Nghệ sĩ trẻ Nhật Bản “phơi bày” nạn xâm hại tình dục qua những bức ảnh “siêu thực”

Người Nhật chưa bao giờ thất bại trong việc làm người khác phải nể phục. Điều đặc biệt là những thế hệ nghệ sĩ ngày càng trẻ hoá và ý tưởng lại mỗi lúc một thêm táo bạo, bất ngờ.

Thêm một lưu ý rằng, họ tạo ra những ý tưởng đó, không phải để xem cho vui, hay vì lợi nhuận. Bạn phải hiểu rằng, bất cứ một sản phẩm nào ra đời, đều hướng đến khách hàng hoặc một mục đích cộng đồng.

Nghệ sĩ trẻ Hikaru Cho là một người như thế.

Nguồn: news

Sinh năm 1993 nhưng đã là một cái tên rất nổi trong “làng hoạ sĩ” Nhật. Hikaru Cho là nghệ sĩ tự do, sống tại thủ đô Tokyo, từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Musashino, chuyên ngành thiết kế truyền thông thị giác.

Cô nàng có sở thích vẽ từ lúc còn nhỏ. Lớn lên Hikaru Cho bắt đầu làm quen với một loại nghệ thuật đặc biệt là Body painting kết hợp với nét vẽ 3D.

Năm 2014, Hikaru Cho đã tham gia một cuộc thi vẽ nói về vấn đề “Chống quấy rối và lạm dụng tình dục phụ nữ” do Tổ chức ân xá Quốc tế tổ chức. Tại đây, những hình vẽ 3D trên cơ thể người của cô đã được đánh giá cao về nghệ thuật và ý nghĩa nó mang đến.

Nguồn: news

Với nghệ danh là “Choo – san”, mỗi bức tranh là một chủ đề và mang một tiếng nói khác nhau về quyền phụ nữ, cũng như lên tiếng mạnh mẽ, chống lại nạn xâm hại tình dục đang xảy ra phổ biến ở các nước trên thế giới.

Một vỉ thuốc ngừa thai trên cánh tay cô gái là bức thông điệp về bảo vệ sức khoẻ sinh sản cho phụ nữ.

Trong tình yêu, không có bất cứ giới hạn hay sự phân biệt nào. Bạn tự do chọn bạn đời cho mình.

Bức: “Chìa khoá” : Bạn có quyền lựa chọn khi nào có con nếu muốn. Không có bất kỳ áp lực hay ép buộc trong xã hội hiện đại này.

Bạn có quyền biết và tìm hiểu về sức khoẻ sinh sản và tâm lý trong các mối quan hệ.

Chẳng ai có thể hãm hiếp hay lạm dụng tình dục bất cứ người phụ nữ nào hết.

Ngoài ra, Hikaru Cho còn tham gia vẽ 3D tạo ra nhiều tác phẩm khác trong nhiều lĩnh vực như vẽ áp phích, ứng dụng trên điện thoại thông minh hay thiết kế các nhân vật hoạt hình. Tất cả đều theo trường phái siêu thực nhưng có chiều sâu và nhiều lớp cảm xúc.

Tháng 4 năm 2015, cô thực hiện một bộ tranh về chủ đề “Con người và công nghệ” cũng nhận được đánh giá cao từ cộng đồng mạng, bởi những hoạ tiết đánh lừa thị giác người xem.

Hiện Hikaru Cho hút hơn 4.000 người theo dõi trên Facebook và gần 5.000 fan tại Instagram.

Cùng chiêm ngưỡng thêm một số tác phẩm của cô.

Liệu con người có được vận hành như máy móc?

Hay phải cần nạp thêm một nguồn năng lượng khác mới có thể tồn tại được trong xã hội này?

Bạn có thấy đáng sợ không?

Những tác phẩm của Hikaru được giới trẻ đặc biệt yêu thích vì sáng tạo và ấn tượng. Trông qua có vẻ đáng sợ nhưng ẩn sau đó luôn là những thông điệp ý nghĩa.

Bạn có ngưỡng mộ tài năng của nghệ sĩ trẻ này không?

Nguồn: spoon-tamago

TT

Lễ hội hoa anh đào Nhật Bản tại Sài Gòn đã khởi động, check- in ngay

Lần đầu tiên Manga của họa sĩ Việt được chuyển thể thành Live-action

Con gái 2D hay 3D, Bên nào cuốn hút bạn hơn?

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: