“Nhà sư đi biển” Loài thủy quái khổng lồ – “quái vật Loch Ness” ở Nhật Bản

Nếu quái vật hồ Loch ness chính là đại diện cho loài thủy quái khổng lồ, kẻ thù của người đi biển ở Scotland thì đến Nhật, người ta biết đến thủy quái đầu trọc Umibozu.

Truyền thuyết về “nhà sư đi biển” – nỗi ám ảnh của các ngư dân

Umibozu là một hồn ma trong trong truyền thuyết Nhật Bản. Tên gọi của loài quái vật đã phần nào thể hiện ngoại hình của chúng. Trong tiếng Nhật Umi có nghĩa là biển còn Bozu là nhà sư. Umibozu hay còn gọi là nhà sư đi biển là một linh hồn có cái đầu to tròn nhẵn bóng, giống hệt kiểu đầu trọc của các nhà sư.  Tương truyền rằng loài thủy quái này chỉ có nửa thân trên, màu xám đen, với các chi mềm oặt, lòng thòng buông thỏng như vòi bạch tuột.

Nhiều tin đồn cho rằng Umibozu là hiện thân của những linh hồn thầy tu chết đuối ở biển. Nhiều người khác lại cho rằng chúng là những người đã chết nhưng mộ phần không có ai chăm sóc, do đó mò ra biển để chờ dịp trả thù loài người.

Umibozu chính là nỗi ám ảnh của những ngư dân. Bình thường chúng chỉ sống trong vùng nước riêng của mình và gần như vô hại. Nhưng nếu bạn đã lỡ vi phạm địa bàn của chúng, hậu quả giành cho bạn sẽ rất tàn khốc.

Bằng thân hình to lớn, Umibozu sẽ lật úp nhấn chìm con thuyền bé nhỏ của bạn. Không những thế, khi nổi giận, Umibozu sẽ yêu cầu thủy thủ đoàn cung cấp cho nó một cái thùng rượu lớn để đổ nước dìm chết họ. Để đề phòng thảm họa này, người ta khuyên nên lừa con thủy quái bằng cách đưa cho nó một cái thùng không đáy.

Umibozu không chỉ có trong truyền thuyết, rất nhiều người kể rằng đã từng thấy quái vật này ngoài biển. Giống như quái vật hồ Loch ness, tuy có nhiều lời đồn đại về sự tồn tại của con thủy quái ở biển, không có bằng chứng xác đáng cho giả thiết này.

Hình tượng Umibozu trong nền văn hóa Nhật Bản hiện đại

Umibozu là một trong những con quái vật nổi tiếng nhất bước ra từ truyền thuyết Nhật Bản. Nếu bạn chưa từng nghe câu chuyện về Umibozu, có thể bạn đã gặp nó trong các Anime hoặc phim ảnh Nhật Bản.

Umibozu được nhắc đến trong Anime Mononoke – phần tiếp theo của Ayakashi, một Series truyền hình sản xuất bởi hãng phim Toei. Nói thêm về Ayakashi, đó là một tác phẩm kết hợp giữa truyền thuyết, kịch Kabuki và Anime.

Ảnh http://blog.livedoor.jp

Trong bộ phim thiếu nhi “Đại chiến yêu quái” (妖怪大戦争 Yōkai Daisensō) được sản xuất vào năm 2005, tuy không phải là nhân vật chính, Umibozu là nhân vật xuất hiện trong rất nhiều trận đánh kinh điển.

Ảnh http://www.kadokawa-pictures.jp

Trong Anime nổi tiếng One Piece xuất hiện rất nhiều thủy quái khổng lồ gọi chung là Wadatsumi. Những con quái thú này được cho là lấy cảm hứng từ Umibozu.

Trong Anime Gintama có một nhân vật đầu hói tên là Umibozu. Hắn được biết đến như thợ săn người ngoài hành tinh mạnh nhất dải ngân hà.

Và một nhân vật khác rất quen thuộc với tất cả những Fan của Ghibli – Vô diện. Bạn có cảm thấy hai con quái vật này có họ hàng thân thích với nhau không?

Đây là Vô Diện

Còn đây là Umibozu

Sachiko

Quái vật Kappa là có thật hóa thạch của chúng được tìm thấy ở khắp nơi trên nước Nhật

Quái vật 21 bộ mặt khiến cảnh sát tự thiêu ở Nhật Bản

Hai khía cạnh đối lập nhau của con ma dù trong truyền thuyết

 

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: