Người Nhật đi bên trái đường là do Samurai quyết định?

Nhật Bản là 1 trong 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có đặc điểm giao thông đó là lưu thông về phía bên trái. Đối lập với 163 quốc gia lưu thông về phía bên phải.

Trong khi đó tổng số tuyến đường lưu thông bên phải trên thế giới chiếm 90%.

Vâng, hầu hết các nước phát triển ngang bằng hoặc hơn Nhật Bản đều lưu thông về phía bên phải.

Nhắc đến “ông trùm kinh tế” số 1 thế giới – Hoa Kỳ, cũng là quốc gia ảnh hưởng văn hoá xe hơi đến Nhật Bản, thế nhưng tại sao người Nhật lại không thừa hưởng trọn vẹn mà lại chọn lưu thông bên trái.

Nhiều thông tin cho rằng, nguyên nhân ảnh hưởng ít nhiều từ thói quen của các bậc Samurai thời xưa.

Bật mí nhỏ là tay thuận cũng gắn bó mật thiết với quy tắc lưu thông bên trái đấy nhé.

Tôi là người thuận tay trái nên hầu hết các hoạt động thường ngày tôi đều sử dụng tay trái. Vì vậy khi hoạt động, tôi thường tạo khoảng không cho bên trái, và ngược lại ít dùng đến tay phải nên thường chừa ít hoặc không cần tạo không gian. Hãy liên tưởng đến việc bạn đi bộ trên đường cũng vậy.

Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/83470

Các Samurai cũng được quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng tay. Dù bất kỳ trường hợp nào thì bên trái cũng là bên mang kiếm, bên phải là tay rút kiếm.

Ngày xưa, việc du ngoạn không hề dễ dàng như bây giờ. Trên đường đi có thể gặp phải thổ phỉ, sơn tặc, cướp dọc đường, vì vậy các Samurai đều phải luôn trong tư thế có thể rút kiểm bất kỳ lúc nào.

Và chỉ có đi về phía bên trái mới thích hợp nhất để tay phải có nhiều không gian và… rút kiếm.

Thật ra trong thời cổ đại cũng có người từng nói “con đường của thế gian là con đường bên trái”

Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/83470/2

Chính người La Mã cổ đại đã tìm thấy những vết tích còn sót lại của những con đường bên trái. Ngay cả Ai Cập và Hy Lạp cũng thế.

Vậy có thể tạm nói rằng, người thời xưa thường lưu thông về phía bên trái.

Thế nhưng nếu theo đà phát triển đó thì tại sao hiện nay lại có đến 90% con đường trên thế giới là đường lưu thông bên phải.

Câu chuyện bắt đầu từ sắc lệnh mà Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte ban hành đến các nước thuộc địa năm 1792 . Từ lúc đó người dân cũng như hệ thống giao thông ở các nước thuộc địa thay.

Ảnh: https://mag.japaaan.com/archives/83470/2

Những nước ngoài thuộc địa của Pháp như Nhật, Anh thì vẫn giữ lại truyền thống cũ.

Lý do khiến hoàng đế Napoleon ban hành sắc lệnh đó không phải chỉ vì muốn thuần hoá các nước thuộc địa mà còn là vì chính bản thân ông, một người thuận tay trái.

Vì thuận tay trái nên tất nhiên rằng ông cần nhiều không gian để tay trái hoạt động, vì thế mà mới có sắc lệnh lưu thông ở phần đường bên phải.

Về phần các Samurai thì, nếu hình dung hai Samurai đi từ hai hướng ngược nhau, cùng mang kiếm bên trái và đi về làn đường bên phải thì sao?

Tất nhiên là hai thanh kiếm sẽ chạm nhau rất vướng víu rồi. Vì vậy đi bên trái là lối đi an toàn, “nước sông không phạm nước giếng” vào thời bấy giờ.

Và thói quen đó đã lưu truyền đến tận ngày nay hình thành nên quy tắc lưu thông bên trái của người Nhật.

Kengo Abe 

Trở thành Samurai đích thực ở Tokyo -Đảm bảo ngầu hơn cả Tom Cruise

Sự khác nhau giữa Ninja và Samurai ít người biết

Những Samurai được bình chọn là đẹp trai nhất cuối thời Edo

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: