Tại sao phụ nữ không thể trở thành Thiên Hoàng?

Nhật Bản là quốc gia theo chế độ Quân chủ lập hiến. Thiên Hoàng Akihito – người sắp thoái vị năm 2019 là Thiên Hoàng đời thứ 125.

Đây cũng là đất nước có chế độ Thiên Hoàng tồn tại lâu đời nhất trong lịch sử thế giới.

Và đến nay, giữa chế độ đó vẫn có một tranh cãi không bao giờ dứt đó là: “Tại sao phụ nữ không thể trở thành Thiên Hoàng?”.

Nếu một ngày, Hoàng gia Nhật không có con trai kế vị, chỉ còn lại các công chúa và công nương thì phải làm sao?

Mặc dù vậy vẫn bất chấp để một đứa trẻ lên làm Thiên Hoàng hay sao?

Đây là những câu hỏi xoay quanh vấn đề đã nhức nhối từ lâu.

Từ những tranh cãi đó, người ta mới dấy lên suy nghĩ rằng:

Phải chăng Nhật Bản vẫn còn tồn tại nạn PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH ?

Thế nhưng, thực chất không đơn giản như vậy. Mà nguyên nhân sâu xa đến từ vấn đề Gen di truyền.

Theo các bạn đã biết, cặp nhiễm sắc thể giới tính ở nam giới là XY, nữ giới là XX.

Thai nhi khi hình thành sẽ nhận nhiễm sắc thể từ cả bố mẹ, trong đó khi nhiễm sắc thể X của mẹ kết hợp với X của bố (XX) sẽ cho ra con gái và nếu là XY thì sẽ cho ra con trai.

Bởi nhiễm sắc thể giới tính ở nữ là XX nên sẽ không thể mang nhiễm sắc thể Y. Vì vậy đây là bất lợi rất lớn đối với nữ giới trong việc duy trì dòng Gen chính thống.

Nói cách khác, nếu một Thái tử hoặc Hoàng tử của Hoàng tộc sinh được bé trai thì đương nhiên em bé đó mang nhiễm sắc thể Y. Hay nói cách khác, đó là bé trai đó mang 100% Gen di truyền của Hoàng gia Nhật Bản.

Ngược lại, khi một bé gái được sinh ra và trở thành Thiên Hoàng, sau đó Thiên Hoàng ấy lại sinh ra một bé gái và kế vị đời tiếp theo. Cứ như vậy thì nhiễm sắc thể Y ở người bố sẽ mất đi. Dẫn đến dòng máu Hoàng gia chính thống bị trộn lẫn.

Ngược về quá khứ, thật ra đã từng có Nhật Hoàng là nữ giới trong lịch sử Hoàng gia. Tuy nhiên, người con sau đó lại không thể duy trì dòng máu thuần chủng (theo lý giải sinh học trên). Vì vậy, từ đó trách nhiệm này được giao lại cho những người con trai trong Hoàng tộc.

Cuốn sách cổ nhất Nhật Bản được hoàn thành năm 720 có tên Nihon Shoki cũng có ghi chép về vấn đề này. Trong đó đề cập rằng:” Hoàng gia Nhật Bản là nơi nuôi dưỡng và kết nối sức mạnh của thánh thần, những vị Kamisama đã khai sinh ra nước Nhật từ xa xưa đến với người dân”.

Tuy nhiên, điều kỳ lạ đó là thời đó vẫn chưa có khái niệm Gen di truyền. Thế nhưng tại sao chế độ giới tính của Thiên Hoàng lại được quy định như vậy cho đến ngày nay.

Quay lại câu hỏi đề bài, nguyên nhân tại sao phụ nữ không thể trở thành Thiên Hoàng, lý do phân biệt giới tính trong Hoàng gia, có thể được bác bỏ vì như đã đề cập ở trên, trong lịch sử đã có Thiên Hoàng là nữ giới. Nhưng vì không thể duy trì huyết thống, nên đã quay lại chế độ như từ trước đến nay. 

Tuy nhiên, ai là người đưa ra quyết định này thì đến nay vẫn còn là một bí ẩn.

Kengo Abe 

 

Học được gì từ phong cách ăn mặc của các nàng công chúa hoàng gia Nhật Bản?

Hoàng tử Nhật học trường bình dân, tự tay cuốc đất khiến cả thế giới ngưỡng mộ

Ngất ngây vẻ đẹp thiên thần của công chúa xinh nhất Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: