Quả cầu tình yêu

Temari là một môn nghệ thuật truyền thống đã tồn tại trong nền văn hoá Nhật Bản hàng nghìn năm về trước. Loại hình nghệ thuật này khởi nguồn là cách trang trí những quả bóng trong các trò chơi dành cho giới quý tộc Nhật Bản vào những dịp năm mới. Về sau những quả cầu được thêu cầu kỳ hơn, và đã trở thành món đồ chơi không chỉ dành cho riêng bất cứ tầng lớp nào mà phổ biến khắp nơi ở Nhật Bản.

Temari dịch ra tiếng Nhật có nghĩa là “cuộn len bằng tay”. Theo một số tài liệu ghi lại rằng, khi các tín đồ đạo Phật di chuyển về phía đông, bắt đầu từ Ấn Độ, qua Trung Quốc, Hàn Quốc tới Nhật Bản, họ mang theo không chỉ là niềm tin tôn giáo, mà còn có cả những nét văn hóa truyền thống. Ban đầu thì nghệ thuật làm Temari rất đơn giản. Quả cầu có thể được nhồi lông ngựa hoặc bọc da bao quanh một khung bằng tre, sau đó bơm khí vào trong, và chỉ được dùng làm bóng để đá cho tầng lớp quý tộc.

Ngày nay tại Nhật, Temari vẫn được coi là món quà quý giá mà các bậc phụ huynh tặng cho trẻ con nhân dịp năm mới. Món đồ này được tượng trưng cho tình yêu, may mắn và hạnh phúc bởi sự cầu kỳ và tinh tế trong từng đường chỉ trên quả cầu. Thực tế, theo truyền thống, bên trong quả cầu Temari thường được giấu một mảnh giấy nhỏ với những điều ước may mắn được gấp gọn và cho vào trong quả cầu.

Nhưng do quá trình phát phát triển theo thời gian, một số quả cầu ngày nay được cải tiến thêm một quả chuông nhỏ được giấu ở phía bên trong, mỗi khi chạm tay vào nó sẽ tạo ra tiếng kêu leng keng nghe rất vui tai. Người ta quan niệm rằng, một người chỉ có thể làm được quả cầu Temari đẹp, nếu họ thật lòng dành sự yêu thương cho người được tặng, và cũng sẽ gửi gấm tất cả tình cảm vào nó, vì vậy quả cầu này được xem như là một món quà đặc biệt mang nhiều ý nghĩa sâu sắc trong cuộc sống.

Xu hướng hiện đại hoá xã hội, cùng với việc phát triển kinh tế đã khiến con người lãng quên đi nhiều điều thiêng liêng mang tính truyền thống của dân tộc, nhưng nghệ thuật Temari ở Nhật, vẫn cứ âm thầm được truyền từ đời này sang đời khác, và mọi người dân xứ sở mặt trời mọc vẫn luôn xem nó như một món quà không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Nếu có cơ hội, hãy tặng “quả cầu tình yêu” này cho những người mà bạn yêu thương nhé.

Hải Âu

Ngày tết người Nhật thường làm gì?

Ikebana – Nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản

Cùng gửi thiệp mừng năm mới

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: