Lạ lùng với trào lưu đeo khẩu trang đi xem mắt ở Nhật

Ở Nhật Bản mỗi khi có dịch cúm hay bị dị ứng phấn hoa, là chiếc khẩu trang xuất hiện tràn ngập trên thị trường. Nó cũng là vũ khí hữu hiệu khi bạn muốn che đi những phần không để người khác thấy trên khuôn mặt.

Chính vì công dụng mang lại cảm giác an toàn của nó, người ta đã tổ chức một buổi xem mắt mà người tham gia sẽ đeo khẩu trang từ đầu đến cuối chương trình. Nhờ vậy, mọi người không cần bận tâm vẻ ngoài của nhau, có thể thoải mái nói chuyện, tìm hiểu đối phương.

Nguồn: http://mask-omiai.com/

Vào đầu tháng 1 năm nay, buổi xem mắt đã tập trung hơn 40 nam, nữ ở nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp khác nhau. Chỉ có một quy định là phải đeo khẩu trang từ khi bắt đầu tham gia cho đến kết thúc.

Theo lời người tổ chức thì hiện nay xã hội rất dễ bị chi phối bởi ngoại hình. Bằng việc giấu một phần khuôn mặt sau lớp khẩu trang, ấn tượng đầu tiên sẽ được quyết định qua cách nói chuyện, cử chỉ, tính cách bên trong chứ không bởi ngoại hình.

Nguồn: http://mainichi.jp/articles/20160712/k00/00e/040/180000c

Hầu hết người Nhật vì xấu hổ, tự ti về vẻ ngoài nên dù muốn đi xem mắt cũng không tham gia. Nhờ việc đeo khẩu trang, họ có thể xóa đi tất cả sự ngại ngùng mà cởi mở nói chuyện, thoải mái thể hiện con người thật của mình.

Người tham gia không lấy tên thật mà dùng nickname, điền những sở thích, thói quen sống vào tờ thông tin rồi lấy đó để trao đổi với người khác. Bằng việc bắt đầu với những câu hỏi như “Ồ, bạn cũng thích bóng chuyền nhỉ” hay “Tôi cũng thường xem phim ma lúc 2h khuya đấy!”, họ có thể chủ động bắt cặp với người giống mình và bắt đầu một cuộc tìm hiểu.

Nguồn: http://mask-omiai.com/

Mỗi cuộc nói chuyện chỉ kéo dài 3 phút, sau đó họ chuyển sang đối tượng khác, tuy khá là vất vả nhưng bù lại, họ có thể mở rộng mối quan hệ và trở nên dạn dĩ hơn.

Đó chính là mục đích chương trình hướng tới.

“Tôi muốn người tham gia trước hết phải nói chuyện được với nhiều người. Trong buổi xem mắt kéo dài 2 tiếng rưỡi, bạn không cần phải cố gắng kiếm cho được một đối tượng nào đó, mà quan trọng là bạn có được những cuộc gặp gỡ thoải mái, dễ chịu”.

Nguồn: http://www.dreamnews.jp/press/0000137399/

 

Kết quả, đã có những đôi hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân nhờ vào chương trình này, giúp giải quyết phần nào vấn nạn không kết hôn ở giới trẻ Nhật Bản. Nhiều người cho rằng “đeo khẩu trang đi xem mắt” có lẽ là cách gặp gỡ hợp với xã hội hiện nay khi mà “nước sơn” đang lấn át “gỗ tốt”.

 Kim Ngân

Hẹn Hò Gokon kiểu Nhật, cơ hội gặp được “ý trung nhân”?

Thanh niên Nhật Bản đua nhau kết hôn với bạn thân để khỏi mất công hẹn hò

Trào lưu hẹn hò bịt mặt nở rộ tại Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: