Người Nhật nghĩ gì khi xuyên qua hàng chục…lớp giấy?

Trước đây, rất nhiều người tin rằng, nghệ thuật đôi khi không nên có quá nhiều màu sắc, mà chỉ nên biểu thị bằng cảm xúc cá nhân. Tư tưởng đó bắt đầu được biểu thị thông qua các tác phẩm nghệ thuật nhẹ nhàng và tự nhiên bởi nhóm các nghệ sĩ lấy tên là Zero.

Một trong những người sáng lập là Saburo Murakami, nghệ sĩ người Nhật sinh 1925, cũng là thành viên nhóm Gutai (một tổ chức nghệ thuật cực đoan sau chiến tranh).

Tác phẩm của ông thật sự đặc biệt, nổi tiếng vì sự khác lạ đó là ném đồ vật hoặc nhảy qua giấy để tạo ra một hình ảnh độc đáo.

Saburo Murakami sinh ra ở Kobe, ông quan tâm đến nghệ thuật từ nhỏ. Từng tham gia câu lạc bộ vẽ tranh khi 18 tuổi, quan tâm lớn nhất với Murakami là tranh sơn dầu. Gia nhập quân đội vào năm 1945. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, ông thi đậu vào đại học Kwansei Gakuin, tại đây ông được đào tạo về triết học.

Bên cạnh đó, Saburo Murakami cũng học thêm về mỹ thuật. Cho đến năm 1994, ông đã từng tham gia rất nhiều cuộc triển lãm tranh do Nhật tổ chức.

Năm 1952, ông cùng một số nghệ sĩ thành lập nhóm Zero, những người tạo ra nghệ thuật bằng ánh sáng và chuyển động, được xem là một trong những phong trào nghệ thuật độc lạ của lịch sử.

Năm 1955, ông gia nhập Hiệp hội Nghệ thuật Gutai, được thành lập bởi Jiro Yoshihara ở Osaka. Nhóm nhấn mạnh mối quan hệ giữa cơ thể và vật chất trong việc theo đuổi tính độc đáo.

Ông đã tổ chức nhiều triển lãm cá nhân từ năm 1973 đến năm 1977. Cho đến khi ông qua đời vào năm 1996.

Một trong số những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng của Saburo Murakami mang tên “Paper Breakthrough”, được phát hành năm 1956. Là một thành viên của Gutai, ông đã khám phá mối quan hệ giữa cơ thể, tinh thần và vật liệu thông qua việc thử nghiệm. Trong tác phẩm này, ông đã vượt qua được 42 lớp giấy.

Ông còn thử nghiệm mối quan hệ giữa sự tức giận và hành động thể chất bằng cách ném mình vào nhiều tờ giấy gắn trên khung gỗ. Saburo Murakami cho rằng, nghệ thuật luôn tự do sáng tạo. Nghệ thuật phải thể hiện được cái “tôi” của mình.

Ngoài ra, ông cũng được biết đến với một bức tranh sơn dầu gọi là “Sakuhin”. Bức tranh này nhấn mạnh đến hành động diễn tả chứ không phải là tranh phong cảnh đơn thuần.

Tác phẩm của Murakami thể hiện một thái độ chân thành về mối quan hệ giữa nghệ thuật và thế giới bên ngoài.

 

 

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tác phẩm của ông bằng cách mua cuốn sách “Murakami Saburo, những năm thập niên 70”, được xuất bản vào năm 2013. Đây là triển lãm cá nhân với chi phí 2.800 yen. Nó có cả bản tiếng Nhật và tiếng Anh, và bạn có thể mua trên Amazon.

Các tác phẩm nghệ thuật của Murakami tập trung vào khái niệm biểu đạt hơn là hình thức sản phẩm.
Ông đặc biệt quan tâm đến quá trình tạo ra nghệ thuật chứ không phải là kết quả của nó. Sự sáng tạo nghệ thuật độc đáo là nhảy và ném đồ vật qua giấy chắc chắn sẽ đưa cái tên Murakami vào danh sách những nghệ sĩ được nhớ mãi. 
Bạn có thể xem thêm về cách ông tạo ra nghệ thuật trong Video dưới đây:

Bạn thấy đấy, nghệ thuật đôi khi không quá cầu kỳ hay khó khăn như bạn tưởng, nghệ thuật là việc tự do sáng tạo và biểu đạt một ý niệm nào đó theo cách riêng của mỗi người.
Việc làm rách một tờ giấy cũng tạo ra nghệ thuật đấy thôi.
Giờ chỉ việc làm rách một tờ giấy, đóng khung và treo lên tường, như vậy là có hẳn “một nghệ thuật” mang phong cách của Murakami rồi. Bạn thử xem nhé.
Nguồn: jpninfo
TT

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: