10 công trình kiến trúc “độc lạ” thể hiện óc sáng tạo vô bờ bến của người Nhật

Nước Nhật là nước có những công trình to lớn tầm cỡ quốc tế. Với sự sáng tạo và sự cần mẫn, những kỹ sư xây dựng, nhà thiết kế và hàng ngàn công nhân đã tạo ra nhiều công trình khiến cả thế giới ngưỡng mộ.

Ngoài tháp Tokyo Skytree, cầu vượt biển…còn có những công trình kiến trúc “độc”, “lạ” mà bạn khó có thể bắt gặp ở nơi khác.

1. Nhà máy cung điện Nihon Shokken (Ehime)

Nihon Shokken là nhà máy được xây dựng dựa trên cung điện Belvedere – một trong những di sản văn hóa ở Viên – Thủ đô nước Áo.

Lối vào xung quanh đài phun nước được lót đá hoa cương.

Linh vật của công ty chính là Banko.

Sảnh chính của nhà máy được trang trí như sảnh của cung điện hoàng gia.

Tuy nhiên đây không phải là cung điện hoàng tộc mà bên trong được trang trí theo kiểu bảo tàng đồ ăn.

Nguồn ảnh: internet

2. Supper Dry Hall (Tokyo)

Tòa nhà được xây dựng trên nền của nhà máy cũ Azumabashi trên sông Sumidagawa và năm 1989.

Từ tầng 1 đến tầng 3 là các nhà hàng nơi du khách có thể thưởng thức những món ăn ngon với bia Asahi. Quảng trường Nghệ thuật nằm ở tầng 4, tuy nhiên nó đã bị đóng cửa vào cuối tháng 3 năm 2016.

Đặc trưng của tòa nhà là biểu tượng ngọn lửa vàng trên nóc Super Dry Hall, tượng trưng cho trái tim cháy rực lửa của nhà máy bia.

Tổng thể của ngôi nhà như một ngọn đuốc cháy rực trong đêm.

Nguồn ảnh: internet

3. Trường chuyên môn mĩ thuật Aoyama (Tokyo)

Cao ốc được thiết kế độc đáo không khỏi khiến nhiều người qua đường tò mò.

Tổng thể của tòa nhà như một phần của Người máy khổng lồ rơi ra và được con người phục chế thành tòa nhà.

Hoặc nhìn không khác gì tàu vũ trụ trong các phim khoa học viễn tưởng.

Nguồn ảnh: internet

4. Nhà thi đấu thành phố Akita

Nhà thi đấu được hoàn thành năm 1994, với diện tích trên 3,000 mét vuông và được thiết kế bởi Toyokazu Watanabe.

Nếu từ trên xuống thì nhà thi đấu giống như một con rùa khổng lồ.

Với sức chứa trên 4.500 người, có tổng cộng gần 2.500 chỗ ngồi cố định và 2.000 chỗ ngồi bổ sung.

Hằng năm nơi đây đều tổ chức các giải đấu lớn của khu vực và quốc gia.

Ngoài ra nơi đây còn tổ chức các chương trình thời trang.

Nguồn ảnh: internet

5. Tòa nhà Sky Umeda (Osaka)

Đây chính là biểu tượng của thành phố Osaka, nằm ở Shin-Umeda. Tòa nhà được thiết kế bởi kĩ sư nổi tiếng Hiroshi Hara và được hoàn thành vào tháng 3 năm 1993.

Đây là tòa nhà chọc trời với tổng chiều cao 173 mét và có tới 40 tầng trên mặt đất, 2 tầng ngầm. Tầng trên cùng chính là đài quan sát của “khu vườn trên không” nối hai tòa nhà lại với nhau.

Lối đi lên đài quan sát ở “khu vườn trên không” cứ như sắp lạc vào chốn mê cung bí ẩn.

Từ đài quan sát bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Osaka với góc quay 360 độ và đương nhiên là có tính phí nhé.

Cứ như có tới 3 Nhật thực trên bầu trời Osaka.

Nguồn ảnh: internet

6. Tòa nhà M2

Tòa nhà được thiết kế bởi Ken Kuma và được hoàn thành vào năm 1991. Tòa nhà tọa lạc Kutanaga Setanaga, Tokyo. Với kiểu kiến trúc độc đáo pha với phong cách phương tây, M2 đã làm cho nhiều người ngỡ ngàng khi mới hoàn thành.

Năm 2002 tòa nhà đã được ông Omura mua lại và cải biến thành lá cờ cho sự tiến bộ Tokyo. M2 đã đổi thành “Tokyo Memory Hall” vào năm 2003.

Tòa nhà làm tôi liên tưởng đến Wall E – chú Robot nhỏ của Pixar

Tòa nhà vẫn có nét độc đáo riêng vào ban đêm.

Nguồn ảnh: internet

7. Đài thiên văn ở Kagoshima

Đài thiên văn được thiết kế bởi kĩ sư nổi tiếng Shoji Takasaki, nằm trong khuôn viên công viên Kihokuuwaba, Kihokucho Ichinari, thành phố Kanoya, Kagoshima.

Đài thiên văn có 4 tầng, được chống đỡ bằng nhiều trụ bê tông đan chéo nhau. Kiểu kiến trúc độc đáo này khó có thể bắt gặp ở nơi khác

Đài thiên văn được đặt ở độ cao khoảng 550 mét so với mặt nước biển và tổng chi phí xây dựng khoảng 500 triệu yên. Một phần của kiến trúc khá giống với quả bóng bầu dục sắp rớt ra ngoài.

Bên trong có hẳn một kính thiên văn Cassegrain 65cm và đây là nơi làm việc của nhiều nhà thiên văn học.

Đây cũng chính là nơi các bạn có thể ngắm bầu trời đêm cực đẹp với muôn vàn ngôi sao.

Nguồn ảnh: internet

8. Trung tâm văn hóa Shonandai

Trung tâm văn hóa Shonandai là một cơ sở văn hóa trong đô thị thuộc thành phố Fujisawa, tỉnh Kanagawa và được hoàn thành năm 1990 bởi Yuko Hasegawa.

 

Nguồn ảnh: chinspodaihyakka.blog88.fc2.com

Trung tâm văn hóa độc đáo được xây dựng để khơi gợi sự tìm tòi, khám quá của trẻ em và đưa trí tưởng tượng bay xa.

Với bàn tay cần cù và bộ óc sáng tạo được khai thác tối đa, người Nhật đã tạo nên những công trình “tuyệt vời”đến “ngỡ ngàng” với nét độc đáo khó có thể tìm kiếm ở những nơi khác. Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu khoa học và các phát minh của người Nhật được cả thế giới công nhận và xem như một phần không thể thiếu.

Một trong số đó là Shinkansen – bước tiến lớn của người Nhật trong hệ thống đường cao tốc và là phương tiện vận chuyển trên cạn nhanh nhất được cả thế giới công nhận.

Người Nhật đúng là đáng để thế giới ngưỡng mộ về sự sáng tạo thể hiện qua các công trình kiến trúc phải không nào?

Ashirogi

Một công trình khổng lồ dưới lòng đất Tokyo

9 công trình độc đáo chỉ có ở Tokyo

Không phải photoshop đâu, đây chính là công trình giao thông thứ thiệt tại Nhật Bản đấy

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: