Được chính hoạ sĩ Manga vẽ nên, nhưng tác phẩm nghệ thuật này không phải là truyện tranh, mà là…

Từ Bắc chí Nam, trải dọc trên lãnh thổ Nhật Bản là hàng ngàn ngôi chùa và đền thờ lớn nhỏ. Ngoài những bức ảnh, quà lưu niệm, làm thế nào để chứng minh bạn đã từng đặt chân đến những nơi đó? Mẹo là hãy tìm con dấu đỏ mang tên 御朱印- Goshuin.

Ở Nhật, hầu hết trước các ga tàu điện lớn, đặc biệt là tuyến Yamanote-sen đều có để một con dấu có biểu tượng của ga. Mỗi con dấu tượng trưng cho một ga mà bạn đã đi qua. Mỗi năm cứ vào mùa hè tại khu vực Tokyo sẽ diễn ra một cuộc thi thu thập con dấu có hình Pokemon.

Và năm nay có thêm một phiên bản mới, phiên bản con dấu của nhà chùa.

Cụ thể bạn phải thu thập con dấu ứng với tên mỗi đền chùa như hình sau:

Ảnh: https://jinjamemo.com/goshuin

Rất ngầu phải không nào?

Ngay cả ngày giờ viếng đền cũng được viết vào nữa đấy.

Vậy làm thế nào để lấy được những con dấu đó. Tôi sẽ chỉ cho bạn ngay.

Đầu tiên, bạn phải “sắm” cho mình một cuốn sổ gọi là “Goshu inchou”(御朱印帳).

Ảnh: https://jinjamemo.com/goshuin

Bạn có thể chọn cho mình bất kỳ thiết kế nào ưng ý. Địa điểm bán sổ cũng là khu vực xin xăm, bán bùa may mắn.

Nhớ một điều là, trước khi mua… hãy ghé vào chùa để cầu nguyện nhé!

Ảnh: https://jinjamemo.com/goshuin

Với những bạn chưa biết, tôi sẽ giới thiệu một chút về cách viếng đền Thần đúng cách. Trước khi vào chính điện, bạn phải qua cổng đền Toori, tại đây hãy dừng lại và cuối đầu kính cẩng, sau đó tránh con đường ở giữa và đi tạt về hai bên. Vì ở giữa là lối đi của Thần Linh mà thôi.

Sau đó, hãy thanh tẩy cơ thể tại 手水舎 (Chouzuya). 

Và bắt đầu rửa tay bằng những chiếc muôi đồng gọi là 柄杓 (Hishaku) như hình.

Đầu tiên cầm muôi bằng tay phải và rửa tay trái sau đó làm ngược lại với tay phải.

Sau khi rửa tay hãy súc miệng, nhờ là tránh để muôi chạm vào miệng bạn nhé!

Sau đó vào chính điện.

Đặc điểm của đền Thần là những chiếc chuông và hòm tiền may mắn gọi là 賽銭箱(Saisebako). Tại đây hãy ném đồng 5 yên vào thùng. Vì 5 Yên tương ứng với “lương duyên” trong tiếng Nhật nên hãy luôn để sẵn 5 yên khi đến đền Thần nhé!

Nghi thức cuối cùng gồm 5 bước, kéo chuông →cúi đầu 2 lần →đập tay 2 lần →cầu nguyện →đập tay 1 lần.

Cuối cùng là tập trung vào chuyên môn, tìm kiếm nơi bán sổ và bắt đầu thu thập thôi. Đến ngôi chùa thứ 2 thì bạn không cần phải mua cái mới mà tiếp tục sử dụng quyển cũ nhé!

Còn có cả những con dấu đầy nghệ thuật như thế này.

Ảnh: https://jeekzeek.com

Những tác phẩm trên đều qua bàn tay của các hoạ sĩ Manga cả đấy. Vậy mới đáng để bỏ công “lùng sục” chứ phải không?

Trải nghiệm con dấu đặc biệt thích hợp với những ai thường xuyên viếng đền chùa và mong muốn giữ lại cho mình những kỷ niệm. Đừng bỏ lỡ nhé!

Kengo Abe

Toàn cảnh lễ cưới “đậm”kiểu Nhật -Xem xong là muốn cưới ngay!

[Độc đáo] Dịch vụ đám cưới siêu lạ”phát lại”cuộc đời của cặp đôi

Bạn có biết vị thần Shinto quyền lực nhất được cho là Tổ tiên của Hoàng đế Nhật Bản?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: