Iwami Kagura – những điệu múa dành cho các vị Thần của Nhật Bản

 

 

 

Bên cạnh các loại hình nghệ thuật quen thuộc khác của Nhật Bản như Kabuki (Ca vũ kỹ), kịch Noh, Kagura còn là một nghệ thuật lâu đời khác có nguồn gốc từ thần thoại Nhật Bản. Kagura là một dạng vũ kịch dành cho các vị thần, được các nhà sư Thần đạo Shinto và Miko (người giữ Đền) biểu diễn tại các Đền thờ nhằm cầu nguyện cho mùa màng bội thu. Tuy nhiên về sau, Kagura trở nên phổ biến với người dân hơn. 

Những câu chuyện được kể trong các buổi biểu diễn Kagura chủ yếu dựa trên các câu chuyện từ ‘Kojiki’, một bộ sưu tập những câu chuyện thần thoại, truyền thuyết và các trận chiến giữa Thần và Quỷ.

Khi Kagura lan rộng khắp Nhật Bản, nhiều hình thức biểu diễn khác nhau cũng được sinh ra. Mỗi vùng có hình thức Kagura riêng từ nhiều đời nay. Ở tỉnh Shimane, miền Tây Nhật Bản, ‘Iwami Kagura’ được biết đến như một phong cách biểu diễn nổi tiếng của nơi đây, với tốc độ múa nhanh, trang phục sặc sỡ, cốt truyện đơn giản cộng với các hiệu ứng âm thanh và hình ảnh bắt mắt. 

Ảnh https://www.kankou-shimane.com/en/news/7963

Các buổi biểu diễn thường bắt đầu với một điệu nhảy nghi lễ để chào đón các vị thần, sau đó là các màn trình diễn giải trí. Người biểu diễn sẽ nhảy múa theo âm thanh nhịp nhàng của các nhạc cụ truyền thống Nhật Bản.

Ảnh https://www.japanhouselondon.uk/discover/stories/iwami-kagura/

Có khoảng ba mươi vở khác nhau, những người biểu diễn sẽ đóng vai các vị Thần, ma quỷ, con người trong thần thoại Nhật Bản cổ đại. Trong số đó, “Orochi” là vở phổ biến nhất. Vở này kể về vị thần anh hùng Susano-o, người đã giết một con rắn độc ác tên là Yamata-no-orochi và giải cứu Hoàng tử Inada. Con rắn có tám đầu và tám đuôi, thân của nó đủ dài để bao phủ tám đỉnh núi và thung lũng.

Ảnh https://www.kankou-shimane.com/en/news/7963

Đây là một phiên bản đặc biệt, được biểu diễn trên bãi biển và có tên “Umi Kagura”, tổ chức vào 13/8 hàng năm. Khi mặt trời lặn trên lưng những người đang nhảy múa, những ngọn lửa mừng cũng được đốt lên, không gian của nghi lễ dường như càng trở nên huyền bí hơn. 

Ảnh https://www.kankou-shimane.com/en/news/7963

Gần đây, do đại dịch Corona, hầu như các buổi biểu diễn Kagura đều đã bị hủy. Lo ngại rằng Kagura có thể bị thất truyền và để gây quỹ trang phục, người ta đã tổ chức biểu diễn Kagura Online. Những năm gần đây, khán giả nước ngoài đang dần tăng lên, ông Takahiro Kawamura, Tổng thư ký 38 tuổi của Liên đoàn Iwami Ginzan Kagura cho biết họ dự tính sẽ thêm phụ đề cho các Video quốc tế. 

Một buổi stream múa Kagura bởi các học sinh tiểu học và trung học sẽ được diễn ra vào 13 tháng 6 sắp tới, các bạn có thể truy cập https://www.iwamiginzankagura.com để xem nhé. 

Ảnh https://mainichi.jp/english/articles/20210608/p2a/00m/0et/026000c

 

LINH
Xem thêm: