Huyền thoại Hồ Ly Tinh Nhật Bản

hl1

Trong truyền thuyết văn hóa dân gian của Nhật Bản, hồ ly là một biểu tượng không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người dân xứ phù tang. Chúng giúp cho đời sống tinh thần của người dân trở nên phong phú và ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Tại sao hồ ly lại có ý nghĩa quan trọng như vậy trong nền văn hóa dân gian Nhật Bản?

Theo quan niệm của người Nhật, hồ ly được cho là những con cáo đã trải qua tu luyện thành tinh, chúng rất thông minh và chỉ đứng sau loài người, bên cạnh đó chúng còn biết nhiều phép biến hóa, trải qua thời gian tu luyện càng lâu thì chúng đặc biệt càng thông minh và càng có nhiều đuôi.

Chúng thường có 3 cấp độ chính là: Yêu hồ (3 đuôi), Lục vĩ ma hồ (6 đuôi), Cửu vĩ thiên hồ (9 đuôi). Trong đó Cửu vĩ thiên hồ là loài hồ ly đạt cảnh giới cao nhất.

hl111

Từ những truyền thuyết ấy mà người Nhật nhận thức có 2 dạng hồ ly là Hồ tiên Zenkou và Dã hồ Yakou. Zenkou là loài vật linh thiêng có thể trấn áp tà khí, mang đến điềm lành.

Trong khi đó dã hồ Yakou sẽ mang đến điềm dữ vì chúng có khả năng mê hoặc con người, gây ra nhiều điều xấu.

dh123

Trong bài này chúng tôi sẽ chủ yếu đề cập đến những truyền thuyết lịch sử và những điều huyền bí về Dã hồ Yakou – hồ ly đã mang lại nỗi khiếp sợ và ám ảnh cho con người.

da hồ

Theo lời kể trong câu truyện của người xưa về Youkai (yêu tinh), Dã hồ thường có bộ lông đỏ như máu, gương mặt hung tàn và quỷ quyệt.

Chúng thường biến hóa thành phụ nữ để mê hoặc trêu ghẹo người thường, nhất là những người đàn ông háo sắc, thậm chí chúng còn có thể giết chết họ.

Đôi khi chúng còn hóa thân thành trẻ em và người già nhưng rất hiếm.

da ho 1

Trong dân gian, người Nhật thường truyền tai nhau rằng phụ nữ càng xinh đẹp, càng khiến người khác say mê thì đa phần đều là do yêu quái hóa thân.

Dã hồ càng trải qua thời gian tu luyện thì khi hóa thân thành phụ nữ chúng càng thông minh và xinh đẹp hơn, thậm chí chúng có thể làm động lòng người trong chớp mắt.

Dã hồ còn rất giỏi thuật thôi miên, chúng có thể tạo ra ảo ảnh để đánh lừa con người.

hl2

Có một câu truyện được kể lại rằng. Dã hồ thường hóa thân thành phụ nữ xinh đẹp giả vờ lạc đường hoặc với lý do trời đã tối để xin gia chủ cho tá túc qua đêm.

Đến khi sáng thức dậy thì chủ nhà đã phát hiện bị mất trộm, nhất là lương thực.

Thậm chí bản thân gia chủ cũng có thể là mục tiêu của Dã hồ, chúng có thể cạo trọc đầu hoặc nhập vào xác họ và điều khiển theo ý muốn của chúng để cảnh cáo.

ho,

Ngoài ra Dã hồ còn còn rất mưu mô và xảo quyệt, sẵn sàng làm mọi thứ để giành được thứ chúng muốn.

Chúng thường tìm cách đòi hỏi con người phải cống hiến lương thực, xây dựng đền thờ để cung phụng chúng. Nếu không ai nghe lời sẽ bị Dã hồ mê hoặc và điều khiển khiến họ trở nên điên dại.

Đọc đến đây bạn có cảm thấy ám ảnh và run sợ trước truyền thuyết về Dã hồ Yakou của người Nhật không?

Tuy nhiên, theo một cách suy nghĩ khác thì người Nhật cũng tin rằng không phải loài hồ ly nào cũng ác độc, bên cạnh những truyền thuyết có vẻ rùng rợn và xấu xa về loài hồ ly, cũng có những câu truyện tốt về hồ ly sẵn sàng hy sinh và giúp đỡ con người đấy các bạn à.

Không biết liệu loài hồ ly và truyền thuyết về chúng có thật không, nhưng chắc chắn 1 điều rằng chính những truyền thuyết về chúng đã gây ra rất nhiều tò mò và góp phần mang lại 1 nét văn hóa dân gian, tâm linh vô cùng phong phú và ý nghĩa đối với người Nhật.

Lần sau chúng ta hãy cùng tìm hiểu về Hồ tiên Zenkou nhé!

Kengo Abe

Phát hiện xác “quái vật biển” ở Nhật Bản

Sốc: Ngư dân Nhật bất ngờ bắt được “thủy quái” gây ra động đất trong truyền thuyết

Những sự thật “quái đản”bạn chưa biết về Nhật Bản

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: