Chặt tai và mũi làm chiến lợi phẩm, giết người thử gươm – Những bí mật lịch sử Nhật Bản mà đến người Nhật còn không biết

Nhắc đến lịch sử Nhật Bản, ấn tượng sâu sắc để lại với người ngoại quốc đó là dấu tích của một quốc gia biệt lập, “trong bất xuất ngoại bất nhập” hoặc đội quân cảm tử Kamikaze. Thế nhưng ở đó vẫn tồn tại những sự thật thú vị mà chúng ta vẫn chưa biết hết, thậm chí ngay cả người Nhật.

Một người nước ngoài đam mê lịch sử Nhật Bản đã tìm hiểu và tổng hợp tất cả những điều thú vị ông ấy tìm thấy trong lịch sử nước Nhật. Trong đó có những điều mà bạn chưa bao giờ biết đến, ví dụ “Tín đồ đầu tiên của Thiên chúa giáo ở Nhật Bản là…”

1. Xử tử người ăn thịt

Ảnh 江戸ガイド

Có thể bạn chưa biết, Chính quyền Nhật Bản từng cấm người dân ăn thịt trong suốt 1200 năm.

Vào năm 675, do chịu ảnh hưởng từ Phật giáo, Thiên hoàng từng cấm ăn thịt các loại gia súc và khỉ, ai vi phạm sẽ bị khép tội chết.

Quy định gốc cho biết từ tháng 4 đến tháng 9, lệnh cấm sẽ được thực thi, thế nhưng từ đó về sau, việc ăn thịt trở thành một điều kiêng kỵ.

2. Nhân vật nam trong kịch Kabuki là do nữ đóng giả

Trong kịch Kabuki ngày nay, nam giới diễn cả vai nam lẫn vai nữ. Thế nhưng ngày xưa lại hoàn toàn trái ngược.

Ảnh COLORS

Izumo Akoku, được biết đến như một trong các tổ nghề, là một nữ nghệ sĩ rất nổi tiếng với những màn giả trai vừa tràn đầy năng lượng vừa gợi cảm. Diễn xuất của bà đã truyền cảm hứng cho rất nhiều diễn viên Kabuki khác. Trong lịch sử, các buổi biểu diễn Kabuki của nữ giới thường được trình diễn tại lâu đài, trong những buổi chiêu đãi long trọng.

Tuy nhiên, trái ngược với thị hiếu của người xem, Chính quyền có vẻ khó chịu với sự thật này, do đó dần dần, vai trò phụ nữ đã bị cấm khỏi các vở kịch Kabuki, cho đến hiện tại.

3. Đảo chính sau tuyên bố đầu hàng của Nhật hoàng trong Thế chiến II

Vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trên bảng tin quốc gia, gọi là 玉音放送 (Tamane Housou). Tại thời điểm bảng tin đang được ghi âm từ nội điện, trong nội bộ quân đội Nhật Bản, gồm những quân lính phản đối đầu hàng đã xảy ra cuộc đảo chính.

Ảnh 宇宙、日本、練馬 – はてなブログ

Kenji Hatanaka, thủ lĩnh lực lượng vũ trang Nhật Bản chiếm tòa nhà hoàng gia trong vài tiếng đồng hồ và uy hiếp gỡ bỏ buổi phát sóng. Thế nhưng dù đã lục soát toàn bộ hoàng cung, anh ta không thể tìm thấy đoạn ghi âm gốc, nỗ lực uy hiếp đính chính tin tức của Kenji với Nhật hoàng cũng thất bại. Cuối cùng, anh ta tự sát bằng một phát súng vào đầu ngay tại sảnh điện.

4. Thử gươm bằng cách giết khách qua đường

Ảnh サイキックハーツ

Trong thời trung cổ, thanh kiếm của Samurai Nhật sẽ bị cho là ô uế nếu không thể giết chết kẻ địch trong 1 nhát chém. Vì vậy, để tránh mang nhục vào người, các Samurai sẽ thử kiếm trước khi đem ra chiến trường thực. Thế nhưng ai sẽ là người “đứng mũi chịu gươm” đây?

Thông thường, các Samurai sẽ thử gươm trên xác những kẻ tử tù. Thế nhưng cách này vẫn có phần không chắc chắn, do đó một số kiếm sĩ đã thực hành trên người thật vào ban đêm.

Ảnh http://talko-media.jp/4687

Được biết vào thời Edo, hầu như đêm nào cũng có người chết do nhát chém của những Samurai chuyên hành hiệp trượng nghĩa. Đến năm 1602, sau khi nhận ra những tổn thất do tội ác này gây ra, biện pháp thử gươm man rợ này đã bị nghiêm cấm.

5. Chặt tai và mũi của quân địch làm chiến lợi phẩm

Dưới thời của Tướng quân Toyotomi Hideyoshi, Nhật Bản đã có 2 lần xâm lược Hàn Quốc từ 1592 đến 1598.

Chiến lợi phẩm thông thường sẽ là đầu của đối phương, tuy nhiên thứ này rất khó để mang về Nhật do đó quân đội Nhật chọn chặt tai và mũi để thay thế.

Ảnh www.geocities.jp

Hiện nay ở Nhật có 2 đài tưởng niệm gọi là Mimizuka (nơi đặt tai) và Hanazuka (nơi đặt mũi) – dấu tích của các chiến lợi phẩm thời chiến. Chỉ riêng tại Tokyo đã có hàng vạn đôi tai đang nằm sâu dưới nhiều lớp đất. Vào năm 1992, hai vạn mũi của binh lính Hàn Quốc đã được trao trả lại từ một Hanazuka tại Okayama.

6. Tín đồ Thiên chúa giáo đầu tiên của Nhật là một kẻ sát nhân

Vào năm 1546, Samurai 35 tuổi Yajirō đã chạy trốn tới đảo Kagoshima sau khi giết người do ẩu đả. Trong quá trình ẩn nấp, anh ta có liên lạc với một người Bồ Đào Nha, chính người này đã giúp Yajirō đến Malacca (hiện tại thuộc Malaysia, nhưng trong lịch sử từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha).

Ảnh Pinterest

Tại đây anh ta học tiếng Bồ Đào Nha, được làm lễ rửa tội, lấy tên Thánh là Paulo de Santa Fé và trở thành người Nhật đầu tiên theo đạo Thiên chúa.

Lịch sử chúng ta được học hiện nay chỉ được tái hiện một phần để phục vụ cho lợi ích của tầng lớp thống trị, vì thế sẽ có sự khác biệt về 1 sự kiện trong lịch sử của nhiều quốc gia khác nhau. Vì thế để đánh giá khách quan nhất chúng ta nên dùng cái đầu lạnh và tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau nhé !

Còn rất nhiều sự thật bất ngờ về lịch sử Nhật Bản mà bạn chưa biết hết, thế nhưng những dấu tích ấy vẫn còn đâu đó trên nước Nhật, có muốn chối cũng không được. Bạn đã biết hết chưa?

Almond

Lịch sử về Fuma Kotaro: Ninja mang hình hài nửa người nửa quỷ

Chỉ 11% người Nhật sẵn sàng chiến đấu vì quê hương ; Câu chuyện về Anh hùng Tổ Quốc -Tội đồ gia đình Hajime Fujii

Phong tục “Cõng mẹ lên núi rồi bỏ mặc tới chết”- dư âm của một nước Nhật trong thời kỳ đen tối.

 

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: