Khám phá đặc sản ở tỉnh Fukui – Thương hiệu nổi tiếng khắp nước Nhật

Tỉnh Fukui – nằm ở tiểu vùng Hokuriku, vùng Chubu thuộc đảo Honshu. Từ lâu nơi đây nổi tiếng với bờ biển đẹp, các món ăn đến từ biển khơi (đặc biệt là cua hoàng đế), những công trình nhân tạo quy mô cấp quốc gia … Tuy nhiên, tỉnh Fukui còn nổi tiếng khắp đất nước với đặc sản mà không người Nhật nào không biết.

Đó là thương hiệu mắt kính Sabae và hãy cùng Japo tìm hiểu ngành công nghiệp đó nào.

Ngành công nghiệp mắt kính của thành phố Sabae bao gồm sản xuất khung – có lịch sử 100 năm. Thậm chí có thể nói rằng Sabae đại diện cho lịch sử của mắt kính Nhật Bản.

Thương hiệu mắt kính Sabae nổi tiếng khắp Nhật Bản (nguồn internet).

Việc sản xuất mắt kính ở Sabae bắt đầu từ người đàn ông tên Masunaga Goemon. Ông dự đoán nhu cầu của mọi người ngày càng tăng cho mắt kính. Vì vậy ông đã mời các thợ thủ công lành nghề từ các khu vực Osaka và Tokyo (nơi sản xuất kính đã hoạt động khá tốt) để về truyền dạy lại cho những thanh niên trẻ trong thành phố.

Những chiếc kính được tạo ra từ bàn tay khéo léo của các thợ thủ công (nguồn internet).

Năm 1905, việc sản xuất kính dần dần lan rộng khắp Sabae. Tuy nhiên, các khía cạnh khác nhau của quy trình sản xuất đã được tách riêng ra bằng cách cho từng cá nhân chuyên về từng bộ phận của kính, dẫn đến toàn bộ thành phố biến thành nhà máy sản xuất duy nhất.

Sau thế chiến thứ 2, nền kinh tế ngày càng phát triển nhanh chóng cho phép Sabae phát triển thành trung tâm sản xuất mắt kính lớn nhất thời bấy giờ.

Chiếc kính này sắp hoàn thành (nguồn internet).

Đôi bàn tay khéo léo, tỉ mỉ của các thợ thủ công (nguồn internet).

Năm 1981, Sabae thành công trong việc phát triển và sản xuất kính thiên văn Titanium bền và nhẹ đầu tiên, trở thành trung tâm sản xuất mắt kính nổi tiếng thế giới. Các loại kính được sản xuất tại Sabae đã được thừa nhận không chỉ với sự đổi mới hợp thời mà còn cho chất lượng cao và đã ủng hộ mạnh mẽ, quảng bá thương hiệu Made in Japan.

Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet).

Năm 2003, một thương hiệu sản xuất tích hợp có tên là THE291 (một phiên bản khác của “hai-chín-một” ở Nhật là Fuku-ku, Fukui) được thành lập ở Fukui để cạnh tranh với các thương hiệu nước ngoài và thúc đẩy phát triển các vật liệu mới.

Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet).

Ngày nay, tỉnh Fukui chiếm hơn 90% số lượng  mắt kính của quốc gia và tiếp tục cải tiến mới vì nó thúc đẩy chất lượng sản phẩm. Nhiều sản phẩm có mức giá trung bình tương đương từ 6 – 8 triệu đồng (chỉ tính gọng chưa tính tròng mắt). Mắt kính của Sabae hoàn toàn được làm bằng tay, kĩ thuật tinh xảo và tỉ mỉ đến từng milimet. Chúng ta có thể dùng rất lâu mà không lo bị trầy xước, hư hại. Mắt kính của Sabae còn có thể điều chỉnh để phù hợp với người dùng.

Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet).

Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet).

Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet).

Ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet).

Vậy là chúng ta đã biết được lịch sử hình thành nên thương hiệu mắt kính nổi tiếng này và tất cả các chiếc kính được sản xuất tại đây đều từ bàn tay khéo léo, tỷ mỉ của các thợ thủ công mà ra. Chỉ với sức lao động của con người mà không cần dùng đến những máy móc hiện đại cũng có thể tạo ra những tuyệt phẩm đáng quý như thế này.

 Quả là tuyệt vời! Các bạn cũng nên sắm cho mình một cái đi nhé.

Nguồn http://japan-brand.jnto.go.jp/crafts/other_craft/3330/

Ashirogi

Khi cả thế giới chuyển sang dùng smartphone và email, làm thế nào nhà sản xuất bút mực thủ công Nhật Bản này vẫn sống khỏe?

Nghệ thuật làm “Cây lơ lửng’ chỉ có ở Nhật

Không phải photoshop đâu, đây chính là công trình giao thông thứ thiệt tại Nhật Bản đấy

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: