Phụ nữ Nhật xấu hổ đỏ mặt khi bị phát hiện làm “chuyện ấy” một mình

Trong mỗi con người chúng ta ai cũng có những khoảnh khắc riêng tư không muốn bị người khác, đặc biệt là người quen phát hiện.

Mặc dù không muốn, nhưng chắc chắn cũng có lúc phải rơi vào hoàn cảnh “éo le” khiến chúng ta phải ngượng ngùng, đặc biệt đối với phụ nữ thì mọi việc càng trở nên phức tạp hơn, thế nên đôi khi những việc mà ta nghĩ là bình thường lại có thể khiến các nàng phải “đỏ mặt”.

nguồn ảnh hellobacsi

Người ta nói rằng “phụ nữ là một ngôn ngữ mà chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được”, điều này hầu như được công nhận rộng rãi khắp mọi nơi trên thế giới và tại đất nước Mặt trời mọc cũng không ngoại lệ.

Theo đó, với chủ đề “10 điều khiến phụ nữ đỏ mặt khi bị phát hiện làm một mình” đã được một website của Nhật đứng ra tiến hành khảo sát với 250 người phụ nữ Nhật, điều gây bất ngờ nhất chính là những kết quả thu được khác xa so với những gì mọi người đã nghĩ và tưởng tượng về nó.

nguồn ảnh ddtconsultant

Sau khi xem kết quả đã có nhiều ý kiến hài hước bình luận rằng:

“Phụ nữ là để yêu chứ không phải để hiểu, càng tìm hiểu bạn sẽ thấy mình càng ngu”

hay,

“Bộ não đàn ông có thể hiểu được mọi thứ, trừ tâm lý của phụ nữ”

Một ý khiến khác thì cho rằng:

“Khi phụ nữ nói thích ăn kem thì bạn hãy mua cho cô ấy socola, trái cây, kẹo…bất cứ thứ gì ngoài kem, nếu không muốn bị nói là anh chẳng chịu hiểu em gì cả”

nguồn ảnh otofun

Vâng, nói về tâm lý phụ nữ thì cho dù có đốn hết cây của rừng để mang về làm giấy thì cũng không thể nào viết ra hết được, bây giờ chúng ta hãy quay trở lại và cùng với Japo tìm hiểu xem kết quả của cuộc khảo sát nhé.

10 điều khiến phụ nữ Nhật xấu hổ khi bị phát hiện làm một mình

nguồn ảnh Redsvn.
  1. Hát Karaoke một mình khi nhân viên mang thức uống vào phòng (16%).
  2. Khi đang tạo dáng chụp ảnh bằng gậy tự sướng (14.7%).
  3. Khi dùng Purikura (gian hàng chụp hình tự động) (12.5%).
  4. Khi ở một mình trong khu vực bán đồ lót nam (11.2%)
  5. Khi ăn Yakiniku (thịt nướng) một mình (11%).
  6. Khi thuê phòng nghỉ một mình (5.6%)
  7. Khi đi ăn một mình ở các nhà hàng ăn nhậu (5.2%).
  8. Khi bị phát hiện là “thánh ăn” tại nhà hàng hoặc nơi công cộng (5%).
  9. Khi đi uống rượu một mình (4.8%).
  10. Khi đi tham quan, ngắm biển một mình (3.98%).

nguồn ảnh 123RF

Mặc dù trên đây chỉ là một phần nhỏ ý kiến được khảo sát, nó có thể không nói lên rằng tất cả phụ nữ Nhật đều có suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên sau khi xem xong kết quả các bạn có thấy khác xa với những gì mình nghĩ ban đầu hay không?

nguồn ảnh hendevaneh

Chẳng biết có phải là do khác văn hoá, thói quen cũng như tính tình hay không, nhưng thật sự mà nói thì Japo cũng cảm thấy rất ngạc nhiên trước những ý kiến trên, chẳng hạn như việc “đi tham quan, ngắm biển một mình” là điều rất chi bình thường thì có gì mà phải ngại ngùng?

Còn việc “dùng gậy tự sướng” thì lại càng khó hiểu hơn, đây hầu như đã là “vật bất ly thân” của đại đa số các bạn nữ và có thể được nhìn thấy ở khắp mọi ngõ ngách.

nguồn ảnhPinterest

Cũng có thể là do xã hội Nhật trước giờ vẫn rất xem trọng hình thức, thường đánh giá con người qua vẻ bề ngoài của họ, điều đó đã tác động một cách sâu sắc đến suy nghĩ, và tạo nên một lối sống khép kín của người phụ nữ trong xã hội này chăng?

Hay bởi vì một lý do nào khác?

Dù là lý do gì đi chăng nữa thì qua cuộc khảo sát này ít nhiều cũng bổ sung cho chúng ta một số kiến thức nhỏ bé trong kho tàng khổng lồ, về những điều ”thầm kín” của phụ nữ nói chung và phụ nữ Nhật nói riêng có đúng không nào!

nguồn ảnh We25

Nhân tiện đây, để xem ngoài những hành động trên, còn suy nghĩ nào khác biệt hoặc điều gì bất ngờ hơn hay không, các bạn (nam, nữ) hãy chia sẻ hoàn cảnh khiến mình “đứng hình” khi bị phát hiện là gì nhé!

Hải Âu

Làm “chuyện ấy” trong ngày cưới, nhiều phụ nữ Nhật cảm thấy bị quấy rối

[Cảnh báo] Quấy rối phụ nữ bằng chiêu thức mới của những kẻ biến thái ở Nhật

Đàn ông Nhật Bản: lắc đầu trước những lời chê đến kiệt cùng của phụ nữ

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: