“Phụ nữ Nhật Bản quá mệt mỏi để hẹn hò hoặc tìm kiếm bạn đời”

Mặc dù xã hội Nhật Bản và các phương tiện truyền thông tiếp tục khuyến khích phụ nữ kết hôn, nhưng có đến 60% phụ nữ có đủ điều kiện cho biết, họ không cảm thấy thoải mái khi quan tâm đến Renai (mối quan hệ tình yêu) theo cuộc điều tra của cocoloni.

Thực trạng phụ nữ Nhật hiện nay 

Thật buồn vì có vẻ những phụ nữ của quốc gia này dường như đã gia nhập hàng ngũ của nam giới: nhân viên làm việc quá sức, rời xa những công việc hằng ngày của người phụ nữ.

Cụ thể, phụ nữ dường như mệt mỏi bởi phương án tận dụng các mối quan hệ nơi công sở hoặc bạn thân. Thậm chí họ chẳng buồn ra ngoài vào các ngày rảnh rỗi vì họ gần như gắn liền với căng thẳng.

Tuy có đủ năng lượng để ra ngoài vào một ngày đẹp trời nhưng 1/4 số  phụ nữ Nhật thú nhận, đã ngủ quên nguyên ngày. Cảm giác chung của những phụ nữ này là toàn bộ đều đã kiệt sức khi tìm kiếm tình yêu và cuối cùng là không thỏa mãn.

“Tại sao phải lãng phí thời gian để hẹn hò với người lạ khi bạn có thể xem “Terrace House” trong bộ đồ ngủ, hoặc sử dụng một “love app” để nghe những giọng nói mềm mại của diễn viễn Takumi Saito hoặc Sota Fukushi, thư giãn sau một ngày làm việc cực nhọc?”

Có nhiều phụ nữ Nhật đã từ bỏ tình yêu như vậy đấy?

Ước mơ của 80% nữ giới 

Mặc dù ít phụ nữ có thời gian cho những mối quan hệ yêu đương nhưng 80% số đó đều thật sự muốn lấy chồng và định cư. Họ đang tìm kiếm Antei (sự ổn định) trước khi diễn ra một đám cưới xa hoa, hoành tráng.

Lovely Media, một trang Web hẹn hò trực tuyến khác nói rằng, ngày càng có nhiều phụ nữ miễn cưỡng “lãng phí thời gian” khi “hẹn hò vô nghĩa”.

Ngoài ra, rất nhiều phụ nữ tham gia vào các buổi Konkatsu, cố gắng hết sức cho một cuộc sống nghiêm túc.

Đối với nam giới, con số này lại hoàn toàn ngược lại. Khoảng 60% những người được khảo sát cho biết, họ không quan tâm đến hôn nhân nhưng gần 80% đều “đòi hỏi” bạn gái.

Những người đàn ông này rất thận trọng trong hôn nhân, cuộc sống trước đây sẽ bị gò bó, không còn thoải mái và khoản thu nhập cá nhân sẽ tính vào chi tiêu của gia đình.

Do đó, dường như khái niệm về tình yêu và hôn nhân đã trở thanh hai thực thể riêng biệt trong tâm trí của thanh niên và phụ nữ trẻ ở Nhật Bản.

Thời kỳ bong bóng cuối những năm 1980 chứng kiến sự nổi lên của một hiện tượng được gọi là renaishijyōshugi (chủ nghĩa “chỉ có tình yêu”).

Tác giả Haruki Murakami đã ghi lại điều này trong cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của mình “Norwegian Wood”, kêu gọi các thanh thiếu niên Nhật Bản hãy lao vào tình yêu.

Những ngày trước, 60-70% thanh niên ở độ tuổi 20 đã biết yêu đương, theo số liệu của Viện Dân số quốc gia. Ngày nay, những người ở độ tuổi 20 có người yêu dường như là những người thiểu số.

Cách tốt nhất, những phụ nữ nên thay đổi thái độ làm việc trước khi “ném mình” vào các cuộc mai mối. Mặt khác môi trường làm việc, định kiến của xã hội…là những điều cần được cải thiện, mặc dù sẽ đi quãng đường dài trong việc giúp người phụ nữ suy nghĩ nhiều hơn về tình yêu, nhưng đó là giải pháp tốt nhất.

Nguồn japantimes

Ashirogi

Phụ nữ Nhật Bản có tò mò về nội y của người khác khi thay đồ chung?

Nữ sinh 18 tuổi khởi nghiệp từ phát minh “táo bạo” phục vụ người nước ngoài

Himono Onna: Có một thế hệ “phụ nữ cá khô” chạm ngưỡng 30 mà không thiết yêu đương, bừa bộn khác người ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: