Phụ nữ nên học cách chu đáo như người Nhật từ những điều nhỏ nhất

Nếu từng bước vào nhà hàng Nhật Bản, từ bình dân đến cao cấp. Bạn sẽ được tặng một chiếc khăn nóng màu trắng đặt gọn gàng trên một chiếc khay trước khi phục vụ đồ uống hoặc món khai vị.

Trong trường hợp bạn lúng túng không biết sẽ sử dụng nó như thế nào thì sẽ được nhân viên hướng dẫn tận tình. Bạn đừng ngại, vì dường như nó đã quá quen thuộc đối với du khách nước ngoài chưa tận tường về văn hoá Nhật Bản.

Khăn nóng màu trắng này được gọi là Oshibori. Ngày nay, Oshibori không chỉ được sử dụng trong nhà hàng mà còn mở rộng phạm vi ra các lĩnh vực khác như ở dịch vụ hàng không, khách sạn, spa,…

Thuật ngữ Oshibori xuất phát từ tiếng Nhật Shiboru. Nó còn biết đến như một chiếc “khăn mùi xoa”.

Được bắt đầu sử dụng thời kỳ Edo khoảng những năm 1600. Thường là một phần không thể thiếu trong các buổi thưởng trà thượng lưu. Sau đó, mở rộng ra ở các quán ăn bình dân, nơi có khách dừng chân ăn uống.

Người Nhật vốn hiếu khách, chu đáo nhưng ít thể hiện bằng lời nói. Những chiếc Oshibori sẽ thay lời như một phương cách ý nhị và quan tâm nhất của người bản địa.

Ban đầu là một mảnh vải tẩm nước cho những vị khách du lịch dừng chân nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, sự phổ biến của Oshibori đã nhanh chóng lan rộng.

Cho đến thời điểm hiện tại, nó đã trở thành một trong những tiêu chuẩn cơ bản trên khắp thế giới. Từ các hãng hàng không, nhà hàng, khách sạn cho đến cửa hàng tiện lợi.

Oshibori được làm từ bông, sau đó được ngâm qua nước ấm rồi vắt ráo, gấp gọn một cách khéo léo.

Khi bạn nhận được Oshibori từ nhân viên dịch vụ, bạn sẽ dùng nó để lau sạch tay mình. Thông thường, chúng sẽ lạnh khi trời nắng và ấm vào mùa Đông.

Một số người dùng để lau mặt nhưng dường như nó không thích hợp với việc đó. Sau khi lau xong, bạn nhớ gấp cẩn thận vì có thể dùng tiếp trong suốt buổi ăn.

Nhận thức được tầm quan trọng của Oshibori nên người Nhật luôn mang theo nó bên mình, để luôn giữ tay được sạch sẽ, như một phép lịch sự. Chính vì vậy, kéo theo nhiều vật dụng được sản xuất để đựng chúng.

Đủ hình dáng và màu sắc, từ tinh giản cho người lớn tuổi đến hình ảnh dễ thương cho các em nhỏ mang đến trường.

Vậy nên, thật dễ dàng để tìm cho mình một Oshibori, hộp đựng khi bạn đến Nhật. Và nên nhớ, mang theo chúng bên mình để thể hiện bạn là người lịch sự và am hiểu văn hoá xứ sở này nhé.

Nguồn: jpninfo

TT

Top 5 đồ ăn vặt bạn có thể mang về khi đi du lịch Nhật Bản

Người Nhật nghĩ gì về người nước ngoài yêu văn hoá Nhật ?

Người Mỹ có thành công khi bắt chước văn hoá Kawaii của Nhật?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: