Người đàn ông Nhật tự tử vì thần tượng của mình tuyên bố giải nghệ

Hiện nay, giới thần tượng âm nhạc hoặc những lĩnh vực khác trở nên phổ biến hơn. Họ xuất hiện nhiều trước công chúng, tổ chức các sự kiện gặp gỡ giao lưu, kéo theo đó là lượng người hâm mộ ngày một tăng lên.

Có thể sở hữu một lượng fan lớn là niềm tự hào mà bất cứ Idol nào cũng đều mong muốn, bởi nó đi kèm với sự nổi tiếng và khẳng định tài năng. Nhưng xét về một khía cạnh khác, đã có không ít Thần tượng phải lao đao vì những phen dở khóc dở cười mà fan cuồng đem đến, thậm chí, tệ hơn là hệ luỵ của những rắc rối và phiền hà.

Ví dụ như câu chuyện dưới đây.

Một người đàn ông Nhật Bản rất yêu thích nữ thần tượng Đài Loan Dora. Chính vì thế, khi cô tuyên bố giải nghệ, anh thực sự suy sụp và luôn nghĩ đến cái chết.

Sau khi nữa Idol đăng tải lên Facebook thông tin mình sẽ không xuất hiện trước công chúng nữa, người đàn ông này đã quyết định đến Đài Bắc tham dự buổi biểu diễn cuối cùng của cô tại công viên Nankang Software.

Nhưng sau khi xem Dora biểu diễn, thậm chí được chia sẻ suy nghĩ của mình và nghe thần tượng tâm sự. Người đàn ông ấy thực sự suy sụp khi biết thông tin cô giải nghệ là thật. Cuối cùng, anh đã làm một điều hết sức bất ngờ là tự sát ngay trước mặt nữ Idol.

Mang theo một con dao nhỏ dùng để gọt trái cây, người đàn ông quỳ gối xuống đất và dùng dao đâm vào chính mình. Những người xung quanh đã nhanh chóng hỗ trợ Dora báo cho cảnh sát, người đàn ông được đưa vào bệnh viện. Thật may mắn, vết thương nông, và anh ta không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Dora, là thần tượng trên Interner với 134.000 người theo dõi, với ngoại hình và giọng nói dễ thương của cô thực sự đã đốn tim người hâm mộ. Sau khi sự việc xảy ra, cô đã chia sẻ lên trang cá nhân của mình lời nhắn nhủ: “Cuộc sống thật quý giá, làm ơn đừng làm bất cứ điều gì để gia đình và bạn bè phải lo lắng”.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những sự việc đối với người hâm mộ Nhật Bản. Năm 2016, một người đàn ông đã đâm thần tượng của mình vì cô ấy không đón nhận món quà mà anh gửi tặng.

Với sự xuất hiện nhiều hơn số lượng Idol và thông tin tiếp cận khán giả dường như dễ dàng hơn ở hiện tại, thiết nghĩ ngành công nghiệp giải trí trên thế giới, bên cạnh việc đảm bảo cho người nổi tiếng thì cũng nên có những chương trình định hướng tâm lý cho người hâm mộ, nhằm xác định sự yêu thích thần tượng của mình một cách lành mạnh nhất.

Tham khảo: wasabi-now

TZ

Thần tượng gravue G-cup Nhật Bản Erina Kamiya bảo vệ thế giới bằng bộ ngực của cô ấy

Nữ Idol Nhật tổ chức đêm diễn dành riêng cho một người hâm mộ chết trong cảnh cô độc

Thời gian biểu kín hơn Idol của vợ Nhật: Bảo sao chẳng nữ giới nào muốn kết hôn

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: