Hachimaki- dải băng đầu Nhật Bản

Là một phần trong bộ y phục người Nhật nói riêng hay một phần của phong tục truyền thống nước Nhật nói chung, Hachimaki có nghĩa là ‘khăn quàng đầu’, là một nét văn hoá truyền thống có nguồn gốc từ xa xưa ở đất nước mặt trời mọc.

Hachimaki thường làm bằng vải màu trắng hoặc màu đỏ, nó là biểu tượng của sự bền bỉ, kiên trì và sự cố gắng không biết mệt mỏi của người Nhật.

Những dải băng này được đeo vào nhiều các dịp đại hội thể thao, trong những kỳ thi đại học, các dịp lễ hội hoặc trong các trận đấu thể thao… họ cho rằng Hachimaki giúp tập trung tinh thần dễ hơn và có thể làm cho tinh thần phấn chấn và hăng hái. Thông thường, họ trang trí những dải băng này bằng cách viết lên đó các khẩu hiểu đại loại như, “Nhật Bản là số 1”.

Còn đối với các sĩ tử, để vượt qua kỳ thi đại học cam go trước mắt, họ thường vẽ lên trên dải băng của mình dòng chữ “Cố gắng lên”,”Tinh thần quyết chiến!!!” hoặc đơn giản nhất cũng là: “Nhất định sẽ vượt qua”, đó là cách để họ thể hiện niềm tự hào về đất nước, dân tộc, cũng như tự cổ vũ bản thân mình vượt qua những khó khăn thử thách.

Ngoài ra, hachimaki còn được nhiều người trên thế giới biết đến khi chúng được đeo bởi các phi công cảm tử của Nhật Bản thời Thế Chiến II. Còn với những tín đồ của manga, thì chắc sẽ không còn xa lạ gì, khi những vật thường xuyên xuất hiện trong các manga nổi tiếng như GTO, Naruto, Azumanga Daioh, hay ngay cả trong Doraemon …đều có đeo dải băng này trên đầu.

Hầu hết, những người nước ngoài khi lần đầu đầu tiên nhìn thấy những chiếc khăn quấn đầu của nhân viên ở các cửa hàng, họ nghĩ rằng nó là một loại khăn trùm đầu truyền thống mà những người thợ làm bánh, thợ mộc hay thợ thủ công hay dùng.

Trong trường hợp này, khăn quấn đầu hachimaki không mang ý nghĩa chiến đấu, hay biểu tượng cổ vũ cho điều gì, mà là sự tự hào muốn giới thiệu về hình ảnh của hachimaki  đến với mọi mọi người, một ý nghĩa tuyên truyền rất đặc trưng và phổ biến mà người ta có thể dễ dàng tìm thấy trên khắp đất nước Nhật Bản.

Hình như người Việt, kiêng kỵ việc đeo những chiếc khăn như thế này trên đầu thì phải?

Hải Âu

Hanetsuki- môn cầu lông kỳ lạ của Nhật Bản

Bạn đã từng xem Kịch Noh Nhật Bản?

Kabuki – Nghệ thuật văn hoá đặc sắc của Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: