Mổ bụng tự sát – Niềm tự hào của các Samurai

Mổ bụng là một quy tắc rất quan trọng trong văn hóa Samurai.

Ở Nhật người ta tin rằng tình cảm và linh hồn của con người nằm ở trong bụng cho nên mới có hành vi “mổ bụng”. Việc mổ bụng chỉ có Samurai mới được tha thứ. Vì vậy việc chết bằng cách mổ bụng là một niềm tự hào của Samurai.

Đối với người nước ngoài thì việc mổ bụng là một văn hóa không thể nào lý giải được.

Mọi người đều tỏ ra hiếu kỳ với việc “Tại sao lại tự sát như vậy?” nhưng bạn có biết không mổ bụng là một việc làm thể hiện danh dự.

Mổ bụng là một quy tắc rất quan trọng trong văn hóa Samurai.

Ở Nhật Bản người ta tin rằng tình cảm và linh hồn của con người nằm ở trong bụng cho nên mới có hành vi “mổ bụng”.

1376464205467

Có nhiều hình thức cho việc mổ bụng:

Oibara

Một hình thức mổ bụng sau khi nhà vua mà mình phụng sự qua đời, được tiến hành để theo phụng sự nhà vua ở thế giới bên kia.

Munenbara

Một hình thức mổ bụng sau khi bị bại trận trong chiến tranh, tiến hành để trốn tránh việc bị cầm tù.

Tsumebara 

Một hình thức mổ bụng sau khi đã mắc nhiều lỗi lớn trong công việc, tiến hành để nhận trách nhiệm về mình.

Có nhiều trường hợp việc mổ bụng đã tiến hành tự phát chứ không phải là hình phạt.

Ngoài ra, vì việc mổ bụng chỉ có Samurai mới được tha thứ, chấp nhận cho nên việc chết bằng cách mổ bụng là một niềm tự hào của Samurai.

Mishimayukio là người đã mổ bụng cuối cùng ở Chinami – Nhật Bản.

Sự việc xảy ra vào năm 1970, cho đến bây giờ là đã trải qua 45 năm.

Kengo Abe

1

Samurai da đen

Nữ Samurai có hay không?

Samurai là người lưỡng tính?

Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: