Sự biến đổi khó tin của văn hoá tang lễ của người Nhật trong thời đại 4.0

Người Nhật sau khi chết sẽ được hoả táng. Không phải tại nhà mà buộc phải đến các nhà hoả táng để hoàn thành nghi thức cuối cùng này.

http://www.urawa-saijo.com/kasou.php

Với tình trạng dân số già hoá nhanh chóng như Nhật Bản hiện nay, mỗi năm có khoảng 130000 người về nơi chín suối. Thế nhưng không phải vì thế mà số lượng nhà hoả táng ở Nhật có thể tuỳ tiện tăng lên.

Giả sử nếu bên cạnh nhà bạn là một khu hoả táng, liệu bạn sẽ cảm thấy thế nào?

Kế hoạch xây nhà hoả táng trong thời kỳ già hoá dân số tưởng chừng như là một quyết định khôn khoan. Thế nhưng nếu bạn xây một nhà hỏa táng trong khu dân cư trên đất nước Mặt Trời mọc thì bạn  ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ chính quyền và người dân.

Thông thường, khi tổ chức tang lễ thì xác của người đã khuất vẫn sẽ được giữ nguyên và bảo quản thật kỹ bằng đá khô. Và tất nhiên cả việc này cũng cần phải nhờ đến những chuyên gia trong lĩnh vực bảo quản xác chết. Sau khi kết thúc lễ tang thì gia đình mới mang người chết đi thiêu và đem tro cốt chôn dưới mộ.
Trình tự của một tang lễ ở Nhật luôn luôn như thế, cho đến ngày nay, mọi chuyện đã khác.

Có những gia đình không tổ chức hậu sự cho người đã khuất.

Bạn biết tổng chi phí cho một lễ tang ở Nhật có thể lên đến 1.000.000 – 1.500.000 Yên không?

Chưa kể chi phí nằm viện trước khi qua đời….

Quá tốn kém, vì thế nhiều gia đình quyết định không tổ chức tang lễ cho người nhà.

Mà chi phí đó, nhiều gia đình dồn vào để dốc sức cứu chữa cho người bệnh trong quãng thời gian còn sống. Còn sống được ngày nào thì vui vầy với con cháu ngày đó mà.

Đối với những người muốn tiết kiệm chi phí thì tổ chức tại nhà riêng sẽ đỡ đần được phần nào so với thuê hội trường. Thế nhưng gia đình sống trong chung cư thì điều này hoàn toàn không thể.

Đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất trong thói quen tổ chức tang lễ của hiện đại và quá khứ.

Và bật mí thêm cho các bạn một công nghệ của tương lai được ứng dụng trong quá trình diễn ra tang lễ của thời đại 4.0.
Đó là… khách sạn dành cho người chết!

Giá cho một đêm tại khách sạn này là 12,000 -22,000 Yên (khoảng 2,5 triệu đồng – 5 triệu đồng)

Nhiệt độ ở mỗi phòng chỉ khoảng 5 độ. Ngoài ra từ bên ngoài phòng có thể nhìn vào quan tài trong suốt của người thân và nói lời tạm biệt cuối cùng.

http://news.livedoor.com/article/image_detail/15446131/?img_id=19059052

Người Nhật quả là khác lạ so với nửa còn lại của thế giới, ngay cả trong thời khắc cuối đời phải không nào?

Kengo Abe

 

Dịch vụ tang lễ ở Nhật sẽ đi về đâu khi công nghệ kỹ thuật lên ngôi?

Nở rộ dịch vụ tang lễ cho thú cưng ở Nhật Bản

Những người Việt chết trẻ ở Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: