu

Ở Nhật có những loại vũ khí chỉ dành để chiến đấu như máy bay, xe tăng, súng trường… Nhưng lại không tồn tại cái gọi là Quân đội Nhật Bản. Mà chỉ có một tổ chức gọi là Lực lượng tự vệ.

Bạn biết sự khác nhau giữa Quân đội và Lực lượng tự vệ là gì không?

Lực lượng tự vệ nghĩa là một tổ chức bảo vệ đất nước. Họ không phát động chiến tranh, nếu xảy ra vấn đề thì chỉ chiến đấu để phòng vệ. Nên họ không mang vũ khí để công kích lãnh thổ của đối phương.

Vậy chẳng phải Lực lượng tự vệ không có việc gì làm?

Nhưng không phải như vậy.

Do Nhật Bản là một quốc đảo, thường xảy ra các cuộc xâm nhập trái phép qua đường biển từ các nước lân cận như Trung Quốc, Nga. Khi đó, Lực lượng tự vệ có nhiệm vụ ngăn chặn, đánh đuổi họ ra khỏi đất nước.

Ngoài ra, họ còn tham gia các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai.

Tối ngày 14 tháng 4 năm 2016 xảy ra trận động đất lớn ở tỉnh Kumamoto.

Sáng sớm ngày 15, Lực lượng tự vệ đã gửi đến 1.600 người đến cứu trợ.

Sáng ngày tiếp theo, con số cứu trợ đã tăng lên 15.000 người và lên tới 25.000 người vào sáng ngày 17.

Khoảng 10% Lực lượng tự vệ trên cả nước đã tập trung tại Kumamoto.

Đó là công việc của Lực lượng tự vệ. Họ thường nhận nhiệm vụ cứu trợ thiên tai hơn là chiến đấu.

Họ tìm kiếm nạn nhân còn kẹt lại trong đống đổ nát, nấu ăn cho những người thiếu lương thực, xây lại nhà sau thảm họa. Họ còn tìm các di thể của người đã mất, trả lại cho gia đình thân nhân.

Năm 1985 xảy ra một vụ tai nạn máy bay, làm chết 52 người. Lực lượng tự vệ ngay lập tức đến hiện trường tìm kiếm người sống sót. Trong các thi thể bị biến dạng, nằm la liệt, bốc mùi hôi thối, họ đã tìm thấy 4 người sống sót. Sau đó, họ thu gom thi thể lại rồi đem về trả lại cho gia đình nạn nhân.

Lực lượng tự vệ đóng vai trò như những người giữ yên bình cho đất nước, cứu trợ khi đất nước gặp thiên tai. Chỉ khi bị nước khác tấn công, họ mới chiến đấu chống lại.

Kengo Abe

Chiêm ngưỡng kỹ thuật điêu luyện của lực lượng phòng vệ Nhật đến Mỹ cũng phải chào thua

Bí ẩn về Nghị sĩ Nhật Bản đầu tiên đến thăm Triều Tiên khi căng thẳng đang leo thang

Vẻ đẹp e thẹn duyên dáng của nữ binh sĩ Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: