Huyền thoại giật mình về “Nàng tiên cá” ở Nhật Bản

Chúng ta từ nhỏ đã mê mẩn vẻ đẹp của “Mỹ nhân ngư” trong truyện cổ Andersen, nhưng đừng nhầm, định nghĩa về vẻ đẹp đó không dành cho người cá ở Nhật.

Nàng ẩn chứa một sự thật bất ngờ tin chắc rằng bạn sẽ cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Có 2 tên gọi dành cho người cá ở đây là Gyojin và Ningyo.

Ningyo là một sinh vật trong truyền thuyết dân gian của người Nhật, có hình dáng được cho là tương tự như “Mỹ nhân ngư” của phương Tây.

Dù khác nhau về quan niệm nhưng 2 loại người cá này có một nét tương đồng là đều sống thích nghi được ở cả 2 môi trường khác nhau: Trên cạn và dưới nước. Nhưng trên thực tế là rất nhiều điểm khác xa nhau.

Ví dụ: Người cá ở Phương Tây có hình dáng vô cùng xinh đẹp, thu hút nhiều chàng trai, họ sẽ tìm kiếm và yêu một người đàn ông mãnh liệt cho đến lúc chết tan biến thành bọt biển.

Nhưng người Nhật lại vô cùng “sợ hãi”, vì sinh vật này có nhiều đe dọa trong đời sống của họ. Chúng gây ra những tai họa rất lớn cho con người.

Bề ngoài thì không “bắt mắt” chút nào, có thể nói là vô cùng đáng sợ.

Vẻ ngoài “dị hợm” chính là từ để miêu tả về người cá Nhật

Theo văn hóa dân gian truyền lại trong bức vẽ trên, người cá ở Nhật là một sinh vật thân trên là một con khỉ, nhưng thân dưới là cá, gương mặt dữ tợn, xấu xí và trên đầu có sừng nhọn. Bằng chứng cho truyền thuyết này là có một “người cá” như vậy từng nổi tiếng một, thời gây nhiều tranh cải, “Người cá Fiji” đầu khỉ, mình cá.

Người cá Fiji Nhật được trưng bày tại Ấn Độ

Tuy nhiên, còn rất nhiều lời đồn thổi khác nhau về hình dáng của Ningyo, có người còn nói người cá có hình thù không giống con người thậm chí là giống một con vượn hoặc là một cô gái với rất nhiều răng nanh.

Ngoài ra, dân gian Nhật Bản còn có nhắc đến một loại Ningyo được gọi là amabie hay amabiko. Họ miêu tả Ningyo này có những cái mỏ như loài chim, rất khác biệt.

Huyền thoại về khả năng “thần bí” của Ningyo

“Khóc ra ngọc trai” và dự đoán được tương lai là những khả năng mà Ningyo có thể làm được. Theo lời kể thì trong thế kỷ 19 có một nàng tiên cá đã xuất hiện và tiên tri về mùa màng và dịch bệnh và cách phòng ngừa.

Một số người cá còn có thể hóa thân “vi diệu” hơn sức mạnh “camera 360 độ” để biến thành những cô gái xinh đẹp, thu hút và dụ dỗ tất cả đàn ông khiến họ ngu muội, làm cho họ chết thương tâm.

Những truyện cổ tích xưa về nàng tiên cá chỉ có ở Nhật Bản

Người Nhật xa xưa rất tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên của những nàng tiên cá. Họ còn có quan diểm “điên rồ” rằng nếu ăn được thịt của nàng thì có thể “trường sinh bất tử”.

Theo dân gian, có một người đàn ông đã bắt được một người cá, ông làm thịt nó và vô tình con gái của ông ăn phải. Cô bé không thể phát triển, chỉ dừng lại ở tuổi 15, và sống đến 800 tuổi gặp phải biến cố mới qua đời. Đây cũng được coi là một trong những truyện cổ tích xưa mà những ngư dân Nhật Bản thuộc “nằm lòng”.

Người ta cho rằng, nhiều đền chùa cổ kính của Nhật Bản vẫn còn bảo quản và cất giấu xác ướp của người cá đến tận ngày nay.

Bức ảnh trên được chụp tại chùa Zuiryuji ở Osaka. Ngoài ra, ngôi chùa cổ này còn lưu giữ xác ướp của 1 kappa (truyền thuyết kể rằng sinh vật này có mình vượn, mỏ ếch, chân tay giống rùa) và 1 con rồng nhỏ.

Một xác ướp khác hiện đang được bảo tồn tại đền Myouchi, thuộc thành phố Kashiwazaki, tỉnh Niigata.

Với độ dài khoảng 30 cm, người cá này có một cử chỉ… chưa ai giải thích nổi: hai tay chống lên ôm lấy cằm. (Có vẻ như đây là tư thế thường gặp ở các xác ướp người cá).

Tiếp theo là người cá tại đền Karukayado, ngoại ô thành phố Hashimoto thuộc tỉnh Wakayama.

Dài 50cm, miệng há rộng để lộ ra ít ỏi mấy chiếc răng nhọn hoắt còn sót lại, hai tay cũng giơ cao ôm má. Phần đuôi vẫn nguyên dấu tích của vẩy cá, còn trên ngực thì hiện rõ nét “di chỉ” của 2 núm vú.

Trong tấm ảnh trên, phía bên trái là bức hình chụp mỹ nhân ngư cao tuổi nhất, có kích cỡ nhất còn sót lại ở Nhật Bản. Với 1.400 năm tuổi, dài 170 cm, hiện người cá này là vật linh của môn phái Shinto, tụ hội ở Fujinomiya dưới chân núi Phú Sĩ.

Chisai Yuki

Những truyền thuyết rùng rợn về ma quỷ

Truyền thuyết về người đàn bà bị rạch miệng Kuchisake-Onna

Truyền thuyết về loài yêu quái Kappa ở Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: