10 lễ hội truyền thống lâu đời của Nhật

1. Lễ hội Gion ở Kyoto

Lễ hội được tổ chức ở đền thần Yasaka (mở cửa 24 giờ). Đây là lễ hội lâu đời với lịch sử hơn 1000 năm. Mục đích chính là để cầu mong bình an, xua đuổi bệnh tật.

Ảnh: Internet

Lễ hội bắt đầu diễn ra từ ngày 1 tháng 7 bằng lễ hội Kippu-iri và kết thúc bằng lễ hội Eki-jinja Natsukoshi vào ngày 31 tháng 7.

Trong chuỗi các lễ hội diễn ra xuyên suốt, lớn nhất phải kể đến lễ hội Yoiyama diễn ra vào ngày 16 và lễ hội Yamaboko Junko vào ngày 17.

Lễ hội Gion thu hút đông đảo người tham gia trong và ngoài nước, bên cạnh việc đến chiêm ngưỡng, hòa chung không khí lễ hội náo nhiệt, người dân cũng đến để đắm mình trong sự hoài cổ của các ngôi Đền thần đạo ở Kyoto.

***Thông tin chi tiết về lễ hội

Thời gian: mỗi năm từ 01/07-31/07

Nếu có thắc mắc liên hệ đến đây qua số điện thoại:

Phí xem (~650.000 vnd).

Trang web chính thức:

http://www.kyokanko.or.jp/3dai/gion.html

2. Lễ hội Awa odori

阿波踊り(Awa Odori) được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 8 như một phần của lễ hội Obon ở quận Tokushima, Shikoku, Nhật Bản.

Ảnh: Internet

Có lịch sử hơn 400 năm từ thời江戸 (Edo), Awa Odori là loại hình nghệ thuật truyền thống lớn nhất của Nhật rất nổi tiếng trên thế giới, thu hút hơn 1,3 triệu du khách mỗi năm.

***Thông tin chi tiết về lễ hội

Thời gian: mỗi năm 12/08 – 15/08

Nếu có thắc mắc liên hệ đến đây qua số điện thoại:

Số điện thoại:088-622-4010

Trang web chính thức:

http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kankou/awaodori/

3. Lễ hội Aomuri Nebuta

Vào đầu tháng 8 (từ ngày 2 đến ngày 7) trên khắp các con đường quận Aomori vùng Tohoku sẽ rộn ràng chuẩn bị cho lễ hội Neputa. Đây là dịp những mô hình chiến binh nổi tiếng và các diễn viên kịch Kabuki được chiếu sáng dưới ánh đèn Neon, diễu hành qua khắp mọi con phố.

Đó là hình ảnh biểu tượng cho sức mạnh, sự kiên cường của người dân đối chọi với sự khắc nghiệt mà thiên tai mang lại.
Trong lễ hội này không thể thiếu ánh đèn lấp lánh, hoà cùng âm thanh vui nhộn như trống, sáo, tre và có cả tiếng hò hét của các vũ công Haneto nhảy múa quanh Nebuta.

Ảnh: Internet

Trong suột thời gian diễn ra lễ hội, đường phố lúc nào cũng ngập trong ánh đèn. Nhưng rực rỡ ánh sáng nhất chính là vào đêm cuối cùng của lễ hội.

Một đèn lồng lớn tượng trưng cho linh hồn của ma quỷ được diễu hành qua các đường phố, đi kèm theo đó là màn bắn pháo hoa vô cùng rực rỡ, sáng rực một vùng trời.

Aomuri Nebuta là lễ hội ấn tượng nhất tại Nhật, thu hút gần 3.000.000 người ghé thăm hàng năm.

***Thông tin chi tiết về lễ hội

Thời gian: mỗi năm từ 02-07/08

Nếu có thắc mắc liên hệ đến đây qua số điện thoại:

Số điện thoại:017-723-721

Lệ phí (450.000vnd)

URL:http://www.nebuta.or.jp/

4.Lễ hội Eisa của hòn đảo Okinawa

Eisa-Okinawa là hình thức múa dân gian, có điệu nhảy Bon thường được các cô gái, chàng trai khoẻ mạnh biểu diễn để tôn vinh tinh thần của tổ tiên họ.

Ảnh: Internet

Trang phục dành cho các vũ công Eisa rất đa dạng, hầu như được thiết kế theo truyền thống địa phương, ngoài ra còn tuỳ thuộc vào giới tính của vũ công. Trang phục thời hiện đại có màu sắc rực rỡ, trống và chiếc khăn cột trên đầu là đạo cụ không thể thiếu.
Eisa là lễ hội lớn nhất tại tỉnh Okinawa được tổ chức hàng năm vào 3 ngày cuối tháng 8.

***Thông tin chi tiết về lễ hội.

Thời gian: cuối tuần đầu tiên của năm.

Nếu có thắc mắc liên hệ đến đây qua số điện thoại:

Số điện thoại:098-989-5566

URL:http://www.zentoeisa.com/index.php

5.Múa Morioka Sansa (Tỉnh Iwate)

Đây là một dịp lý tưởng để đốt cháy năng lượng mùa hè vào ngày 1,2,3,4 tháng 8.
Sau màn trình diễn rực rỡ của buổi hòa nhạc Miss San, sẽ có một nhóm khiêu vũ và nhóm nhảy mặc trang phục truyền thống cùng xếp thành hình tròn, để những người đến tham gia lễ hội hòa mình vào âm nhạc đậm màu sắc dân gian của Nhật.

Ảnh: Internet

Đặc biệt, vào ngày cuối cùng của lễ hội diễn ra vào năm 2014, màn trình diễn đã đạt kỷ lục cuộc diễu hành trống lớn nhất thế giới
Đến hẹn lại lên, tháng 8 này, nếu có cơ hội mọi người hãy ghé thăm tỉnh Iwate. Cùng đốt cháy năng lượng mùa hè với điệu múa Morioka Sansa nhé.

***Thông tin chi tiết về lễ hội

Thời gian: mỗi năm 01-04/08

Nếu có thắc mắc liên hệ đến đây qua số điện thoại:

Số điện thoại:019-624-5880

Phí: 2,000 Yên/ chỗ ngồi 

URL:http://www.sansaodori.jp/

Mới các bạn xem tiếp phần sau nhé!

Neyuki (tổng hợp) 

Những hình ảnh “hãi hùng” đằng sau những lễ hội ở Nhật Bản

Obon- Lễ hội “mở cửa Địa Ngục” độc đáo của người Nhật

Náo nhiệt với lễ hội kéo co lớn nhất thế giới sắp diễn ra ở hòn đảo cực Nam Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: