Một ngôi trường chỉ với sáu học sinh theo học

Được biết, nền giáo dục Nhật xếp vào bậc nhất trên thế giới.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn nhiều khó khăn và chưa đồng loạt giữa các trường, đặc biệt giữa nông thôn và thành thị. Thể hiện rõ nhất, qua số lượng học sinh tại mỗi trường dù các thiết bị cơ sở ở vùng nông thôn tương đối tốt. 

( Nguồn internet)

 

( Nguồn internet)

 Trường tiểu học Aone đã hoạt động 142 năm. Vào năm 1945, trường có 254 học sinh. Ngôi trường được xây bằng gỗ, hiện tại có chỉ có 2 lớp học, mỗi lớp chứa 3 bàn đặt ở giữa phòng.

Aone, dân số 638 người, tuổi thọ trung bình là 62. Ngôi làng có hai cửa tiệm nhỏ và một nhà hàng vắng khách.

Người dân nơi đây hầu hết di cư vào thành phố nhộn nhịp và rộng lớn hơn, có nhiều cơ hội việc làm như Tokyo, Osaka.

Cảnh quan nhìn từ Aone

( Nguồn internet)

Cậu bé Kato, là học sinh của ngôi trường này.

Vào giờ trưa, cậu hay một mình đá bóng giữa sân trường

( Nguồn internet)

” Cảm giác hơi buồn một chút ” Taiki kato , 11 tuổi. Cậu bé hy vọng sẽ được vào trường tiểu học khác trong năm kế tiếp. ” Ngôi trường sẽ lớn hơn và có nhiều bạn bè hơn”.

( Nguồn internet)

Về phía những người quản lý, cũng có dự định đóng cửa những ngôi trường nhỏ và chuyển số học sinh ít ỏi qua ngôi trường lân cận khác.

Học sinh vào giờ ăn trưa

( nguồn internet)

( Nguồn internet)

 ( nguồn internet)

Lý do sự việc giảm số lượng học sinh, chuyên gia cho rằng không chỉ vì kinh tế mà còn sự phát triển của đứa trẻ. Một ngôi trường nhỏ không đủ phát triển các kỹ năng xã hội cần thiết.

Thậm chí số lượng học sinh không đủ để chia đội trong giờ thể dục

( Nguồn internet) 

Với một ngôi trường lớn hơn, những đứa trẻ được học những kỹ năng và cách sống với thế giới bên ngoài.

Chúng sẽ cư xử tốt hơn và nhanh nhạy hơn. Vì vậy chúng dễ dàng có những suy nghĩ cởi mở hơn. Những nhóm nhỏ thì ngược lại.

 Trường  được kiến nghị sẽ hợp tác với những trường khác và đóng cửa ngôi trường này

( nguồn internet)

Tuy vậy, ở Aone, bởi số lượng trẻ ít nên các giáo viên có thể quan tâm và chăm sóc mỗi bé kỹ hơn. Giáo viên  bày tỏ không đứa trẻ nào ở đây muốn rời khỏi lớp học.

Trong giờ thực hành của học sinh

( Nguồn internet)

Ở những lớp có số lượng học sinh đông, các giáo viên thường chia thành những nhóm nhỏ.

Lớp học ở Aone,  bù lại chúng được đi ngắm những cánh hoa anh đào trong môn vẽ, hoặc trồng khoai tây trong giờ thực hành.

Theo theguardian

Midori

Thông điệp giáo dục trong các bộ phim điện ảnh Nhật Bản

Nhật Bản : Nền giáo dục âm nhạc hướng mỗi học sinh trở thành nghệ sĩ thực thụ

Chương trình tiểu học Nhật có gì đặc biệt?

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: