Bá đạo với Bùa hộ mệnh 2.0 – Cầu không được, ước không thấy, đừng đổ tại Thần linh…

O Mamori 2.0 – Gần đây cụm từ này đã trở thành một Trend mới tại Nhật. Thế giới đã bước sang trang, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị diện mạo mới để thích ứng với sự tiến hóa của nhân loại, kể cả O Mamori (bùa hộ mệnh).

Bạn có thể tìm thấy bùa hộ mệnh ở tất cả các ngôi Đền Thần đạo ở Nhật. Tuy hình dáng bùa của mỗi Đền khác nhau, thế nhưng nhìn chung mọi người đến mua bùa để cầu cho chuyện học hành, công việc, tình duyên được thuận lợi.

Ngôi Đền này đã update bùa hộ mệnh lên phiên bản 2.0. Dù đây chỉ là cách nói nhưng rõ ràng đã mang lại bầu không khí của thế hệ thời đại kỹ thuật số.

Ảnh https://www.excite.co.jp/News/photo_news/p-10212327/

Đây là bùa hộ mệnh tại Đền Ono terusaki Jinja tại Iriya, Tokyo.

Ảnh https://www.excite.co.jp/News/bit/E1530497685691.html

Nhìn bên ngoài không khác gì bùa hộ mệnh bình thường, thế nhưng lời cầu nguyện của bạn sẽ được gửi qua SNS.

Bạn không chỉ đơn thuần cầu nguyện với Thần linh ban cho sức khỏe hay thi đậu. Bạn phải thề sẽ cố gắng, sau đó gửi những lời đó cho người thân của mình qua SNS.

Nếu như ước nguyện của bạn không thành, đó chẳng phải lỗi của ông Thần bà Thánh nào mà là do bạn nỗ lực chưa đủ mà thôi.

Hình thức biến đổi do đó bạn không thể cứ đến Đền mà mua bùa là xong, phải làm đúng theo các trình tự sau:

  • Điền bản đăng ký, thể hiện ước nguyện, tuyên bố sự quyết tâm bằng lời thề
  • Đăng lời thề đó lên SNS (ví dụ Facebook)
  • Với mỗi bản đăng ký, bạn sẽ nhận được 1 bùa hộ mệnh
  • Cầu nguyện với Thần linh

Bạn có nghĩ rằng hình thức bùa hộ mệnh 2.0 này rất thú vị không?

Nếu là người không có chí hướng, động lực thì dù có là Thần thánh phương nào cũng chẳng thể cứu nổi.

Con người đã luôn tin tưởng vào sự giúp đỡ của Thần linh từ ngàn năm nay và bùa hộ mệnh chính là minh chứng cho đức tin không thay đổi đó. Đây có lẽ là dấu mốc thay đổi lịch sử không chừng.

Kengo Abe

Chùm ảnh: Thanh niên quẩy hết cỡ trong lễ hội Yawatan Machi sẽ khiến bạn thay đổi quan niệm Nhật Bản đã già

Nhật Bản cũng có một món muối chua được mệnh danh như Kim Chi xứ Hàn – Bạn đã thử qua?

Vào mà xem: Thần ở Nhật đã bắt kịp thời đại đến mức này rồi sao?

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: