Samurai da đen

20160409143726b0es

Samurai là người Nhật và hầu như số đông người Nhật cũng nghĩ như thế.

Nhưng theo lịch sử ghi nhận đã từng tồn tại Samurai nước ngoài.

Theo truyền thuyết để thống nhất toàn nước Nhật có một tướng lĩnh Samurai tên là Oda Nobunaga đã tuyển mộ cả những Samurai người da đen để thực hiện mong muốn ấy.

Các giáo sĩ Italia khi tới Nhật truyền giáo đã mang theo một người nô lệ Ấn Độ xuất thân từ Mozambic, một nước Trung Phi.

Người nô lệ này sau đó được ban lại cho Nobugana.

Nobugana đã rất ngạc nhiên khi thấy màu da của người nô lệ này. Ông nghĩ người ta quét một lớp màu đen lên da sau đó ông tiến lại gần rửa thử bằng nước xem có ra hay không.

Ông rất thích người nô lệ này, ban cho nhà cửa, biến người ngày thành một võ sĩ Samurai, gắn cho một tên tiếng Nhật là Yasuke.

Vậy là người này chính thức trở thành một Samurai thực thụ.

Thể chất nam giới Nhật khi đó rất thấp bé, chỉ khoảng 1m5, còn võ sĩ người da đen này cao 1m9, mọi người rất kinh ngạc.

Yasuke rất được Nobugana tin tưởng, trong trận chiến Honoji nổi tiếng Yasuke luôn ở bên cạnh Bugana để yểm trợ cho ông. Cũng trong trận chiến này Nobugana đã bị giết.

Về sau số phận của Samurai đen vẫn còn là một ẩn số.

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: