Tại sao lễ hội pháo hoa ở Nhật không được tổ chức vào mùa nào khác mà phải là mùa hè ?

Nhật Bản là một trong những nơi có pháo hoa đẹp nhất thế giới. Bạn đã được nghe nói hoặc từng đích thân trải nghiệm lễ hội pháo hoa mùa hè tại Nhật, nhưng có bao giờ bạn tự hỏi về nguồn gốc của lễ hội ấy.

Chúng ta đều biết rằng pháo hoa và thuốc súng có nguồn gốc lâu đời ở Châu Âu và Trung Quốc. Nhắc đến sự kiện pháo hoa, ta thường nghĩ ngay đến những dịp đặc biệt như Năm mới, ngày Quốc Khánh,… Vậy thì tại sao, một quốc gia không phải là nơi bắt nguồn của loại hình nghệ thuật này, lại có hẳn một lễ hội chỉ giành để ngắm pháo hoa. Bên cạnh đó, tại sao lễ hội ấy lại được tổ chức vào mùa hè.

Nguồn gốc pháo hoa ở Nhật

Được du nhập từ Bồ Đào Nha và Trung Quốc, Pháo hoa bắt đầu trở nên phổ biến ở Nhật vào những năm 1500 đến 1600. Pháo hoa khi ấy phổ biến đến mức dù bị Chính phủ cấm vì gây hỏa hoạn, người dân vẫn lén lút đốt pháo ở nhiều nơi.

Thời điểm ấy, ánh sáng của pháo hoa chỉ có duy nhất màu đỏ cam, điều này được phản ánh rất rõ trong tranh Ukiyoe.

Đến khi Nhật Hoàng Minh Trị bãi bỏ chế độ bế quan tỏa cảng, người Nhật mới nhập khẩu nhiều loại màu sắc và khiến cho pháo hoa được đa dạng và lộng lẫy như chúng ta thấy ngày nay.

Lý do người Nhật tổ chức lễ hội pháo hoa vào mùa hè

Vào năm 1733, Tướng quân Shogun Yoshimune đã hạ lệnh bắn pháo hoa trên dòng sông Ryogoku Okawa (chính là sông Sumida ngày nay) vào khoảng thời gian từ giữa ngày 28.5 đến 26.8 của Lịch mặt trăng.

Thời gian này được gọi là Kawabiraki, là thời điểm nóng nhất trong năm. Vì thời tiết khắt nghiệt, thêm vào đó là sự yếu kém về kiến thức y khoa của người dân Nhật Bản thời kì bây giờ, đây chính là mùa xảy ra nhiều dịch bệnh nhất, đồng thời cũng là lúc các vong linh hoạt động mạnh mẽ.

Vì thế hành động bắn pháo hoa có tác dụng an ủi vong hồn những người đã mất trong đại dịch đói và dịch tả, bên cạnh đó người ta cũng tin rằng tiếng pháo hoa có khả năng xua đuổi linh hồn quỷ dữ.

Theo truyền thống, cứ vào thời gian này, người Nhật sẽ tập trung ở các bờ sông, vừa ăn uống linh đình vừa tiệc tùng nhảy múa để quên đi cái nóng thiêu đốt của mùa hè. Sau đó mọi người sẽ cùng hướng lên bầu trời để ngắm nhìn những đợt pháo hoa rực rỡ.

Đó cũng chính là nguồn gốc của lễ hội pháo hoa lớn nhất nước Nhật trên sông Sumida, sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 7 năm nay.

Nhân tiện, điều khiến pháo hoa ở Nhật khác với những quốc gia khác chính là ở âm thanh tạo ra. Ở Ý và Tây Ban Nha, người ta sẽ rất thất vọng nếu như pháo hoa bắn ra không nghe thấy tiếng nổ giòn giã của thuốc súng.

Bạn có để ý không, tiếng nổ pháo hoa ở Nhật không lớn, nhưng đăc biệt có âm thanh tiếng huýt sáo đi kèm. Đó là vì người Nhật đã lắp đặt thiết bị tạo âm thanh ngay bên trong nòng pháo, cố ý để tạo âm thanh đặc biệt ấy. Bạn có thể xem ví dụ qua đoạn Clip dưới đây.

Ngay sau tiếng huýt sáo ấy là một khoảng lặng, sau đó pháo hoa mới phát nổ trên bầu trời. Người Nhật cố ý nhấn mạnh vào khoảng lặng giữa âm thanh và ánh sáng để gây sự chú ý tới người xem, nhằm giúp họ không bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời phía sau. Vì thế pháo hoa ở Nhật không phải là một sự kiện chỉ mang tính giải trí, nó là cả một môn nghệ thuật thường thức.

Sẽ thật tuyệt vời nếu giữa đêm khuya đen ngòm vắng lặng bỗng sáng bừng bởi những vì sao rơi xuống từ chốn thiên đường.

Lễ hội pháo hoa ở Nhật sắp bắt đầu rồi, bạn đã chuẩn bị Yukata cho mình chưa nào. Hãy quên đi cái nóng hè gay gắt để đắm chìm vào không khí lễ hội ở Nhật nhé.

 

 Sachiko
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: