Tại sao Nhật Bản luôn giữ được nền độc lập?

5316032610_cb4a41a47f

Nước Nhật được kiến lập từ khi nào? Lịch sử không còn lưu giữ những tài liệu như thế. Người ta cho rằng nước Nhật có từ 2700 năm trước.

Từ lúc thành lập đến giờ Nhật Bản chưa từng bị chiếm làm thuộc địa của bất cứ quốc gia nào trên thế giới.

Sau khi thua trận ở chiến tranh thế giới thứ 2 và chịu sự quản lý của quốc tế nhưng vẫn giữ được nền độc lập.

Dĩ nhiên vẫn tồn tại sự cạnh tranh quyền lực trong nước. Có thời kỳ đảo Okinawa chịu sự kiểm soát của Mỹ nhưng nhìn chung nước Nhật vẫn độc lập.

Trên thế giới chỉ có duy nhất Nhật Bản là nước như thế.

Dù nhiều lần rơi vào nguy hiểm nhưng nước Nhật vẫn vượt qua. Chúng tôi xin kể một vài nguyên nhân chính dưới đây.

1. Sự tấn công của Mông Cổ

Nhật Bản và Việt Nam đều đã từng bị Mông Cổ tấn công.

Quân đội Mông Cổ thời đó rất mạnh, đánh đâu thắng đó.

Có một điều may mắn là những cuộc tấn công của Mông Cổ đều thực hiện vào mùa hè. Mà mùa hè là mùa của giông tố bão táp tại Nhật.

Khi tấn công Nhật bắt buộc Mông Cổ phải dùng thuyền để tấn công vì Nhật Bản là một hòn đảo lớn.

Khi đó, về phía Nhật thì không đủ sức để tấn công lại nên họ chỉ có thể phòng thủ.

Đến gần bờ biển Nhật, bão lớn xảy ra, tàu không thể vào bờ cập bến, quân Mông Cổ đành rút quay về không tấn công Nhật nữa.

Năm sau đó Mông Cổ lại quay lại nhưng cũng đúng mùa hè nên lại gặp một trận bão lớn không thể tấn công được mà phải quay về.

Người Mông Cổ đã không hiểu được đặc thù thời tiết của Nhật, không biết khi đó là mùa hè nên không thể thực hiện thành công mục đích xâm lược.

Dù có tấn công vào mùa đông thì chắc có lẽ người Mông Cổ cũng không thể thắng được vì người Nhật đã quen với khí trời lạnh còn Mông Cổ thì không.

2. Nhật Bản chưa từng bị thuộc địa hóa

Các nước đế quốc phương Tây trong quá khứ đã biến nhiều nước châu Phi, châu Á thành thuộc địa của mình tuy nhiên đối với Nhật Bản thì điều ấy chưa từng xảy ra.

Đây là một trong những trang sử hào hùng của Nhật.

Thế kỷ thứ 16 có một nhà truyền đạo thiên chúa giáo vào Nhật mang theo nhiều công nghệ mới. Trong số đó là súng. Loại dụng cụ gây sát thương này làm người Nhật rất ngạc nhiên.

Họ nghĩ “Nếu sở hữu loại súng này sẽ không có kẻ thù nào thắng được”.

1278224[2]

img_0

photo_70

maxresdefault

Từ đó họ tiến hành sao chép khẩu súng và nhân ra số lượng lớn.

Sau một năm thì lượng sản xuất súng ở Nhật tăng đáng kể.

Không chỉ dừng lại ở đó người Nhật tiến hành cải tiến thêm nhiều lần nữa để tạo ra được loại súng có tính năng cao hơn.

Và đương nhiên một quốc gia sở hữu nhiều súng ở thế kỷ 16 thì không ai muốn xâm chiếm rồi.

Khả năng kỹ thuật giỏi đã giúp nước Nhật tránh được những cuộc chiến tranh không mong muốn.

3. Không bị chia cắt sau chiến tranh thế giới thứ 2

Sau chiến tranh Nhật Bản dường như bị phân chia làm nhiều phần bởi Mỹ, Anh, Liên Xô, Trung Quốc.

Tuy nhiên lúc đó đã xảy ra mâu thuẫn đối lập giữa Mỹ và Liên Xô. Mỹ kiểm soát phần phía Nam Nhật Bản bao gồm Okinawa, Liên Xô quản lý phần phía Bắc Nhật bao gồm cả Hokkaido. Cả 2 đều muốn dành hết quyền kiểm soát Nhật Bản tuy nhiên không ai chịu nhượng bộ ai.

Cuối cùng với mưu đồ ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô về phía Nam, Mỹ đã nhanh chóng thỏa thuận với Liên Xô để cho Nhật Bản độc lập không ai đụng vào.

Và đương nhiên Nhật Bản may mắn được độc lập không bị kiểm soát bởi ai.

Kengo Abe

1

Câu chuyện của cặp đôi Yuki đến với nhau nhờ tiếng Nhật

Cảm nhận cuộc sống tại Nhật Bản

Những điều cần phải có khi du học sinh muốn định cư tại Nhật

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: