Giới trẻ Nhật ngày nay mong muốn gì nhất?

Số lượng du học sinh quốc tế từ nhiều quốc gia ở Đông Á như Trung Quốc, Ấn Độ sang Nhật Bản du học ngày càng gia tăng.

Số lượng người ngoại quốc tăng lên như vậy thì người dân Nhật bản địa cảm thấy như thế nào, đặc biệt ở giới trẻ luôn thích tìm tòi những điều mới mẻ?

Họ có mong muốn được sinh sống ở nơi xa lạ, một môi trường mới không?

Giới trẻ Nhật ngày nay ngày càng có xu hướng di cư sang thị trường các nước phát triển khác như Anh và Mỹ để du học hay khám phá những chân trời mới. Chương trình học nước ngoài ngày càng được giới trẻ Nhật quan tâm và hưởng ứng rộng rãi, đặc biệt ở những cô gái trẻ.

Theo Aya Kikuchi, một du học sinh Nhật thẳng thắn bày tỏ rằng cô rất thích nơi cô đang theo học, bởi điều đáng chú ý trong văn hoá nước này là họ luôn ưu tiên phụ nữ.

Ngoài ra, trong xã hội Nhật Bản, nữ giới vẫn còn chưa được xem trọng, tình trạng phân biệt giới tính vẫn còn tồn tại rất khắt khe.

Do đó những cô gái trẻ muốn du học nước ngoài hơn,  lúc đó cơ hội nghề nghiệp của họ cũng lạc quan hơn.

Việc thay đổi tư duy nữ giới là một bước ngoặc quan trọng giúp bản thân họ tiến xa hơn trong tương lai. Marin Nakazawa bày tỏ rằng những cô gái tại vùng quê cô sống,  không hề biết đến bất cứ điều gì đang diễn ra trên thế giới, điều này làm cô thấy lo lắng.

Trong xã hội hiện nay, nhà tuyển dụng đặt ra yêu cầu cao hơn cho ứng viên đặc biệt về kỹ năng ngôn ngữ và có những trải nghiệm quốc tế.

Nhà tuyển dụng hy vọng những con người đem kiến thức từ miền xa xôi đấy để phát triển toàn cầu hoá công ty của họ.

Trong số đông đảo các nước chấp nhận du học sinh Nhật, các bạn thường lựa chọn những chương trình tiếng Anh ngắn hạn ở các nước nói tiếng Anh như Úc và Hoa Kỳ.

( Nguồn benephi)

Hơn nữa, xu hướng hội nhập diễn ra toàn cầu hiện nay kéo theo số lượng du học sinh từ bậc phổ thông đã có ý định du học.

Theo các báo cáo, số lượng du học sinh Nhật trên thế giới được thống kê thông qua những bưu phẩm họ gửi về quê nhà.

( Nguồn igaptravelguide)

Dẫu cho đợt thiên tai liên hoàn tại Nhật vào năm 2011 vẫn không ảnh hưởng đến số du học sinh đăng ký học tập ở nước ngoài.

Ngược lại, số lượng du học lại càng tăng mạnh hơn bởi sự gia tăng của các hoạt động hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên mức độ an toàn về du học gây ra lo lắng cho các bậc phụ huynh sau khi có thông tin một nhóm học sinh mang súng đã ẩu đã với nhau tại trường học.

Theo 1001 câu hỏi về Nhật Bản, các quốc gia được du học sinh Nhật Bản hướng đến năm 2013 lần lượt là:

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Đài Loan, Anh, Úc, Đức, Pháp, Hàn Quốc, Canada, Newzealand.

Giới trẻ Nhật cũng theo xu hướng du học quốc tế như sinh viên Việt Nam phải không nào?

hãy cùng Japo dõi theo hành trình của họ nhé!

Theo nytimes

Midori ( tổng hợp)

Nếu muốn hội nhập quốc tế, đừng đặt tên con như thế này ! (Phiên bản Nhật)

Vườn thú Nhật Bản nơi loài động vật gọi mời bạn

Cách chuyển visa du học Nhật sang visa lao động

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: