Shuriken – vũ khí ninja
Shuriken – vũ khí ninja
Ở Nhật Bản thời phong kiến, ninja là những nhóm đặc vụ bí mật. Họ thực hiện nhiều nhiệm vụ như trinh thám, gián điệp, sát thủ, thậm chí là vệ sĩ.
Ngày nay, hình ảnh ninja vẫn còn được tái hiện trong nhiều bộ phim hoặc anime khác nhau.
Chúng ta đều biết hình ảnh ninja có khả năng triệu hồi rồng lửa hay phóng ra tia sét như trong phim ảnh đều là hư cấu. Nhưng còn shuriken được các ninja sử dụng thì sao?
Một shuriken được phóng nhanh trong chớp nhoáng hạ gục đối thủ. Nếu sở hữu thứ vũ khí này liệu có mạnh hơn một samurai với thanh kiếm Nhật sắc bén hay không?
Shuriken là gì?
Có nhiều loại shuriken, nhưng loại có bản mỏng mà chúng ta thường thấy được gọi là hiragata shuriken.
Việc tấn công đối thủ bằng shuriken cũng giống như ném một con dao kim loại nên nếu ném trúng chắc chắn sẽ gây chấn thương nặng. Ngay cả khi không lấy đi mạng sống của đối thủ, thì vẫn có thể khiến người trúng đòn không thể đi lại trong một thời gian.
Trong giới ninja, có vẻ đây là loại vũ khí đầu tiên được ghi nhớ đối với những người mới bắt đầu. Thao tác ném thì ai cũng có thể thực hiện được dễ dàng, nhưng ném trúng đích hay không lại là vấn đề khác.
Vậy thì tại sao vũ khí này lại dành cho người mới bắt đầu?
Có vẻ khó có thể ném trúng
Đó là vấn đề về độ chính xác.
Ngay cả những ninja đã trải qua luyện tập dường như cũng không có tỷ lệ trúng đích cao.
Tuy nhiên, khi thứ này được ném ra những người xung quanh sẽ giật mình và dừng chân lại, như vậy sẽ khá hiệu quả khi sử dụng chúng trong trường hợp cần rút lui và trốn thoát.
Với kích thước nhỏ gọn, chúng cũng có thể dễ dàng được mang theo bên mình.
Dù vậy shuriken vẫn là loại vũ khí đáng sợ
Shuriken đáng sợ nhất là khi được tẩm độc.
Có một loại cây có tên là torikabuto, mang trong mình chất kịch độc, chỉ cần bị chiếc shuriken tẩm loại độc này sướt qua da thôi cũng đủ để mất mạng.
Ngoài ra cũng có tin đồn cho rằng có những loại shuriken được tẩm thuốc ngủ hoặc thậm chí bôi cả phân để gây bệnh uốn ván. Trường hợp này nghe có vẻ khá “bốc mùi” đúng không thưa Quý vị? Và nếu nghe thấy mùi này chắc cũng chẳng còn ai bén mảng tới gần.
Khác biệt to lớn giữa samurai và ninja
Tôi cho rằng hành động tẩm thuốc độc vào vũ khí nói trên chính là điểm khác biệt lớn giữa samurai và ninja.
Triết lý cơ bản của samurai là không dùng mưu hèn kế bẩn mà thay vào đó là chiến đấu một cách đường đường chính chính. Vì kể cả có sống sót sau trận chiến nhưng sử dụng phương cách hèn nhát, thì cũng không thể tiếp tục sống với tư cách của một samurai được nữa.
“Gián điệp” chính là cách gọi ngày nay của ninja
Sẽ không có nghĩa lý gì cả nếu lấy được thông tin mà không thể mang chúng quay về.
Ngày nay, thời đại công nghệ thông tin phát triển, cầm trên tay chiếc Iphone, chúng ta có thể dễ dàng truyền đạt thông tin từ bất cứ đâu, nhưng vào thời điểm lúc bấy giờ, nếu ninja không thể sống sót trở về, mọi thông tin sẽ bị xoá sạch. Sự sống còn là ưu tiên hàng đầu của một ninja nên dù có hèn nhát lẫn trốn, họ vẫn cố gắng giữ mạng. Vì vậy, các kỹ thuật ninja sử dụng khá đơn giản.
Có nhiều kỹ thuật như là kỹ thuật để ẩn mình dưới nước, kỹ thuật truyền tin…
Hay là kỹ thuật chạy trên mặt nước mà có thể Quý vị đã từng thấy qua, nhưng trên thực tế, có vẻ như cách thực sự là gắn một chiếc phao vào bụng và dùng ván gắn vào chân để tiến về phía trước.
Không biết thì thấy rất ngầu, nhưng khi biết ra rồi thì Quý vị nghĩ như thế nào ạ?
Sự khác biệt này chính là lý do mà ở Nhật, samurai nổi tiếng hơn so và là tầng lớp cao hơn so với các ninja. Vì cái cách mà họ mạnh mẽ chiến đấu đường đường chính chính trông thật đáng ngưỡng mộ.
Nếu một lần được hoá thân vào các nhân vật cổ điển, Quý vị muốn trở thành ai ạ? Một samurai mang bên mình thanh gươm sắc nhọn hay là một ninja chuyên sử dụng ám khí?
Tác giả: Abe Kengo
Biên dịch: Maeri Phương Kỳ