Chỉ cần hai thứ này- mà tác phẩm nặn tượng của người Nhật giải nhất toàn quốc

Vừa qua, cuộc thi nặn tượng cát đã được tổ chức ở Đài Loan. Người thắng cuộc là đại diện đến từ Nhật Bản với tác phẩm vô cùng ấn tượng.

Bạn đã bao giờ nghe đến nghệ thuật tượng cát (Sand art)?

Là môn nghê thuật chỉ sử dụng cát và nước để tạo ra tác phẩm. Đầu tiên, đổ nước vào cát biển cho cát cứng lại thành khối, sau đó dần dần uốn nắn, sắp xếp. Nhưng vì chất liệu ở đây là cát nên nếu dùng lực quá nhiều thì khối cát sẽ bị vỡ vụn ngay. Đòi hỏi nghệ nhân phải có sự khéo léo điều chỉnh lực tay của mình.

Vừa qua, cuộc thi đắp Tượng cát quốc tế đã được tổ chức ở Đài Loan.

Đại diện 14 quốc gia, 20 nghệ nhân đã tham gia cuộc thi. Trong đó, anh Hosaka đại diện đến từ Nhật Bản đã giành chiến thắng chung cuộc.

Hãy cùng chiêm ngưỡng tác phẩm của anh ấy.

Người được điêu khắc trên bức tượng cát này là Samurai nổi tiếng trong lịch sử Nhật Bản, Miyamoto Musashi.

Trong giới Samurai thời đó, Miyamoto Musashi là nhân vật rất có tên tuổi, thân hình vạm vỡ, luôn mang theo 2 thanh kiếm bên người.

Hình tượng anh hùng ấy đã được tái hiện trong nghệ thuật tượng cát và mang lại giải nhất cho Nhật Bản.

Nhìn bức ảnh, không thể tưởng tượng tác phẩm chỉ được nặn từ cát và nước.

Mặt sau cũng được trạm trổ rất điêu luyện.

Anh Hosaka cầm cúp lưu niệm và chiếc xẻng vàng cho người thắng cuộc.

 

Không cần nhiều dụng cụ cũng có thể tận hưởng thú vui này rồi đấy. Quên Trà Đạo, Kimono đi, cùng ra biển xây lâu đài cát cấp độ cao nào!

Kengo Abe

Phương pháp “Tắm Cát” kì lạ của người Nhật
Thanh niên Nhật cắt “của quý” đối thủ vì hiểu nhầm vợ bị cưỡng bức?
Kỷ lục gia sang Nhật biểu diễn cắt tóc bằng kiếm
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: